LÝ DO PHỔ BIẾN NHẤT KHIẾN GIỚI TRẺ HÀN QUỐC KHÔNG KẾT HÔN
Kết quả “Điều tra xã hội năm 2022" do Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 16/11, cho thấy 50% số người được hỏi cho rằng nên kết hôn, giảm 1,2% so với cuộc khảo sát 2 năm trước.
Trong khi đó có đến 43,2% số người trẻ tuổi cho rằng "kết hôn hay không cũng được" và có tới 46,8% cho rằng “không kết hôn cũng không sao”.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy lý do khiến giới trẻ không kết hôn, phổ biến nhất là "không đủ tiền" khi có khoảng 30% số người được hỏi viện dẫn lý do này. Trong khi đó, 70% số người được hỏi trả lời rằng có thể sống cùng nhau mà không cần kết hôn, 60% cho rằng cần chia sẻ công bằng việc nhà.
Quan điểm tiêu cực về hôn nhân của giới trẻ Hàn Quốc cũng ngày càng tăng, với 3,6% số người được hỏi cho rằng không nên kết hôn. 55,8% số nam giới tham gia khảo sát cho rằng nên kết hôn, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ là 44,3%.
Xét theo nhóm tuổi, 29,1% thanh thiếu niên trong độ tuổi thanh thiếu niên (13~19 tuổi) cho rằng "nên kết hôn", trong khi tỷ lệ này ở nhóm người trên 60 tuổi chiếm tới 71,6%. Điều này cho thấy khi càng lớn tuổi, suy nghĩ về việc lập gia đình càng tăng lên.
Lý do chính khiến người dân Hàn Quốc chưa muốn kết hôn là vấn đề kinh tế, với 28,7% số người được hỏi cho biết “không đủ tiền cưới”, 14,6% nói rằng do tình trạng việc làm không ổn định.
Cũng theo cuộc điều tra nói trên, tỷ lệ người được hỏi cho rằng “không kết hôn vẫn có thể chung sống” tăng 5,5% so với thời điểm hai năm trước lên 65,2%, Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt mức 60%. Quan điểm này tiếp tục duy trì xu hướng tăng với 45,9% vào năm 2012 và 59,7% vào năm 2020. Số người nghĩ rằng “có thể có con mà không cần kết hôn” tăng 4 điểm phần trăm lên 34,7% so với hai năm trước.
Về tổng thể mối quan hệ gia đình, 64,5% trả lời "hài lòng", tăng 5,7% so với hai năm trước. Mức độ hài lòng về mối quan hệ với con cái là cao nhất, với 78,6%, tăng 2,2%. Kết quả khảo sát mới nhất về mức độ hài lòng trong các mối quan hệ đều ghi nhận sự cải thiện.
Chẳng hạn như mối quan hệ giữa vợ chồng là 72,1%, mối quan hệ với bố mẹ đẻ (71,1%) và mối quan hệ với bố mẹ vợ/chồng (60,8%). Ngoài ra, tỷ lệ cho rằng công việc gia đình nên được phân chia công bằng là 64,7%, tăng 2,2% so với hai năm trước. Tuy nhiên, chỉ có 21,3% nam giới và 20,5% nữ giới trả lời rằng họ chia sẻ công việc gia đình một cách công bằng.
Nguồn: Khánh Vân (TTXVN)
TUYÊN BỐ CHUNG CỦA GIÁM ĐỐC IAEA VỀ TÌNH HÌNH UKRAINE
01/03/2022 | 19:55
CHIẾN SỰ Ở UKRAINE PHẢI DỪNG LẠI
01/03/2022 | 19:52
QUÂN ĐỘI NGA ĐÃ TỚI NGOẠI Ô KIEV
25/02/2022 | 23:17
UKRAINE: „HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY KHÓ KHĂN NHẤT“
25/02/2022 | 10:30
KIEV CÓ THỂ THẤT THỦ TRONG VÀI GIỜ (Tin từ các nhân viên tình báo)
24/02/2022 | 23:48
GIÁ DẦU - ´BIẾN SỐ´ ĐỐI VỚI TRIỂN VỌNG KINH TẾ TOÀN CẦU
23/02/2022 | 21:32
HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC HỌP KHẨN VỀ UKREINE
22/02/2022 | 11:39
EU VÀ MỸ LÊN ÁN ĐỘNG THÁI CỦA NGA: CÔNG BỐ PHẢN ỨNG CHUNG
22/02/2022 | 00:03

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *