SẼ CÓ THÊM HÀNG TRIỆU NGƯỜI ĐỐI MẶT VỚI LŨ LỤT DO TRÁI ĐẤT ẤM LÊN
Sẽ có thêm hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ và một số khu vực ở châu Á, châu Phi và Trung Âu đối mặt với nguy cơ lũ lụt từ sông do mưa nhiều xuất phát từ tình trạng ấm lên toàn cầu.
Cảnh báo trên được đưa ra trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Khoa học tiên tiến của Mỹ số ra ngày 10/1.
Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã áp dụng những mô hình tình toán có độ chính xác cao gấp 10 lần so với mô phỏng về tác động của biến đổi khí hậu thực hiện trên máy tính.
Theo nghiên cứu này, châu Á-châu lục vốn có nguy cơ xảy ra các trận lũ lụt nghiêm trọng nhất - sẽ là khu vực chịu thiệt hại nhiều nhất với số người bị ảnh hưởng do lũ lụt từ sông khá cao, từ 70 triệu người đến 156 triệu người đến năm 2040.
Nghiên cứu dự báo đối với Pakistan, nếu không có biện pháp mạnh mẽ, đến năm 2040 tại nước này sẽ có 11 triệu người chịu ảnh hưởng của lũ lụt, theo đó nguy cơ lũ lụt tại quốc gia Nam Á này tăng gấp đôi.
Trong khi đó, cũng trong thời gian như vậy, tại Nam Mỹ, số người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt sẽ tăng gấp đôi, từ 6 triệu lên 12 triệu người.
[Lở bùn tại Mỹ và bão tại Madagascar gây thiệt hại nặng nề]
Số người đối mặt với nguy cơ tương tự sẽ tăng từ 25 triệu người lên khoảng 34 triệu người.
Tại Đức, số người bị ảnh hưởng lũ lụt được dự báo tăng 7 lần, từ 100.000 người lên 700.000 người. Khu vực Bắc Mỹ cũng không tránh khỏi xu hướng này khi có 1 triệu người sẽ bị ảnh hưởng, tăng 10 lần so với con số hiện tại.
Người đứng đầu công trình khoa học Sven Willner thuộc Viện Nghiên cứu sự tác động của biến đổi khí hậu Potsdam cho biết chính quyền liên bang Mỹ phải tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống trong 20 năm tới nhằm giúp người dân ở trên 50% lãnh thổ nước này tránh khỏi nguy cơ lũ lụt gia tăng.
Nghiên cứu trên cho rằng các biện pháp như tăng cường hệ thống đê điều, nâng cao chất lượng công trình xây dựng, tái định cư những khu vực dễ bị ảnh hưởng và kiểm soát mực nước sông cần phải được chú trọng mới có thể giúp hàng triệu người dân tránh bị tác động bởi thiên tai này.
Theo các nhà khoa học, nguy cơ cao lũ lụt từ các sông trong nhiều thập kỷ tới là do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch dẫn tới phát thải khí nhà kính ra khí quyển.
Lượng khí này tích tụ càng nhiều quanh Trái Đất, càng có nhiều hơi nước tích tụ và gây ra nhiều mưa. Do vậy, việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính là yếu tố cốt lõi nhằm giảm nguy cơ lũ lụt trong tương lai.
Anders Levermann, một nhà nghiên cứu tại đài quan sát Trái Đất Lamont-Doherty thuộc Đại học Columbia nhận định nguy cơ xảy ra lũ lụt sẽ lên tới mức không thể đối phó được nếu con người tiếp tục các hoạt động khiến nhiệt độ Trái Đất tăng lên với mức tăng trên 2 độ C./.
Nguồn: vietnamplus.vn
Táo quân 2024 chính thức khởi động, tiết lộ điều khác biệt
04/01/2024 | 04:11
Thành phố Hải Phòng trao bằng khen cho 6 cá nhân kiều bào tích cực
31/12/2023 | 07:49
Góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Đức.
19/12/2023 | 15:48
Thúc đẩy các cơ chế mới tạo đan xen lợi ích trong quan hệ Việt - Đức
17/12/2023 | 22:11
Lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng
15/12/2023 | 00:51
Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Berlin cho Brunei
14/12/2023 | 17:33
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
14/12/2023 | 06:33

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *