DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ GA ALXANDERPLATZ SẼ CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG VÀO NĂM 2026
Trang morgenpost.de đưa tin sáng 22.7.2025: Bắt đầu từ năm 2026, dự án cải tạo lớn tại nhà ga Alexanderplatz sẽ chính thức khởi động, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông trung tâm của Berlin.
Theo thông báo của Michael Klein, phát ngôn viên của Deutsche Bahn tại Berlin và Brandenburg, công trình cải tạo dự kiến bắt đầu vào giữa năm 2026, với các bước chuẩn bị bắt đầu từ đầu năm 2025. Dự kiến, đến giữa năm 2029, nhà ga hiện đại hơn sẽ trở lại hoạt động trở lại sẵn sàng phục vụ hành khách.
Trong thời gian này, tất cả các cửa hàng và nhà hàng trong khu vực nhà ga sẽ phải đóng cửa trong nhiều năm, nhưng hoạt động vận chuyển tàu vẫn sẽ diễn ra bình thường, đảm bảo không ảnh hưởng đến lưu lượng hành khách - Các dịch vụ như quầy thông tin, nhà vệ sinh, điểm bán hàng nhỏ vẫn sẽ được bố trí tại các lối ra vào phía Fernsehturm, nhằm giảm thiểu tối đa sự bất tiện cho người đi lại.
Dự án nâng cấp này nhằm cải thiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các tầng dưới của nhà ga, nơi tập trung nhiều cửa hàng, quán ăn và dịch vụ. Các hạng mục quan trọng bao gồm lắp đặt hệ thống điều hòa mới, hệ thống sưởi, nâng cấp hệ thống điện, thay thế tám thang cuốn và hai thang máy cũ, đồng thời chuyển đổi hệ thống chiếu sáng trong khu vực sân ga sang công nghệ LED tiết kiệm năng lượng. Tổng chi phí dự kiến cho dự án này lên tới 70 triệu euro.
Mặc dù giữ nguyên vẻ ngoài, nhưng bên trong nhà ga sẽ có nhiều thay đổi về công nghệ và an toàn, phù hợp với các quy định về bảo tồn di tích. Các phần mặt tiền và các khu vực không bị che phủ sẽ được phục hồi đúng theo tiêu chuẩn của di tích lịch sử.
Dù đã được công bố từ đầu năm, kế hoạch cải tạo nhà ga Alexanderplatz đã bị trì hoãn so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, dự án này không chỉ đơn thuần là nâng cấp kỹ thuật, mà còn vướng phải những tranh cãi về mục đích xã hội, khi có ý kiến cho rằng việc cải tạo có thể „là cái cớ“ để đẩy lùi các người vô gia cư khỏi khu vực quanh nhà ga.
Với lịch sử hình thành từ năm 1882, nhà ga Alexanderplatz đã trải qua nhiều lần chỉnh trang, từ thời kỳ chiến tranh, đến các giai đoạn cải tạo của chính quyền Đông Đức và sau này là sự kiện mở rộng sau khi Đức thống nhất. Hiện nay, đây là một trong 20 nhà ga đông đúc nhất của Đức, với hơn 152.000 lượt hành khách mỗi ngày trước đại dịch, đứng thứ sáu trong các nhà ga của Berlin, sau Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Ostkreuz, Gesundbrunnen và Südkreuz. Dự án nâng cấp này hứa hẹn sẽ giúp nhà ga tiếp tục giữ vững vị thế trung tâm vận tải quan trọng của thủ đô, đồng thời góp phần làm mới diện mạo của một biểu tượng lịch sử của Berlin.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de
CẢNH BÁO: DỊCH BỆNH TIẾP TỤC TĂNG CAO Ở ĐỨC TRONG NGÀY 6.1.2022
06/01/2022 | 10:31
NGUY CƠ THIẾU NHÂN SỰ Ở NHIỀU LĨNH VỰC DO NHIỀU NGƯỜI NHIỄM BỆNH Ở ĐỨC
04/01/2022 | 21:48
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI ĐỨC 1.1.2021: Số trường hợp corona đã tăng ngày thứ ba liên tiếp
01/01/2022 | 23:39
1.1.2022: ĐỒNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU EURO TRÒN 20 TUỔI
01/01/2022 | 15:23
ĐỨC HOÃN MỤC TIÊU TIÊM CHỦNG 80% TỚI CUỐI THÁNG 1.2022
26/12/2021 | 20:09
MỘT SỐ TIN MỚI TẠI ĐỨC 23.12; THÊM 44.927 CA NHIỄM VÀ 425 NGƯỜI TỬ VONG
23/12/2021 | 11:55
CÁC BÁC SĨ ĐỨC KIẾM “BỘN TIỀN” TỪ VIỆC TIÊM CHỦNG TRONG MÙA DỊCH
23/12/2021 | 10:43

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *