DHL & CẢNH SÁT ĐỨC CẢNH BÁO: Xuất hiện thẻ thông báo bưu kiện giả mạo

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/01/2026 | 21:22
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
DHL & CẢNH SÁT ĐỨC CẢNH BÁO: Xuất hiện thẻ thông báo bưu kiện giả mạo

Trang rbb24.de đưa tin: Cảnh sát Đức và hãng chuyển phát nhanh DHL đang đồng loạt phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng bỏ thẻ thông báo bưu kiện giả vào hòm thư của người dân. Trên mạng xã hội, đặc biệt tại khu vực Nam Brandenburg, nhiều người đã chia sẻ và cảnh báo lẫn nhau về hiện tượng này qua WhatsApp, Instagram và các nền tảng khác.

Trên trang web chính thức của mình, DHL cảnh báo: “Hiện đang xuất hiện các thẻ thông báo bưu kiện giả, được thiết kế rất giống với giấy báo phát hàng thật.”
 
Theo DHL, mục đích của các thẻ giả này là dụ người nhận thực hiện những hành vi nguy hiểm, chẳng hạn như quét mã QR để nhập dữ liệu cá nhân, gọi vào các số điện thoại tính phí cao, thậm chí cung cấp trực tiếp số thẻ ngân hàng hoặc mã PIN.
 
- Cảnh sát Brandenburg: Thủ đoạn đã được ghi nhận
 
Cảnh sát bang Brandenburg cho biết thủ đoạn này đã nằm trong tầm theo dõi của cơ quan chức năng. Một người phát ngôn của Sở Cảnh sát miền Nam Brandenburg tại Cottbus xác nhận với đài rbb vào thứ Năm rằng, dù đã nắm được thông tin, tính đến nay vẫn chưa có đơn trình báo lừa đảo nào được ghi nhận tại khu vực Nam Brandenburg liên quan đến hình thức này.
 
Khuyến cáo quan trọng từ DHL
 
Để phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo, DHL nhấn mạnh:
 
- DHL không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân thông qua mã QR in trên thẻ thông báo.
 
- Nếu cần quét mã QR hoặc mã vạch, việc này chỉ được thực hiện trong ứng dụng chính thức của DHL, tuyệt đối không dùng camera hay chức năng quét QR thông thường trên điện thoại.
 
- Việc quét mã trong ứng dụng chỉ nhằm mở ngăn tủ tại trạm Packstation, không phục vụ mục đích nào khác. Vì vậy, người dân được khuyến cáo không quét bất kỳ mã QR nào trên các thẻ thông báo đáng ngờ, cũng như không gọi đến các số điện thoại được in trên đó. Mọi liên hệ với DHL chỉ nên thực hiện qua các kênh chính thức của hãng. 
 
P/s: BÀ CON CHÚ Ý KẺO BỊ LỪA: Hãy giúp chia sẻ để nhiều người cùng biết và tránh.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ rbb24.de
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >