LUẬT AN NINH QUỐC GIA MỚI CỦA TRUNG QUỐC & QUAN HỆ ĐỨC-TRUNG
Ngày 10.07.2020, Chính phủ CHLB Đức đã mời Đại sứ Trung Quốc tại Đức, ông Wu Ken đến Bộ Ngoại giao để trao đổi về Bộ luật an ninh quốc gia của Trung Quốc cho Hong Kong mới được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2020, đúng vào dịp kỷ niệm 23 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc.
Luật an ninh quốc gia của Trung Quốc cho Hong Kong nghiêm cấm các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia. Mức án tối đa đã được nâng lên tù chung thân, thay vì giới hạn 10 năm tù như các thông tin ban đầu. Bộ luật này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ của những người dân Hong Kong. Trong các cuộc biểu tình phản đối, ít nhất 10 người đã bị bắt, trong đó có một thanh niên 15 tuổi.
Trong cuộc trao đổi với Đại sứ Trung quốc, ông Miguel Berger, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức đã giải thích quan điểm của Chính phủ Đức. Chính phủ CHLB Đức cùng với những đối tác Liên minh Châu Âu đã nhiều lần bày tỏ sự lo ngại về việc Luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc sẽ chôn vùi nền tự trị rộng rãi của Hong Kong và gây ảnh hưởng bất lợi cho tính độc lập tư pháp và nhà nước pháp quyền tại Hong Kong.
Đây cũng là một điểm nóng trong quan hệ kinh tế giữa Đức và Trung quốc.
Bộ trưởng Bộ kinh tế liên bang, ông Peter Altmaier đã cảnh báo rằng việc làm này của Chính phủ Trung quốc có thể sẽ gây ra những hậu quả về kinh tế. Ông Peter Altmaier tuyên bố: „Đối với Chính phủ CHLB Đức, việc bảo vệ và tuân thủ quyền con người được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cũng đã nói rõ với Trung quốc điều đó. Tôi tin tưởng rằng những nước như Trung Quốc chỉ có thể đạt thành tựu lâu dài về kinh tế nếu những nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền được đảm bảo.“
Về Luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc cho Hong Kong, ông Peter Altmaier nói rằng ông sẽ trao đổi với những doanh nghiệp Đức hoạt động tại Hong Kong. „Chúng tôi phải giúp đỡ để những doanh nghiệp này cũng như nhân viên của họ, bất kể họ thuộc sắc tộc nào, đều không gặp nguy hiểm.“
Ông bác bỏ yêu cầu mở rộng mạng lưới di động của Đức mà không có sự tham gia của Trung Quốc. „Chúng tôi không loại trừ việc Hoa Vi (Huawei) tham gia vào mạng 5G. Việc loại trừ chỉ có thể xảy ra nếu việc gây tổn hại cho an ninh quốc gia được xác định.“
Nguồn: Nguyễn Đức Thắng - Tổng hợp theo các báo Đức: online.de + spiegel.de
ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐỨC
26/04/2022 | 08:35
NẠN KỲ THỊ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC TẠI ĐỨC CẦN CHẤM DỨT – DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM ANH NGUYỄN VĂN TÚ
25/04/2022 | 22:31
TRANG N-TV.DE ĐƯA TIN VỀ DỊCH CORONA Ở ĐỨC VÀ THƯỢNG HẢI
24/04/2022 | 10:41
VUI CÙNG TIẾNG VIỆT – HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG.
24/04/2022 | 10:22
LỜI TRI ÂN SAU LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG CHÙA ĐỒNG TÂM TP ERFURT
22/04/2022 | 10:18
VIETNAM AIRLINES TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ PHÁT ĐỘNG BÁN TẠI THỊ TRƯỜNG ĐỨC
21/04/2022 | 00:13
THƯ CÁM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ VÀ VINH DANH CON CHÁU VUA HÙNG TOÀN CẦU TẠI CHLB ĐỨC
14/04/2022 | 23:54

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *