Nhà máy Tesla ở Đức tạm dừng sản xuất sau vụ nghi phóng hỏa

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/03/2024 | 02:11
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Nhà máy Tesla ở Đức tạm dừng sản xuất sau vụ nghi phóng hỏa

Ngày 5/3, nhà máy Tesla tại Đức đã tạm dừng sản xuất sau khi một số kẻ tấn công được cho là đã phóng hỏa các đường dây cao áp gần nhà máy, dẫn đến sự cố cắt điện. Đây là nhà máy sản xuất xe điện duy nhất của Tesla ở châu Âu.

Theo Tesla và cơ quan chức năng Đức, cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp đã nhận được các cuộc gọi báo về tình huống một cột điện ở phía Đông Nam Berlin cháy vào sáng sớm. Cột điện này nằm trong khu vực nhà máy tọa lạc và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, sự cố này đã dẫn đến việc cắt điện đối với nhà máy Tesla cũng như các ngôi làng xung quanh. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về khả năng cố tình phóng hỏa.

Tesla cho biết các cơ sở sản xuất ở Gruenheide đều an toàn sau khi đóng cửa và công nhân đã được đưa về nhà, song không cho biết thời điểm nhà máy vận hành trở lại. 

Tesla bắt đầu vận hành nhà máy này vào năm 2022 sau một quá trình phê duyệt và xây dựng khó khăn kéo dài hai năm liên quan đến các thủ tục hành chính và pháp lý. 

Tesla hy vọng nhà máy sẽ mở rộng thêm 170 ha và tăng sản lượng lên tới 1 triệu xe/năm để đáp ứng nhu cầu xe điện ngày càng tăng của châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương do lo ngại các vấn đề môi trường.

Nguồn: Viet-bao.de theo Lan Phương (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >