Đức hỗ trợ người tị nạn Palestine 28 triệu euro thông qua UNRWA
Trưởng Văn phòng Đại diện của Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Ramallah của Palestine cho biết Chính phủ Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ người tị nạn Palestine trong toàn khu vực.
Ngày 3/8, Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine ở khu vực Cận Đông (UNRWA) thông báo UNRWA và Chính phủ Đức, thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), đã ký ba thỏa thuận hỗ trợ người tị nạn Palestine với tổng số tiền là 28 triệu euro vào tháng trước.
Trong thông cáo báo chí cùng ngày, Trưởng Văn phòng Đại diện của Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Ramallah của Palestine, ông Oliver Owcza, cho biết Chính phủ Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ người tị nạn Palestine trong toàn khu vực.
"Ngoài việc đóng góp đáng kể vào việc cải thiện điều kiện sống trong các trại tị nạn Palestine, các thỏa thuận mới sẽ cho phép UNRWA đầu tư vào cơ sở hạ tầng của các trại tị nạn và hiện đại hóa hệ thống cung cấp dịch vụ. Điều này sẽ làm cho các cơ quan của UNRWA hoạt động hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn đối với người tị nạn Palestine” - ông Oliver Owcza cho hay.
Hai trong số các thỏa thuận mới, với tổng trị giá 16 triệu euro, sẽ tiếp tục hỗ trợ Chương trình hiện nay của khu vực nhằm cải thiện điều kiện sống cho người Palestine trong các trại tị nạn (REPAC).
Khoản tài trợ REPAC này sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng tại các trại tị nạn Palestine ở Liban và Dải Gaza, hỗ trợ xây dựng, mở rộng và phục hồi cơ sở hạ tầng xã hội, kinh tế và môi trường.
Thỏa thuận thứ ba được ký kết nhằm cung cấp 12 triệu euro cho giai đoạn thứ hai của chương trình Chuyển đổi kỹ thuật số trong y tế và giáo dục hiện tại. Dự án đổi mới này tập trung vào việc số hóa các dịch vụ giáo dục và y tế của UNRWA trên khắp Jordan, Dải Gaza, Bờ Tây và Liban.
Giám đốc Quan hệ Đối ngoại và Truyền thông của UNRWA Tamara Alrifai đã cảm ơn Đức vì những thỏa thuận mới này sẽ giúp cải thiện điều kiện sống của người tị nạn Palestine trong khu vực và sẽ cho phép UNRWA thực hiện các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng.
Ngoài ra, giai đoạn mới của chương trình số hóa sẽ giúp UNRWA thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế và giáo dục.
Mục tiêu của chương trình REPAC là tiếp tục cải thiện điều kiện sống của những người bị ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng triền miên trong và gần các trại tị nạn Palestine trong khu vực.
Năm 2022, Chính phủ Đức là nhà tài trợ lớn thứ hai của UNRWA, với số tiền đóng góp là 190 triệu euro./.
Nguồn: Phương Hoa - TTXVN/Vietnam+ - Ảnh THX/TTXVN: Người Palestine sơ tán khỏi trại tị nạn ở thành phố Jenin (Bờ Tây) ngày 4/7/2023.
ĐỨC CÔNG BỐ DƯ LUẬN ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH CHO NGƯỜI TỊ NẠN GÂY TRANH CÃI
08/06/2018 | 03:35
DOANH NGHIỆP ĐỨC GIỮA HAI LÀN ĐẠN
18/05/2018 | 05:28
THỦ TƯỚNG ANGELA MERLEL: QUAN HỆ GIỮA CHÂU ÂU VỚI MỸ ĐANG THỤT LÙI
16/05/2018 | 02:47
NỮ BỘ TRƯỞNG ĐỨC KÊU GỌI TĂNG 12 TỶ EURO NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG
04/05/2018 | 20:50
NGOẠI TRƯỞNG ĐỨC PHẢI KIỂM ĐIỂM TRƯỚC ĐẢNG VÌ LẬP TRƯỜNG CHỐNG NGA
03/05/2018 | 03:04
SỨ MỆNH NGOẠI GIAO KHÓ KHĂN CỦA THỦ TƯỚNG MERKEL
30/04/2018 | 16:48
SỨ MỆNH NGOẠI GIAO KHÓ KHĂN CỦA BÀ THỦ TƯỚNG MERKEL
28/04/2018 | 18:45
NGUYÊN TẮC ´SUY ĐOÁN VÔ TỘI´ & VIỆC ´CẦM ĐÈN CHẠY TRƯỚC Ô TÔ´ CỦA BÁO CHÍ
25/04/2018 | 06:54

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *