ĐỨC BẮT HOÀNG TỬ HENRY HEINRICH XIII REUSS THỦ LĨNH LÃNH ĐẠO CUỘC CÁCH MẠNG ĐẾ CHẾ ĐỨC MỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/12/2022 | 11:38
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC BẮT HOÀNG TỬ HENRY HEINRICH XIII REUSS THỦ LĨNH LÃNH ĐẠO CUỘC CÁCH MẠNG ĐẾ CHẾ ĐỨC MỚI

Ngày 7 tháng 12 năm 2022, Hoàng tử Henry Heinrich XIII Prinz Reuss bị bắt vì tội âm mưu đảo chính. Vậy Hoàng Tử Heinrich Xlll Reuss là ai mà dám lãnh đạo Đế chế Đức mới.

Hoàng tử Henry Heinrich XIII Prinz Reuss (sinh ngày 4 tháng 12 năm 1951 tại Büdingen) là một doanh nhân kinh doanh bất động sản người Đức. Hoàng tử là thành viên của nhà vua chúa Reuss. Henry có trình độ Kỹ sư  sống ở Frankfurt am Main và là chủ sở hữu của tòa lâu đài săn bắn Waidmannsheil ở Bad Lobenstein ở Đông Thüringen. 

Hoàng tử Henry Heinrich XIII là một trong sáu người con của Heinrich I. Hoàng tử Reuss, được gọi là Harry (1910-1982) và Nữ công tước Woizlawa-Feodora của vùng Mecklenburg (1918-2019). Số thứ tự cao trong tên của anh ấy là kết quả của truyền thống gia đình đặt cho tất cả các thành viên nam của Nhà Reuss với biệt danh Heinrich. Trong một thời gian dài, Hoàng tử Reuss đã vận động để khôi phục lăng mộ chứa quan tài của gia đình Reuss ở Gera, nằm ở Johanniskirche, nơi đã bị thiêu rụi vào năm 1780. Một trung tâm thông tin cũng đã được lên kế hoạch tại khu di tích lịch sử. Năm 1998, ông đòi nhà nước Đức trả lại những tài sản trước đây của gia đình mình, chẳng hạn như Nhà hát Reuss ở Gera.

Hoạt động công dân Đế chế Đức Deutsche Reich vào tháng 1 năm 2019, sau khi một diễn giả khác bị hủy, Hoàng tử Reuss đã được mời một bài phát biểu quan trọng trong một nghi lễ tại Worldwebforum ở Zurich Áo. Tại đây Henry đã sử dụng sự xuất hiện kéo dài 15 phút này để giải thích về lịch sử châu Âu cận đại: Gia tộc Rothschild và Hội Tam điểm chịu trách nhiệm tài trợ cho các cuộc chiến tranh và các cuộc cách mạng nhằm loại bỏ các chế độ Vua Chúa. Kể từ đó, Henry đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong bối cảnh tư tưởng chủ thuyết âm mưu, khi Hoàng tử phủ nhận tính hợp pháp của nhà nước Đức và các tòa án của nước này.

Theo các nhà báo Christian Fuchs, Astrid Geisler, Holger Stark và Martin Steinhagen của Zeit Online, các bài phát biểu của ông khi xuất hiện trước công chúng xen kẽ với "những tuyên bố bài Do Thái, bài dân chủ và chủ thuyết âm mưu".

Vào mùa xuân năm 2021, Henry dán áp phích ở Bad Lobenstein kêu gọi "ủy ban bầu cử bang Reuss" mở danh sách bầu cử cho một "quản trị viên" là người đại diện cho một vị vua vắng mặt trong công việc chính phủ của ông ta, người mang huy hiệu của Nhà Reuss. Hoàng tử Reuss tin chắc rằng ông được hưởng các quyền có được do "xuất thân và huyết thống" trước năm 1918, điều này cho phép ông quyết định cơ cấu của chính quyền Đức. Vào tháng 8 năm 2022, Hoàng tử Reuss được thị trưởng Bad Lobenstein lúc bấy giờ là Thomas Weigelt (đảng độc lập) mời dự tiệc chiêu đãi. Điều này gây ra một cuộc tranh cãi giữa Weigelt và phóng viên Peter Hagen từ Ostthüringer Zeitung, người sau đó đã chỉ trích Weigelt. Weigelt sau đó đã phải miễn nhiệm kỳ.

Ngoài căn hộ của Hoàng tử Henry XIII Reuss ở Westend Frankfurt, lâu đài săn bắn Waidmannsheil cũng bị lực lượng đặc biệt đức lục soát. Theo các nhà điều tra, Hoàng tử Henry được cho là đã chuẩn bị một "cơ sở hầm ngầm boongke với đủ nguồn cung cấp lương thực tực phẩm, nước và điện độc lập" tại đây. Cộng tác của Hoàng tử cũng bị bắt và là công dân Nga, bị nghi ngờ đã giúp Hoàng tử Henry Heinrich XIII Reuss liên lạc với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Berlin. Tổng cộng có 22 nghi phạm và ba người ủng hộ nhóm Liên minh Yêu nước đã bị bắt giữ trong cuộc bố ráp ngày 7/12/2022 hôm qua tại Đức.

Nguồn: Philip Nguyen theo tài liệu từ báo Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >