NGƯỜI ĐÃ TIÊM VẮC-XIN: ĐƯỢC ĐI LẠI TỰ DO HƠN Ở ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/04/2021 | 19:40
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
NGƯỜI ĐÃ TIÊM VẮC-XIN: ĐƯỢC ĐI LẠI TỰ DO HƠN Ở ĐỨC

Theo morgenpost.de vừa đưa tin: Những người được đã tiêm phòng và đã phục hồi sau khi bị nhiễm bệnh sẽ được tự do nhiều hơn.

Hàng triệu người đã được tiêm phòng và phục hồi sau corona ở Đức sẽ không phải xuất trình các xét nghiệm âm tính khi đi mua sắm hoặc đến tiệm làm tóc, Thủ tướng Angela Merkel (CDU) cho biết sau khi tham vấn với các Thủ hiến của các Tiểu Bang về chính sách tiêm chủng.

 

Luật ưu tiên tiêm chủng sẽ không còn giá trị vào tháng 6

Theo Thủ tướng Angela Merkel (CDU), việc ưu tiên tiêm vắc-xin chống lại vi-rút corona trước đây sẽ bị bãi bỏ chậm nhất là vào tháng Sáu. "Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể được tiêm phòng ngay lập tức. Nhưng mọi người có thể cố gắng để có một cuộc hẹn tiêm chủng và sau đó họ sẽ được tiêm theo nguồn cung cấp", Thủ tướng Merkel cho biết vào hôm nay, thứ Hai tại Berlin sau khi tham vấn với Thủ hiến của các Tiểu Bang.

Ở nhiều Tiểu Bang, các nhóm ưu tiên I và II đã được tiêm chủng và nhóm III mở => Nhìn chung, người ta cho rằng nhóm này sẽ được tiêm mũi vắc xin đầu tiên vào tháng 5,  Thủ tướng Merkel nói: "do đó, tùy thuộc vào số lượng liều vắc xin mà chúng tôi nhận được, chúng tôi có thể hủy bỏ ưu tiên muộn nhất từ ​​tháng 6“

Nguồn: morgenpost.de – CTV Hồ Hùng biên dịch 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >