´NGẤT TRÊN CÀNH QUẤT´ VỚI CÔNG THỨC LÀM THỊT BA CHỈ LẮC SẢ QUẤT NGON XUẤT SẮC
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/07/2018 | 03:35
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Nếu bạn đã quá quen thuộc với những món như xoài lắc, cóc lắc… thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên và thích thú với món thịt ba chỉ lắc sả tắc.
Nguyên liệu:
- 500 g thịt ba chỉ heo
- 5 – 6 quả tắc
- 2 – 3 cây sả
- Vài trái ớt hiểm
- Dầu ăn
- 1 ít lá chanh
- Gia vị: muối tôm, nước mắm, đường, muối
- Bếp, chảo, tô, muỗng, hộp đựng thực phẩm…
.jpg)
Cách làm:
1 - Thịt ba chỉ rửa sạch, thấm cho khô rồi ướp với 1 ít muối trong tầm 15 phút cho thấm.
2 - Đem chiên thịt ở lửa nhỏ để thịt chín đều cả bên trong. Sau đó, chờ thịt nguội bớt rồi cắt miếng vừa ăn.
3 - Cho thịt đã cắt vào 1 cái tô lớn, nêm vào 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh muối tôm, 1 muỗng canh đường (các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị nhé). Trộn đều cho thịt thấm gia vị.
4 - Sau đó cho tắc và sả băm, ớt băm, lá chanh đã cắt nhuyễn vào 1 cái hộp đậy nắp lại rồi lắc đều.
Thịt ba chỉ là một nguyên liệu khá phổ biến nhưng khi ăn nhiều thì khá ngấy. Tuy nhiên, khi đi cùng với quả tắc thì bạn sẽ có một món thịt ba chỉ ngon đến ngất ngây, ăn hoài mà chẳng ngán.
Hi vọng với món ăn tuy lạ mà quen này bạn sẽ làm phong phú thêm thực đơn cho gia đình mình.
Chúc các bạn thành công!
Theo phunugiadinh
Tin liên quan
CHÚC MỪNG CHÁU ĐỨC LEON LẦN ĐẦU TIÊN ĐI HỌC TẠI BERLIN (2016)
21/08/2016 | 22:19
ĐẠI LỄ RA MẮT KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CHÙA PHÚC LÂM CHLB ĐỨC
21/08/2016 | 15:09
MỪNG CHÁU ĐINH KEVIN BẢO KHANG LẦN ĐẦU TIÊN ĐI HỌC TẠI BERLIN
20/08/2016 | 22:25
DỰ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI CHÙA THIỆN MINH, THÀNH PHỐ LYON
28/08/2016 | 18:59
GIAO LƯU VỚI CÁC NGHỆ SĨ ĐẾN TỪ VIỆT NAM TẠI VIỆT PHỐ ĐÊM 15.8.2016
16/08/2016 | 01:23
TIỆC MỪNG CHÁU TONY SCHMIDL LẦN ĐẦU TIÊN ĐI HỌC TẠI BERLIN
14/08/2016 | 23:15
DỰ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PHẬT LỊCH 2560 - 2016 TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN
14/08/2016 | 22:28
THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ KHU VỰC MIỀN TRUNG LẦN THỨ 2 TẠI BERLIN
14/08/2016 | 21:32

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *