N.ÓNG: Hơn 20 drone của Nga đã xâm nhập vào không phận của Ba Lan, một số bị máy bay chiến đấu của NATO bắn hạ.
Trang morgenpost.de đưa tin cực nóng: Các vụ việc gần đây làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế về hành vi gây hấn của Nga trong khu vực.
Trong vòng chưa đầy hai tuần, hơn 20 drone của Nga đã xâm nhập vào không phận của Ba Lan, một số bị máy bay chiến đấu của NATO bắn hạ. Rumani cũng báo cáo về việc bị xâm phạm không phận bằng drone. Thêm vào đó, hai chiến đấu cơ Nga bay lượn ở độ thấp qua một giàn khoan dầu ở Baltic, trong khi Estonia, quốc gia giáp Nga, cũng ghi nhận các máy bay chiến đấu của Moscow xuất hiện trên không phận của mình – dù phía Nga phủ nhận việc vi phạm.
Những hành động này khiến các nhà lãnh đạo phương Tây vô cùng lo ngại, đặc biệt khi Nga dường như đang thử thách khả năng phản ứng của NATO trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine. Thủ đoạn “đòn gậy nhỏ” của Kremlin nhằm tạo ra cảm giác bất an, hoảng loạn trong các nước đồng minh, đồng thời kiểm tra mức độ sẵn sàng và quyết tâm của liên minh quân sự này.
Với tình hình căng thẳng gia tăng, NATO đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Brussels theo yêu cầu của Estonia, dựa trên Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – quy định các thành viên có thể thảo luận khi một quốc gia cảm thấy bị đe dọa từ bên ngoài. Ngoài ra, Ủy ban An ninh của Liên Hợp Quốc cũng sẽ xem xét các diễn biến này trong ngày hôm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, Margus Tsahkna, nhấn mạnh rằng các vụ xâm phạm không phận là một phần của chiến dịch leo thang quy mô lớn của Nga, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có phản ứng thích đáng.
Trong nước, giới quân sự và an ninh cũng đang gấp rút chuẩn bị các biện pháp đối phó. Tư lệnh quân đội Đức, Trung tướng Carsten Breuer, cho biết quân đội đang nhanh chóng triển khai các hệ thống vũ khí mới để phòng chống drone, và dự kiến trong vài tháng tới sẽ có thể đối phó hiệu quả hơn với các cuộc tấn công bằng drone, kể cả drone tự sát của Nga dùng để tấn công Ukraine.
Tại Đức, các cơ quan an ninh cũng đang cảnh báo về nguy cơ các drone có thể dùng để gián điệp hoặc tấn công các mục tiêu quân sự, khi các vụ phát hiện drone lảng vảng trên các căn cứ quân sự và doanh nghiệp tư nhân ngày càng gia tăng. Tình hình này khiến các lực lượng an ninh lo ngại về sự gia tăng của các mối đe dọa bằng công nghệ mới, đòi hỏi các biện pháp phòng vệ chặt chẽ hơn trong thời điểm nhạy cảm hiện nay.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de
CHLB ĐỨC CÓ VẮC XIN, AI SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN TIÊM TRƯỚC?
11/11/2020 | 19:27
TRỘM HƠN 6 TRIỆU EURO TIỀN MẶT TẠI MỘT VĂN PHÒNG THUẾ Ở ĐỨC
11/11/2020 | 16:33
400.000 NGƯỜI DÂN BERLIN SẼ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG CHỐNG CORONA TRONG KÌ THỨ NHẤT
10/11/2020 | 21:05
BERLIN XÂY DỰNG 6 TRUNG TÂM — SẴN SÀNG CHO VIỆC TIÊM CHỦNG CHỐNG CORONA
10/11/2020 | 20:15
TIN VUI: VẮC-XIN ĐỨC PHỐI HỢP VỚI MỸ THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG 90% TRÊN NGƯỜI
09/11/2020 | 20:15
CHỈ Ý THỨC CỦA MỖI CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ VƯỢT QUA LÀN SÓNG DỊCH BỆNH THỨ 2
08/11/2020 | 20:28
CHUYẾN BAY CUỐI CÙNG TẠM BIỆT SÂN BAY TEGEL-TXL CHÍNH THỨC ĐÓNG CỬA VÀO NGÀY 8.11.2020 SAU 60 NĂM HOẠT ĐỘNG
07/11/2020 | 11:31

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *