ĐỨC: Hải quan siết kiểm tra “du lịch đổ xăng” qua biên giới
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/03/2026 | 23:38
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Trang tagesspiegel.de đưa tin: Giá xăng dầu tại Đức tăng mạnh trong những ngày gần đây đã kéo theo một hiện tượng quen thuộc: Hàng loạt tài xế lái xe sang các nước láng giềng để đổ xăng rẻ hơn. Trước tình trạng này, lực lượng hải quan Đức bắt đầu tăng cường kiểm tra những người được gọi là “tank-touristen” – du khách đổ xăng qua biên giới.
- Giá xăng cao khiến người dân đổ sang nước láng giềng
Trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Đức tăng mạnh – một phần do căng thẳng địa chính trị và biến động thị trường dầu mỏ – nhiều người dân, đặc biệt ở các bang giáp biên như Brandenburg hay Sachsen, chọn sang Ba Lan hoặc Cộng hòa Séc để đổ xăng. 
- Lý do rất rõ ràng:
Giá xăng ở các nước láng giềng rẻ hơn từ 30 đến 60 cent mỗi lít so với ở Đức.
Chỉ cần đổ một bình đầy, tài xế có thể tiết kiệm vài chục euro.
Vì vậy, tại nhiều trạm xăng gần biên giới Ba Lan, xe mang biển số Đức xếp hàng dài, tạo nên cảnh tượng tấp nập chưa từng thấy.
- Hải quan Đức bắt đầu kiểm soát
Để ngăn việc mang nhiên liệu từ nước ngoài về với mục đích thương mại hoặc vượt quy định, hải quan Đức đã tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên tại các cửa khẩu. Các điểm kiểm tra tập trung chủ yếu ở biên giới với Ba Lan và Séc, đặc biệt tại Brandenburg, Sachsen và Bayern.
- Theo quy định của Liên minh châu Âu:
Người dân được phép mua xăng ở nước ngoài cho nhu cầu cá nhân.
Nhiên liệu phải nằm trong bình xe hoặc một can dự phòng nhỏ khi mang qua biên giới.
Nhiên liệu phải nằm trong bình xe hoặc một can dự phòng nhỏ khi mang qua biên giới.
Thông thường, tối đa khoảng 20 lít trong can dự phòng sẽ không bị xử phạt nếu phù hợp với loại xe.
Nếu vượt quá giới hạn hoặc có dấu hiệu buôn bán, người vi phạm có thể bị thu thuế, phạt tiền hoặc tịch thu nhiên liệu.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesspiegel.de 9.3.2026
Tin liên quan
TIN TỨC ĐÊM 22.1.2026: Những vụ việc bất an Trộm cắp, dùng súng tiếp tục xảy ra – TP chưa bình an.
22/01/2026 | 22:17
Hệ thống báo động ở Đức được Nhà nước hỗ trợ – An ninh cho ngôi nhà ngày càng dễ tiếp cận
22/01/2026 | 21:32
TIN ĐỨC: Chi phí chăm sóc tại viện dưỡng lão tiếp tục tăng mạnh
22/01/2026 | 17:45
Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Thế giới đã bước vào kỷ nguyên chính trị của các cường quốc
22/01/2026 | 17:04
Zalando cắt giảm khoảng 180 nhân sự tại Berlin từ tháng 7/2026
21/01/2026 | 22:32
TIN ĐỨC: Những người đang sống bằng trợ cấp Bürgergeld là ai?
21/01/2026 | 19:46
TIN ĐỨC: Các bác sĩ gia đình kiến nghị về việc loại bỏ hình thức khám bệnh qua điện thoại
21/01/2026 | 10:11

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *