Đức cần tới 260.000 binh sĩ để đáp ứng yêu cầu phòng thủ của NATO
Chủ tịch Hiệp hội Bundeswehr cảnh báo mục tiêu quân số hiện tại đã lỗi thời và kêu gọi tăng cường lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng các cam kết mới trong NATO.
Theo tờ Politico ngày 30/5, Chủ tịch Hiệp hội Bundeswehr, ông Andre Wustner, cho rằng quân đội Đức có thể cần tới 260.000 binh sĩ tại ngũ để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phòng thủ trong khuôn khổ NATO. Con số này cao hơn nhiều so với mục tiêu 203.000 quân được chính phủ đặt ra từ năm 2016.
Ông Wustner nhận định mục tiêu hiện tại không còn phản ánh đúng thực tế an ninh mới sau khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine. Tính đến nay, số binh sĩ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) chỉ vào khoảng 181.500 người và quá trình mở rộng vẫn gặp nhiều khó khăn.
Trả lời phỏng vấn nhóm truyền thông RND, ông Wustner nói: “Tùy theo quyết định tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, chúng ta có thể cần thêm từ 40.000 đến 60.000 binh sĩ. Điều này đồng nghĩa với việc tổng quân số nên được nâng lên khoảng 260.000 người”.
Cảnh báo của ông được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Đức đang thúc đẩy một chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện mới để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Theo kế hoạch, tất cả nam thanh niên 18 tuổi sẽ được yêu cầu điền bảng khảo sát nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng và phù hợp cho nghĩa vụ quân sự, trong khi nữ giới có thể tham gia trên tinh thần tự nguyện. Mục tiêu đặt ra là thu hút khoảng 5.000 tình nguyện viên mỗi năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh rằng chương trình hiện đang ở giai đoạn “tự nguyện ban đầu”, nhưng không loại trừ khả năng chuyển sang các biện pháp mạnh hơn nếu không tuyển đủ người. Phát biểu tại Quốc hội Liên bang (Bundestag) hồi đầu tháng, ông cho biết: “Tôi nói điều này một cách có chủ đích và trung thực: sự nhấn mạnh hiện nay là vào chữ ‘ban đầu’, trong trường hợp chúng ta không thể thu hút đủ tình nguyện viên”.
Đức đã đình chỉ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2011. Việc tái lập nghĩa vụ bắt buộc sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách quốc phòng của Berlin. Trong khi đó, các lãnh đạo NATO dự kiến sẽ họp tại The Hague từ ngày 24 đến 25/6 để thảo luận về các mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới, trong đó có yêu cầu tăng cường lực lượng và năng lực tác chiến trên toàn khối.
Nguồn: Theo Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc
TIN THỜI TIẾT: “Bombogenese” – Những cơn bão mùa thu đang trên đường tiến tới nước Đức
22/10/2025 | 20:52
TÀU MỚI: Dự kiến, giữa tháng 12, ICE L sẽ vận hành trên tuyến Berlin – Hannover – Köln
18/10/2025 | 11:23
TIN BERLIN: Phát hiện những chiếc lỗ nhỏ bất thường trên kính cửa sổ của trung tâm đào tạo lái xe
17/10/2025 | 22:31
C.H.Ấ.N ĐỘNG BERLIN: Giá thuê nhà mới xây dựng tăng hơn 70%
16/10/2025 | 22:40
C.ẢNH B.ÁO: Ba học sinh vị thành niên tại huyện Barnim đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo qua mạng xã hội.
16/10/2025 | 21:59
Chính phủ Đức yêu cầu doanh nghiệp nhỏ hoàn lại tiền cứu trợ COVID-19
14/10/2025 | 10:49
TIN S.Ố.C BERLIN: Những vụ việc bất an, quá khích vẫn liên tiếp xảy ra
13/10/2025 | 01:54

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *