Danh sách Hurun Global Rich List 2024 ghi nhận sự tăng hạng của các tỷ phú Việt Nam

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/04/2024 | 16:51
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
Danh sách Hurun Global Rich List 2024 ghi nhận sự tăng hạng của các tỷ phú Việt Nam

Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất toàn cầu năm 2024 (Hurun Global Rich List 2024) thuộc Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun) có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, cùng các tỷ phú Việt Nam đều tăng hạng trong danh sách này.

Danh sách xếp hạng tỷ phú giàu nhất của Hurun có tên các tỷ phú của Việt Nam, nhưng cũng khác với danh sách tỷ phú của Forbes. Cụ thể: ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup, xếp hạng 678 với 4,8 tỷ USD; ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), xếp thứ 1.787 với 2 tỷ USD; ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, xếp thứ 1.855 với 1,9 tỷ USD. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hàng không Vietjet xếp thứ 2.038 với 1,7 tỷ USD; ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Trường Hải Auto, xếp thứ 2.573 với 1,3 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch của Masan Group, có tên trong danh sách Forbes với tài sản 1,1 tỷ USD, nhưng không có trong danh sách Hurun. Xét về thay đổi thứ hạng so với báo cáo Hurun năm trước, các tỷ phú Việt Nam đều tăng.

Đứng đầu danh sách Hurun Global Rich List 2024 vẫn là tỷ phú Elon Musk, ông chủ mạng xã hội X, Tesla, SpaceX, với khối tài sản 231 tỷ USD. Tiếp theo là Jeff Bezos, ông chủ của Tập đoàn Amazon, với 185 tỷ USD

Hiện nay, thế giới có 3.279 tỷ phú, tăng thêm 5% so với năm ngoái.

Thống kê của Hurun khác với thống kê của Forbes - tạp chí thương mại và tài chính uy tín hàng đầu của Mỹ. Hurun cho biết phương pháp nghiên cứu của hãng là phân tích giá trị tài sản dựa trên giá trị cổ phần sở hữu trên sàn chứng khoán, tính đến ngày 15/1 vừa qua. Đối với những công ty không được niêm yết, giá trị tài sản được tính toán dựa trên so sánh với những công ty niêm yết tương đương.

Nguồn: Thọ Anh (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >