Quốc hội liên bang Đức bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ
Ngày 16/12, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Đức đã yêu cầu Quốc hội Liên bang nước này bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chính phủ thiểu số do ông Olaf Scholz lãnh đạo, mở đường cho cuộc bầu cử liên bang mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong cuộc bỏ phiếu, Chính phủ của Thủ tướng Scholz chỉ nhận được 207 phiếu ủng hộ, 394 phiếu phản đối và 116 phiếu trắng. Với kết quả này, Chính phủ của Thủ tướng Scholz đã không nhận được số phiếu ủng hộ quá bán và Thủ tướng Scholz sẽ phải yêu cầu Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm.
Kết quả này hoàn toàn không bất ngờ vì trong những tuần qua, các chính đảng lớn trong Quốc hội Đức đã đạt được đồng thuận về cuộc bầu cử mới, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23/2/2025.
Trong bài phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Scholz đã đề cập đến thiệt hại do những tranh chấp liên tục giữa các bên trong Liên minh "Đèn giao thông" gây ra và thể hiện sự hối tiếc về những thiệt hại đó. Ông nhấn mạnh sự mất đoàn kết trong nội bộ liên minh khiến ông không thể kiên nhẫn hơn. Ông cáo buộc đảng Dân chủ Tự do của cựu Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner đã "phá hoại" Chính phủ liên minh trong nhiều tuần. Điều này làm tổn hại đến danh tiếng của Chính phủ và nền dân chủ. Theo ông, chính trị không phải một trò chơi. Để có thể lãnh đạo cần có "sự trưởng thành về mặt đạo đức" và trách nhiệm.
Đề cập đến sự phát triển tiếp theo của nước Đức, Thủ tướng Scholz cho biết nền kinh tế đầu tàu châu Âu cần phải có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Do đó, cần phải tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo ra nhiều động lực hơn để giữ chân các doanh nghiệp ở lại Đức hoặc tiếp tục đến với nước Đức. Ông cũng cảnh báo về sự cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt với các quốc gia châu Á và cho rằng nước Đức "không thể làm ngơ" với điều này.
Thủ tướng Scholz cũng nêu lên một số định hướng chính sách như tăng cường đầu tư cho quốc phòng, cải cách quy định "phanh nợ", tăng lương tối thiểu lên 15 euro/giờ và giữ ổn định mức lương hưu, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với thực phẩm từ mức 7% hiện tại xuống mức 5%.
Về cuộc chiến tại Ukraine, Thủ tướng Đức một lần nữa khẳng định chủ trương không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.
Theo Luật Cơ bản (Hiến pháp) của Đức, sau khi nhận được yêu cầu của Thủ tướng, Tổng thống Đức sẽ ra quyết định giải tán Quốc hội Liên bang trong vòng 21 ngày, và cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày sau đó. Hiện các chính đảng đang tích cực chuẩn bị và sẽ công bố chương trình tranh cử trong những ngày tới.
Nguồn: Viet-bao.de theo Vũ Tùng (TTXVN) - Ảnh bìa THX/TTXVN: Thủ tướng Chính phủ Liên bang Đức Olaf Scholz trong phiên điều trần tại Quốc hội ở Berlin, ngày 13/3/2024.
Đức chuẩn bị cho khả năng ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ
23/07/2024 | 03:22
THỜI TIẾT ĐỎNG ĐẢNH HÈ 2024 Ở BERLIN-BRANDENBURG
21/07/2024 | 14:58
Coronavirus đang lan rộng tại Berlin: Biến thể này đang lan truyền
20/07/2024 | 15:26
Tại sao công nghệ Trung Quốc lại gây báo động ở Đức?
20/07/2024 | 14:35
Đức sẽ cắt một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine
18/07/2024 | 15:02
TIN BERLIN: Lối vào chính của tàu điện ngầm tại ga Zoo có nhiều rác rưởi và mùi hôi thối
18/07/2024 | 14:40
EURO 2024: Đức tổ chức giải đấu gần như an toàn tuyệt đối
16/07/2024 | 07:26
´Easyjet bay đến điểm đến mơ ước mới tại sân bay BER´
13/07/2024 | 03:28

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *