GIỚI CHỨC ĐỨC HY VỌNG KINH TẾ PHỤC HỒI TRONG NỬA CUỐI NĂM NAY
Gói kích cầu mới trị giá 130 tỷ euro sẽ giúp kinh tế Đức bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm nay và có thể tránh được làn sóng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai.
Ngày 12/6, các bộ trưởng Đức cho biết gói kích cầu mới trị giá 130 tỷ euro (khoảng 147 tỷ USD) sẽ giúp nền kinh tế lớn nhất châu Âu này bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm nay và có thể tránh được làn sóng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nêu rõ: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nền kinh tế sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay."
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết nước này đang ở vị thế tốt để tránh được làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, mối đe dọa đã làm các thị trường tài chính thế giới giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 11/6. Ông khẳng định nước Đức có cơ hội rất lớn tránh được làn sóng này.
Các bộ trưởng Đức bày tỏ sự lạc quan trên sau khi chính phủ công bố gói kích cầu quy mô trị giá 130 tỷ euro mà theo Viện Nghiên cứu kinh tế Đức (DIW) có thể làm tăng 1,3% sản lượng kinh tế trong năm nay và năm 2021.
Trong khuôn khổ gói kích cầu, Nội các Đức đã nhất trí giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 19% xuống 16%, từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 nhằm thúc đẩy sức tiêu dùng và cấp tiền mặt cho các phụ huynh có con trẻ với mức 300 euro/trẻ.
Chính phủ Đức dự báo nền kinh tế nước này có thể sẽ rơi vào suy thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, với Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến giảm 6,3% trong năm nay, do lệnh phong tỏa mà nước này áp đặt hồi tháng Ba vừa qua nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, khiến nhiều công ty phải ngừng hoạt động.
Trong tháng Ba, Chính phủ Đức đã nhất trí thông qua gói cứu trợ trị giá lớn chưa từng có lên tới 750 tỷ euro để bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu trước tác động của đại dịch COVID-19.
Trong khi đó, theo một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức (IW) công bố ngày 12/6, nợ công của nước này đã tăng ở mức kỷ lục do tác động của dịch COVID-19.
Theo IW, tổng chi tiêu bổ sung của chính phủ cũng như thiệt hại thu nhập của nước này tính đến cuối tháng Năm đã lên tới 287,5 tỷ euro (324,9 tỷ USD).
IW nhận định gói kích cầu kinh tế trị giá 130 tỷ euro sẽ làm tăng hơn nữa tổng nợ công của nước này./.
Nguồn: Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)
TRANH CÃI LỚN TẠI ĐỨC: E-Fuels có cứu được xe động cơ đốt trong?
30/01/2026 | 12:58
ĐỨC: Cân nhắc tăng thuế thuốc lá để “cứu” quỹ bảo hiểm y tế công
30/01/2026 | 12:34
TIN BERLIN: Cảnh sát bắt giữ một người sử dụng khí hydro, phát hiện trồng cần sa và có vũ khí
30/01/2026 | 12:22
VERDI ĐÌNH CÔNG VÀO THỨ HAI TỚI: Dịch vụ xe điện ở Berlin sẽ bị ảnh hưởng
30/01/2026 | 12:14
Thủ tướng Đức gửi thông điệp về sự tự chủ của châu Âu
29/01/2026 | 23:41
DHL & CẢNH SÁT ĐỨC CẢNH BÁO: Xuất hiện thẻ thông báo bưu kiện giả mạo
29/01/2026 | 21:26
TIN BERLIN: Phong tỏa tuyến RE1 từ thứ Năm: Người đi làm cần biết những gì?
29/01/2026 | 20:42

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *