ĐỨC GIA HẠN LỆNH CẤM BÁN VŨ KHÍ CHO Ả-RẬP XÊ-ÚT ĐẾN NĂM 2020
Chính phủ Đức gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Ả-rập Xê-út đến năm 2020, bất chấp phản đối từ các nước EU và hãng Airbus.
Chính phủ Đức đã gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Ả-rập Xê-út thêm 6 tháng, bất chấp sự phản đối của các nước EU khác và "người khổng lồ" trong lĩnh vực hàng không vũ trụ: Airbus.
Ngày 18/9, Người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết, Berlin sẽ không ký kết các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí mới sang Ả-rập Xê-út cho đến ngày 31/3/2020. Lệnh cấm hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/9.
Chính phủ Đức đã ban hành lệnh cấm bán vũ khí cho Ả-rập Xê-út mùa Thu năm ngoái sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả-rập Xê-út ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lệnh cấm, không có thỏa thuận vũ khí mới nào với Ả-rập Xê-út và việc giao hàng theo hợp đồng hiện tại sẽ bị đình chỉ.
Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc điều hành hãng Airbus, Guillaume Faury cảnh báo rằng việc gia hạn lệnh cấm là "rất có hại" đối với danh tiếng của Đức. Ông Guillaume Faury nói rằng sự không chắc trong quyết đinh làm suy yếu các chương trình quốc phòng của nước Đức.
Cả Pháp và Anh đều lên tiếng phản đối lệnh cấm xuất khẩu vũ khí nhưng Đức đã bác bỏ những lời chỉ trích đó.
Nguồn: Kong Anh, Vtc.vn
TIN BERLIN: Chấm dứt tình trạng khẩn cấp sau sự cố mất điện, chính quyền cám ơn các lực lượng hỗ trợ
11/01/2026 | 00:09
CHÍNH QUYỀN BERLIN „TỔNG KẾT“ VỀ TÌNH HÌNH BÃO TUYẾT: Các cảnh báo về thời tiết xấu đã được hủy bỏ
10/01/2026 | 23:32
TÓM TẮT CÁC TIN TỨC VỀ CÁC VỤ VIỆC TẠI BERLIN SÁNG 10.1.2026
10/01/2026 | 10:38
TIN MỚI BERLIN: Hạ tầng năng lượng vẫn lỏng lẻo sau vụ tấn công phá hoại gây mất điện
09/01/2026 | 23:00
BÃO MÙA ĐÔNG “ELLI” GÂY TÊ LIỆT NHIỀU KHU VỰC TẠI ĐỨC
09/01/2026 | 20:16

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *