ĐỪNG VỘI LO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, MÀ HÃY GIẢI QUYẾT THÁI ĐỘ CỦA MÌNH TRƯỚC
Sống trên đời không phải bất cứ vấn đề nào cũng có thể giải quyết được, có những vấn đề bế tắc hoàn toàn không thể giải quyết.
Vậy khi gặp khó khăn, việc cần làm đầu tiên không phải là giải quyết ngay vấn đề đang xảy ra, mà đầu tiên cần giải quyết chính mình trước.
Giải quyết chính mình trước cái đã ! (cười). Tức là phải điều chỉnh lại thái độ làm sao mình phải bình tĩnh & sáng suốt lại cái đã.
Khi mình đã hoàn toàn bình tĩnh & sáng suối thì mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng. Vì bình tĩnh sáng suốt nên mình biết phải làm điều gì mới phù hợp với hoàn cảnh giúp giải tỏa căng thẳng giữa hai bên. Lúc ấy có thể mình giữ im lặng mới tốt, hay cũng có thể là chia sẻ lại mới tốt, nhưng cũng có thể phải làm dữ mới tốt (cười).
Cách ứng xử của mình chỉ là những phương tiện mà thôi, quan trọng vẫn là mình có đang thấy rõ chính mình trong vấn đề đang xảy ra hay không?
Đúng vậy! Chính yếu là phải thấy rõ chính mình trước, cần xem lại mình có đủ bình tĩnh & sáng suốt hay không cái đã, chứ đừng đặt nặng việc phải giải quyết được vấn đề cho xong.
Bởi vì có những vấn đề không thể giải quyết được. Nhưng khi đã giải quyết được chính mình rồi thì:
vấn đề sẽ không còn ảnh hưởng được gì tới mình nữa cả.
mình đủ tỉnh táo để ứng xử một cách chính xác.
Còn nếu mình cứ băn khoăn tính toán làm thế nào để giải quyết vấn đề thì có khi tính toán hoài không ra, mà có ra được giải pháp thì nhiều khi cũng trật.
Bởi vì trong vấn đề đang xảy ra có rất nhiều yếu tố ngầm, những ẩn số mà mình chưa thấy rõ. Vì cố giải quyết cho nhanh nên mình chỉ thấy những gì trên bề mặt thôi, nên đôi lúc mình muốn tốt lại thành xấu không chừng.
Vậy khi đối diện với bất kỳ vấn đề nào trong đời sống, trước hết cứ lo ổn định chính mình trước. Nên người ta mới có câu: “Mình sinh ra không phải để thay đổi người khác, thay đổi hoàn cảnh, mà ngược lại hoàn cảnh sinh ra để giúp thay đổi chính mình!”
Chính những tình huống xảy ra đang giúp mình thấy lại chính mình, để ổn định lại nội tâm mình bên trong.
Trong cuộc sống mà muốn giải quyết cho tốt tất cả những vấn đề của mình thì chỉ là ảo tưởng. Có những vấn đề không bao giờ có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng chính những vấn đề ấy lại giúp mình giác ngộ sâu sắc hơn.
Có khi qua sự giúp đỡ nào đó mình may mắn giải quyết xong được vấn đề, được bình yên rồi nhưng mình lại chẳng học ra được bài học nào cả.
Có khi cứ gặp mâu thuẫn hoài vậy đó, mà lại giúp mình giác ngộ mà thấy ra chính mình nhiều hơn, thấy ra bản chất cuộc đời hơn, hiểu ra mọi người hơn (cười).
Vậy nên chúng ta đừng cứ lo giải quyết cho được vấn đề, mà hãy giải quyết chính mình trước đã.
Cách tốt nhất để giải quyết chính mình là trở về trọn vẹn tỉnh thức để rõ biết mình như chính mình đang là…
Nguồn: Thầy Minh Nguyên - YENLANG NET GROUP
Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong.
13/11/2025 | 08:22
NGƯỜI CỨNG ĐẦU, AI NÓI GÌ CŨNG SAI – TRỪ HỌ
06/11/2025 | 22:15
Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Vì họ không đợi được bạn đâu.
04/11/2025 | 19:30
ĐƯỢC DẠY TỬ TẾ – NHÌN LÀ BIẾT
31/10/2025 | 20:59
Đừng mải kiếm tìm người bạn hoàn hảo – hãy học cách trở thành một người bạn đáng tin cậy.
28/10/2025 | 21:16
ĐỌC VÀ NGẪM "LUẬT NHÂN QUẢ": “Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại bạn"
27/10/2025 | 09:31
ĐỪNG ĐẨY NGƯỜI TỐT ĐI QUÁ XA!
25/10/2025 | 11:38

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *