Nhiều nước tại châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan đầu Hè. Tại Pháp, có ít nhất 2 người tử vong, hơn 300 người phải điều trị
Nhiều nước tại châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan đầu Hè. Ngày 2/7, Bộ trưởng Năng lượng, Môi trường và Khí hậu Pháp Agnes Pannier-Runacher cho biết ít nhất 2 người đã tử vong và hơn 300 người phải điều trị y tế do liên quan đến nắng nóng hiện nay ở nước này.
Cũng theo bà Pannier-Runacher, năm nay chứng kiến tháng 6 cáo mức nhiệt cao thứ hai kể từ khi dữ liệu được thu thập năm 1990, chỉ sau tháng 6/2003.
Tại Thụy Sĩ, công ty điện lực Axpo phải đóng cửa lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Beznau do nhiệt độ nước sông tăng cao, trong khi một lò phản ứng khác được điều chỉnh giảm công suất.
Còn tại Italy, phóng viên TTXVN tại Rome cho biết một số thành phố ở miền Bắc và miền Trung quốc gia Nam Âu này - bao gồm Bergamo, Florence và Milan - đã ghi nhận tình trạng mất điện trên diện rộng trong đợt nắng nóng dữ dội đang diễn ra. Nguyên nhân mất điện được cho là do nhiệt độ quá cao khiến đường dây tải điện quá nóng, kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.
Tại thành phố Bergamo, mất điện xảy ra ở khu vực lịch sử Città Alta cũng như ở trung tâm và khu vực xung quanh sân vận động Gewiss.
Trung tâm thành phố Florence, một số khu vực của thành phố Milan và các khu vực xung quanh như Sesto San Giovanni cũng mất điện. Ngoài gây bất tiện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, mất điện đột ngột còn khiến nhiều người bị kẹt trong thang máy và gián đoạn hoạt động của đèn tín hiệu giao thông.
Bộ Y tế Italy ngày 2/7 đã ban hành cảnh báo đỏ - cấp độ cao nhất trong hệ thống cảnh báo nhiệt - đối với 18 thành phố do nhiệt độ cao có thể gây nguy hiểm cho người già, người bệnh và trẻ nhỏ, kể cả những người khỏe mạnh phải làm việc trong môi trường ngoài trời.
Trong hướng dẫn ứng phó với nắng nóng, Bộ Y tế Italy khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời hay hoạt động ngoài trời vào giữa trưa, đồng thời nên uống ít nhất 1,5 lít nước/ngày, ăn nhẹ và uống thuốc đúng cách.
Một số vùng tại Italy cấm mọi người làm việc ngoài trời vào các thời điểm nóng nhất trong ngày. Cụ thể, hai vùng Lombardy và Emilia-Romagna, một số trung tâm công nghiệp của Italy cấm làm việc ngoài trời từ 12h30 -16h hằng ngày. 11 khu vực khác - trải dài từ vùng Liguria ở Tây Bắc đến Calabria và Sicily ở phía Nam - cũng đưa ra lệnh cấm tương tự trong những ngày gần đây.
Nguồn: Dương Hoa - Nguyễn Hằng (TTXVN)
LẠM PHÁT Ở KHU VỰC EUROZONE CHẠM MỨC KỶ LỤC
31/10/2022 | 15:36
LẠM PHÁT TẠI PHÁP TĂNG MẠNH NHẤT KỂ TỪ NĂM 1985
28/10/2022 | 12:13
LÝ DO GIÁ KHÍ ĐỐT CHÂU ÂU GIẢM SÂU VÀ NHỮNG CẢNH BÁO QUAN TRỌNG
27/10/2022 | 10:00
CẢNH BÁO UKRAINE SẮP PHẢI ĐỐI MẶT VỚI MÙA ĐÔNG TỒI TỆ NHẤT LỊCH SỬ
25/10/2022 | 11:29
BIỂU TÌNH TIẾP DIỄN Ở CHÂU ÂU VỀ GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ HẬU
24/10/2022 | 19:59
LẠM PHÁT Ở ÁO CHẠM MỨC CAO NHẤT TRONG 70 NĂM
20/10/2022 | 12:26
LIÊN MINH CHÂU ÂU BẤT ĐỒNG VỀ VIỆC ÁP GIÁ TRẦN KHÍ ĐỐT
01/10/2022 | 10:38
UKRAINE CHÍNH THỨC NỘP ĐƠN XIN GIA NHẬP NATO
30/09/2022 | 22:50

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *