Khám phá mới nhất trong nghiên cứu Tế bào gốc – Tái tạo tế bào phổi sau tổn thương hoặc đột biến gen

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/11/2023 | 23:35
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
Khám phá mới nhất trong nghiên cứu Tế bào gốc – Tái tạo tế bào phổi sau tổn thương hoặc đột biến gen

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một phương pháp mới để ghép các tế bào được biến đổi gen vào mô phổi bị tổn thương. Những phát hiện này có thể dẫn đến những phương pháp mới để điều trị các bệnh về phổi, chẳng hạn như khí thũng, xơ phổi và Covid-19. Hai nghiên cứu này mô tả các phương pháp chế tạo tế bào gốc phổi và cấy ghép chúng vào phổi thực nghiệm bị tổn thương mà không bị ức chế miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y học Tái tạo (CReM), một liên doanh giữa Đại học Boston và Trung tâm Y tế Boston, đã phát hiện ra một phương pháp mới để cấy các tế bào được biến đổi gen vào mô phổi bị tổn thương. Những phát hiện này có thể dẫn đến những phương pháp mới để điều trị các bệnh về phổi, chẳng hạn như khí thũng, xơ phổi và Covid-19. Hai nghiên cứu mô tả các phương pháp chế tạo tế bào gốc phổi và cấy ghép chúng vào phổi thí nghiệm bị tổn thương mà không bị ức chế miễn dịch đã xuất hiện trực tuyến trên Tế bào gốc tế bào.

* Phương pháp:

Trong hơn 20 năm, các nhà khoa học dẫn đầu công trình này đã theo đuổi phương pháp cấy tế bào vào các mô phổi bị tổn thương với mục tiêu tái tạo đường thở hoặc phế nang của phổi. Họ nghi ngờ rằng để việc cấy ghép tồn tại lâu dài và hoạt động được thì điều quan trọng là phải tái tạo lại các “khoang” thân hoặc tổ tiên của phổi, đôi khi còn được gọi là hốc tế bào gốc.

Đầu tiên, họ tập trung vào việc phát triển các phương pháp chế tạo từng tế bào gốc hoặc tế bào tiền thân của phổi trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng tế bào gốc đa năng, sau đó phát triển các phương pháp cấy ghép các tế bào này vào mô hình chuột thí nghiệm bị tổn thương phổi.

Trong nghiên cứu “Phục hồi tế bào gốc đường thở bằng cách cấy ghép tế bào cơ bản có nguồn gốc từ tế bào gốc nguyên phát hoặc đa năng”, các nhà nghiên cứu CReM tập trung vào đường thở của phổi. Những đường dẫn khí này được lót bởi một biểu mô có các tế bào gốc được mô tả rõ ràng gọi là “tế bào đáy”, chịu trách nhiệm duy trì các đường dẫn khí này trong suốt cuộc đời.

Trong bài báo thứ hai của họ, “Việc cấy ghép bền vững các tế bào biểu mô phổi có nguồn gốc từ PSC vào phế nang vào chuột có hệ miễn dịch bình thường”, các nhà nghiên cứu CReM đã nhắm mục tiêu vào các túi khí ở phổi, được gọi là phế nang. Kotton và nhóm của ông đã phát triển các phương pháp ghép các tế bào được biến đổi gen vào phế nang, vùng phổi chịu trách nhiệm trao đổi khí. Các tế bào được ghép đã hình thành cả hai loại tế bào phế nang, được gọi là tế bào phổi loại 1 và loại 2. Vì tế bào phổi loại 2 đóng vai trò là tiền thân của phế nang phổi trong suốt cuộc đời, nên việc hình thành tế bào phổi loại 2 mới từ các tế bào được cấy ghép đã đảm bảo rằng các tế bào sẽ tự làm mới và biệt hóa để duy trì phế nang phổi trong thời gian dài.

* Nguyên lý

Các nhà nghiên cứu tin rằng việc phục hồi các tế bào gốc phổi và tế bào tiền thân trong đường thở và phế nang bằng cách sử dụng các tế bào được thiết kế từ tế bào gốc đa năng là một phát hiện quan trọng với nhiều ý nghĩa cho việc điều trị các bệnh về phổi trong tương lai liên quan đến tổn thương, thoái hóa hoặc đột biến.

“Vì tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPSC) có thể được tạo ra từ máu hoặc da của bất kỳ cá nhân nào thông qua công nghệ gọi là tái lập trình, chúng tôi hy vọng công việc này sẽ giúp mở đường cho việc phát triển các phương pháp trị liệu mới trong đó iPSC có thể được tạo ra từ bất kỳ bệnh nhân nào mắc bệnh. bệnh phổi, được biệt hóa thành tế bào gốc phổi trong phòng thí nghiệm và được sử dụng để cấy ghép nhằm tái tạo đường thở khỏe mạnh và các mô biểu mô phế nang theo cách bền vững và hoạt động tốt”, Martin Ma – nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm Kotton, tác giả đầu tiên của bài báo đầu tiên và BU MD/ cho biết.

***Kết quả đầy hứa hẹn:

Đối với những người mắc các bệnh về phổi di truyền, như xơ nang và rối loạn vận động đường mật nguyên phát, có thể chỉnh sửa gen iPSC trong phòng thí nghiệm trước khi cấy ghép, nghĩa là các tế bào mới được cấy ghép sẽ được sửa chữa đột biến gen và không mắc bệnh.

“Vì những tế bào này sẽ là tế bào của chính bệnh nhân, chỉ khác nhau ở gen đã được sửa chữa, nên về mặt lý thuyết, chúng không nên bị đào thải sau khi cấy ghép trở lại bệnh nhân đó, do đó tránh được bất kỳ nhu cầu ức chế miễn dịch nào, như chúng tôi đã chứng minh trong hai bằng chứng về khái niệm nghiên cứu cấy ghép tổng hợp trong các mô hình thử nghiệm miễn dịch có thẩm quyền” Michael Herriges, Tiến sĩ, tác giả đầu tiên của bài báo thứ hai và là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong phòng thí nghiệm Kotton, nói thêm.

Theo Kotton, những bài báo này thể hiện đỉnh cao của 20 năm nghiên cứu. “Mặc dù việc điều trị các bệnh về phổi như khí thũng, xơ phổi và COVID-19 sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng những người có đột biến gen gây tổn thương đường hô hấp hoặc phế nang của phổi, chẳng hạn như trẻ em hoặc người lớn mắc các dạng bệnh phổi gia đình có thể được điều trị trong tương lai bằng cách tiếp cận này.”

Nguồn: Researchers describe rebuilding and regenerating lung cells. Discovery may lead to new approaches for repairing lungs damaged by a variety of injuries or genetic mutations

Liên hệ:

- Công ty RIAVITA PHARMA kft.,- 1053 Budapest, Ferenciek tere 5, Hungary
- Hotline văn phòng tại Hungary: 00 36 30 093 4280 - 00 36 30 199 0988 - 00 36 30 201 8801
- Website: www.riavita.com

* Hotline các nhà phân phối tại Đức:

- Đinh Kim Phượng (Berlin): + 49 176 2408 7032 / + 49 162 988 1689
- Đào Thị Hiền Muôn (Dessau - Leipzig): +49 176 3442 7723
- Nguyễn Quốc Tuấn (München): +49 162 4309 259 / +49 172 9439 980 / +49 151 212 68 999
- Lê Nam (Munich): +49 151 26 777 777
- Nguyễn Thị Phượng (Stuttgart): +49 157 53614506
- Nguyễn Hải Yến (Frankfurt): +49 172/9158412

* Hotline các nhà phân phối tại EU:

- Lê Thị Thu Hằng (Czech Republic): +420 777 978 868
- Nguyễn Thị Lan Anh (Czech Republic): +420 606 587 323
- Nguyễn Thị Hoa (Czech Republic): +420 774 036 037
- Đào Thị Thanh Hào (Czech Republic): +420 774 045 789
- Lại Thanh Mai (Czech Republic): +420 775 665 215
- Lê Thùy Liên (Poland): +48 880 704 266
- Nguyễn Thị Thu Nga (Belgium): +32 474 179 908
- Nguyễn Minh Lan (Sweden): +46 706 9368
- Nguyễn Minh Thảo (Denmark): +45 25 75 3312

* Hotline các nhà phân phối tại Budapest:

- Lê Thị Quỳnh Chi: +36 30 578 8896 / +3630 363 0427
- Lê Thị Thanh: +36 30 686 4389
- BS Lê Thúy Oanh: +36 30 311 1177
- Trương Văn Hoàng: +3630 774 5349
- TC Giang: +3630 999 9683
- Phạm Lê Thùy Dương: +3630 298 3267

Riavita Pharma — Riavita Pharma

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >