LIÊN MINH CHÂU ÂU-EU NGỪNG THỎA THUẬN ĐẦU TƯ VỚI TRUNG QUỐC
Theo n-tv.de đưa tin ngày 4.5.2021: Vào cuối năm 2020, Trung Quốc và EU đã thỏa thuận về một khuôn khổ cho thương mại và đầu tư. Nhưng khi những bất bình ngoại giao leo thang, cộng đồng EU đã đình chỉ việc phê chuẩn. EU trước đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh lần đầu tiên sau 30 năm, vì vi phạm nhân quyền.
EU đang tạm ngừng nỗ lực phê chuẩn hiệp định đầu tư với Trung Quốc. Phó chủ tịch Ủy ban EU, Valdis Dombrovskis, nói với AFP tại Brussels. Theo quan điểm của các biện pháp trừng phạt lẫn nhau "hoàn cảnh hiện không thuận lợi cho việc phê chuẩn hiệp định".
Sau nhiều năm đàm phán, EU và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc về hiệp định đầu tư vào ngày 30/12/2020. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo cho các công ty của cả hai bên các điều kiện khuôn khổ ổn định cho thương mại và đầu tư trên thị trường khác. Tuy nhiên, do tình hình ở Hồng Kông và các cáo buộc khác liên quan đến nhân quyền ở Trung Quốc, dự án đã bị chỉ trích gay gắt.
Vào tháng 3, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì hành vi đối xử tệ với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Brussels đã đưa danh sách bốn vị đại diện của đảng cộng sản Trung Quốc cũng như một tổ chức từ tỉnh Tân Cương vào danh sách trừng phạt của EU. Anh và Canada đã áp dụng các biện pháp trừng phạt tương tự. Hoa Kỳ ban đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai trong số bốn quan chức của Đảng Cộng sản, nhưng đe dọa sẽ có hậu quả xấu hơn nữa nếu vi phạm tiếp tục.
Trung Quốc đang đáp trả bằng các biện pháp đối phó
Trung Quốc đã phản ứng một cách giận dữ trước các lệnh trừng phạt. Những điều này "không có cơ sở pháp lý và không phù hợp", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sau cuộc họp với trưởng phái đoàn EU tại nước này. Trung Quốc kêu gọi EU "nhận ra sai lầm của mình, sửa chữa nó và chấm dứt đối đầu để tránh gây tổn hại lớn hơn cho các mối quan hệ".
Để đáp trả lại, Bắc Kinh đã có hành động trừng phạt đối với 10 chính trị gia và nhà khoa học cùng 4 tổ chức của EU. Trong danh sách có những nghị viên Châu Âu, người Đức như Reinhard Bütikofer và Michael Gahler và Viện Nghiên cứu Mercator.
Nguồn: n-tv.de – CTV Hồ Hùng biên dịch
LẠM PHÁT Ở KHU VỰC EUROZONE CHẠM MỨC KỶ LỤC
31/10/2022 | 15:36
LẠM PHÁT TẠI PHÁP TĂNG MẠNH NHẤT KỂ TỪ NĂM 1985
28/10/2022 | 12:13
LÝ DO GIÁ KHÍ ĐỐT CHÂU ÂU GIẢM SÂU VÀ NHỮNG CẢNH BÁO QUAN TRỌNG
27/10/2022 | 10:00
CẢNH BÁO UKRAINE SẮP PHẢI ĐỐI MẶT VỚI MÙA ĐÔNG TỒI TỆ NHẤT LỊCH SỬ
25/10/2022 | 11:29
BIỂU TÌNH TIẾP DIỄN Ở CHÂU ÂU VỀ GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ HẬU
24/10/2022 | 19:59
LẠM PHÁT Ở ÁO CHẠM MỨC CAO NHẤT TRONG 70 NĂM
20/10/2022 | 12:26
LIÊN MINH CHÂU ÂU BẤT ĐỒNG VỀ VIỆC ÁP GIÁ TRẦN KHÍ ĐỐT
01/10/2022 | 10:38
UKRAINE CHÍNH THỨC NỘP ĐƠN XIN GIA NHẬP NATO
30/09/2022 | 22:50

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *