ĐỨC KÊU GỌI NGƯỜI DÂN HẠN CHẾ TIẾP XÚC ĐỂ KHỐNG CHẾ DỊCH
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc trong dịp Giáng sinh để kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiệu quả.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 9/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc trong dịp Giáng sinh để kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiệu quả.
Phát biểu trong cuộc thảo luận về ngân sách tại Hạ viện, Thủ tướng Merkel đề nghị Quốc hội Đức xem xét việc phong tỏa trên diện rộng sau Giáng sinh, ủng hộ việc đóng cửa các trường học và cửa hàng đến hết ngày 10/1/2021. Trước thềm Giáng sinh, Thủ tướng Merkel kêu gọi chính quyền khu vực tuân theo các khuyến cáo khoa học, hối thúc người dân hạn chế tiếp xúc để khống chế dịch hiệu quả. Theo bà, làn sóng dịch bệnh thứ hai nghiêm trọng hơn đợt dịch thứ nhất và còn có quá nhiều người mắc COVID-19 tại Đức.
Nguyên nhân là do người dân đã không hạn chế tiếp xúc hiệu quả. Mục tiêu của chính phủ hiện nay là có thể duy trì số ca nhiễm mới ở mức 50 ca/100.000 dân/7 ngày. Bà bày tỏ tin tưởng rằng đa số người dân sẽ tiếp tục tuân thủ các quy định để kiểm soát đại dịch, đồng thời nhấn mạnh các lệnh cấm không phải là chìa khóa thành công, mà là hành vi có trách nhiệm và sự chủ động sẵn sàng tham gia của mỗi cá nhân.
Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn kêu gọi người dân nước này tránh đi du lịch trong dịp Giáng sinh để kiểm soát dịch bệnh. Về phần mình, Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, ông Armin Laschet ủng hộ việc áp đặt phong tỏa sau Giáng sinh để ngăn đại dịch lây lan, hướng tới việc đưa cuộc sống trở lại bình thường vào năm 2021.
Trong khi đó, Hiệp hội các thành phố của Đức cũng coi giai đoạn sau kỳ nghỉ Giáng sinh là thời gian lý tưởng khi trường học và nhà trẻ đóng cửa, người lao động có thời gian nghỉ. Trước đó, vào ngày 8/12, Học viện Khoa học Quốc gia Leopoldina cũng đã kêu gọi sử dụng các ngày lễ và thời điểm chuyển giao của năm để thực hiện một đợt phong tỏa nhằm giảm nhanh số ca lây nhiễm. Theo các chuyên gia, bước đầu tiên phải yêu cầu trường học cho học sinh nghỉ từ ngày 14/12. Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 10/1/2021, các cửa hàng sẽ phải đóng cửa ngoại trừ các điểm bán nhu yếu phẩm.
Trong 6 tuần qua, Đức đã áp dụng lệnh phong tỏa một phần, với việc đóng cửa các nhà hàng và quán bar trong khi các cửa hàng và trường học vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm tại Đức vẫn duy trì ở mức cao. Theo Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI), các cơ quan y tế Đức sáng 9/12 cho biết trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 20.815 ca nhiễm mới và 590 ca tử vong do COVID-19, con số tử vong cao nhất theo ngày kể từ đầu dịch.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm này, Đức có tổng cộng hơn 1,2 triệu ca nhiễm và 20.216 ca tử vong do COVID-19.
Nguồn: (TTXVN/Vietnam+)
Thủ tướng Đức nêu quan điểm về lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga
04/07/2024 | 16:40
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU ĐỨC - TÂY BAN NHA
04/07/2024 | 05:57
TẤN CÔNG TÌNH DỤC FAN HÂM MỘ BÓNG ĐÁ EU 2024: Cụ ông 80 tuổi bị bắt
03/07/2024 | 04:41
Cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình trước đại hội của đảng cực hữu AfD
30/06/2024 | 14:45
Đức sẽ trục xuất người nước ngoài có hành vi tán dương khủng bố
30/06/2024 | 14:15
Cảnh sát Berlin tuyển dụng hơn 25.000 người.
27/06/2024 | 04:57
Vụ cháy ở CT Diehl ở Berlin-Lichterfelde hồi tháng 5: Manh mối về hành động phá hoại của Nga
24/06/2024 | 16:42
Khoảng 100 người phải sơ tán trong đêm do nguy cơ sập nhà tại Đức
24/06/2024 | 06:25

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *