ĐẢNG CỦA BÀ MERKEL BIẾN ĐỘNGTRƯỚC BẦU CỬ QUAN TRỌNG TẠI ĐỨC
Nghi vấn tham nhũng và nhiều bước lùi liên quan đến dịch COVID-19 đã khiến đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel xáo trộn chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử then chốt của năm.
Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết ủng hộ đối với đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Merkel đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một năm, ở mức 30%.
CDU/CSU đã chuẩn bị cho khả năng chịu thất bại trong ngày 14/3 khi các cử tri bỏ phiếu tại bang Rhineland-Palatinate và Baden-Wuerttemberg để bầu nghị viện mới cho tiểu bang.
Cả hai cuộc bỏ phiếu được coi là bài kiểm tra của tâm trạng quốc gia với sự kiện mà truyền thông gọi là “siêu bầu cử của năm” - cuộc tổng tuyển cử ngày 26/9. Đó sẽ là lần đầu tiên trong 15 năm qua bầu cử không có sự tham gia của bà Merkel.
CDU/CSU cùng đối tác “trẻ tuổi” là đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã nhận được nhiều lời khen từ việc kiềm chế làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên tại nước này trong mùa Xuân 2020. Ở thời điểm đó, Thủ tướng Merkel nhận được ủng hộ tăng mạnh từ dư luận và CDU/CSU cũng tương tự.
Thành viên thâm niên của CDU là ông Gitta Connemann nói rằng CDU/CSU đang phải đối mặt với “khủng hoảng lớn nhất” kể từ bê bối trong thập niên 90 của thế kỷ trước đã gây tổn hại đến tiếng tăm của cựu Thủ tướng Helmut Kohl.
Làn sóng COVID-19 tiếp theo bùng phát vào cuối năm 2020 lại khó xử lý hơn. Người dân trở bên bất bình trước nhiều tháng phong tỏa mệt mỏi. Từ đây, 16 bang tại Đức bắt đầu áp dụng các phương hướng riêng.
Ngoài ra, bê bối liên quan đến thu mua khẩu trang đã kéo theo ý kiến trái chiều liên quan đến đảng của Thủ tướng Merkel. Một thành viên đảng CDU và CSU đã buộc phải từ chức trong những ngày gần đây do cáo buộc họ bỏ túi hàng nghìn USD khi đóng vai trung gian trong các hợp đồng khẩu trang. Điều này đã tạo lợi thế cho các đảng đối lập trước thềm cuộc bầu cử 14/3.
Để chấn chỉnh nội bộ, CDU/CSU vào ngày 10/3 đã yêu cầu đến tối 12/3 tất các các nghị sĩ thành viên đảng công khai lợi ích tài chính đạt được từ dịch COVID-19.
Dư luận Đức còn giận dữ trước tiến độ chậm chạp của chương trình tiêm vaccine COVID-19 tại nước này do vấn đề liên quan đến phân phối và quan liêu. Tờ Der Spiegel thậm chí đề nghị Bộ trưởng Y tế Jens Spahn – thành viên đảng CDU từ chức.
Nhiều nhà bình luận đánh giá những “bước hụt” trong dịch COVID-19 có thể làm lu mờ di sản mà bà Merkel để lại khi rời nhiệm sở vào năm nay.
Theo kênh CNBC (Mỹ), bà Merkel đảm nhận chức Thủ tướng Đức năm 2005 và đã mang đến nhiều thay đổi cho CDU, biến đảng này từ chiều hướng bảo thủ do nam giới thống trị thành một đảng dung hòa hơn. Như vậy, sau 16 năm giữ vị trí lãnh đạo, bà Merkel sẽ lui về hậu trường.
Nguồn: Hà Linh/Báo Tin tức
TẤN CÔNG TÌNH DỤC FAN HÂM MỘ BÓNG ĐÁ EU 2024: Cụ ông 80 tuổi bị bắt
03/07/2024 | 04:41
Cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình trước đại hội của đảng cực hữu AfD
30/06/2024 | 14:45
Đức sẽ trục xuất người nước ngoài có hành vi tán dương khủng bố
30/06/2024 | 14:15
Cảnh sát Berlin tuyển dụng hơn 25.000 người.
27/06/2024 | 04:57
Vụ cháy ở CT Diehl ở Berlin-Lichterfelde hồi tháng 5: Manh mối về hành động phá hoại của Nga
24/06/2024 | 16:42
Khoảng 100 người phải sơ tán trong đêm do nguy cơ sập nhà tại Đức
24/06/2024 | 06:25
Cảnh sát Đức gồng mình chống nạn nhập cảnh trái phép mùa EURO
21/06/2024 | 05:10
EM 2024: Musiala và Gündogan đưa Đức vào vòng 16 đội ở sân Stuttgart
20/06/2024 | 04:14

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *