TÂM THƯ KÊU GỌI XÂY DỰNG CHÙA VIỆT NAM TẠI ERFURT & HẦU MẪU ĐÓN MỪNG KHÁNH HỘI THÁNG 6
Hôm qua, Chủ Nhật, ngày 18/07/2021. Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt – CHLB Đức đã tổ chức tổng kết Giai đoạn I: Công trình xây dựng Vườn Lộc Uyển và các hạng mục như Phòng nghỉ của Chư Tăng, Khu vực hậu cần. Đồng thời công bố bức Tâm thư của Sư thầy trụ trì chùa Đồng Tâm – Thượng tọa Thích Thọ Lạc, nhằm kêu gọi bá tánh thập phương, hùn phước cúng dàng để mong sớm có một ngôi Tam bảo ở thành phố Erfurt, bang Thüringen, CHLB Đức.
Do dịch bệnh corona ở Việt Nam đang bùng phát, những buổi lễ quan trọng như hôm nay, rất đáng tiếc không thể có được sự hiện diện của Sư thầy trụ trì. Chủ tịch Hội Văn hóa Việt Nam Erfurt – cô Trần Thị Huyền/Pháp danh Bích Ngọc thay mặt Sư thầy điều hành buổi lễ. Phía chính quyền địa phương, có bà Thị trưởng Erfurt-Gispersleben Anita Pitsch. Đông đảo quý Phật tử và bà con đồng hương Việt Nam về tham dự. Trong đó phải kể đến các Thiện nam, Tín nữ đến từ: Waimar, Halle, Leipzig, Eschwege, Zwickau, Frankfurt, Hanau, Aschaffenburg, Flensburg, Husum, Hamburg, Berlin, Rostock, Erlangen, Ulm, München, Konstanz, Praha…
Bà Gispersleben Anita Pitsch Thị trưởng Erfurt luôn tạo điều kiện và ủng hộ...
Trước khi vào Lễ tổng kết giai đoạn I xây dựng, cô Bích Ngọc đã chủ trì một thời kinh niệm Phật: „Cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc…“ Cả đạo tràng như chìm vào không khí trang nghiêm, thanh tịnh, trong khói hương trầm quyện tỏa… để lụy phiền của thế gian được buông xả. Để hồi hướng công đức siêu độ cho những người quá cố, cho cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ, oan gia trái chủ được vãng sinh về cảnh giới an lành.
Thông bạch của sư thầy Thọ Lạc đã giúp nhiều người hiểu sâu xa hơn về ý nghĩa của câu truyền khẩu trong dân gian: „Xây chùa, tô tượng, đúc chuông Ba công đức đó thập phương nên làm“. Trong đó, Sư thầy nhấn mạnh, tham gia việc xây chùa là vô cùng ý nghĩa và quan trọng trong đời sống tâm linh. Bởi chùa là mái nhà tôn nghiêm để che chở tâm hồn trong sáng cho mọi người. Khi người ta gặp khó khăn phiền muộn, họ thường tìm đến chùa để tiếp nhận sự thanh thản giúp có thể vững bước vượt qua nghịch cảnh.
Việc thứ hai là tô tượng. Các tôn tượng Phật, Bồ tát là biểu tượng cho từ bi, trí tuệ, giải thoát. Có tác động rất lớn cho người chiêm bái, lễ lạy. Giúp cảm nhận sự an lành và hướng tâm về những hạnh nguyện xả kỷ vị tha.
Việc thứ ba là đúc chuông. Chuông là một pháp âm giúp chuyển tải âm thanh vi diệu của pháp Phật. Khi tiếng chuông chùa ngân vang, người ta thường cảm thấy như nghe được pháp Phật đi thẳng vào lòng, làm cho họ vơi bớt khổ đau buồn phiền, lòng trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, để từ đó, lần sống theo lời Phật dạy, chuyển hóa cuộc sống có ý nghĩa.
Chia sẻ của bà con...
Sau khi nghe tuyên đọc bức Thông bạch của Sư thầy trụ trì. Tới phần chia sẻ, tâm sự, tri ân chan chứa yêu thương của cô Bích Ngọc gửi tới các Thiện nam, Tín nữ, tới các Doanh nghiệp, các Doanh nhân, các Mạnh Thường Quân, tới bà con, bạn hữu đồng hương xa gần... Những giọt nước mắt của hạnh phúc khi được đón nhận tình cảm, cũng như xẻ chia khó khăn của bá tánh dành cho một công trình Văn hóa tâm linh duy nhất trong khu vực. Toàn thể Đạo tràng cũng được nghe nhiều ý kiến, kinh nghiệm đóng góp cho việc xây dựng ngôi Tam bảo. Những tư vấn trong tìm kiếm kinh phí, hay những hứa hẹn đóng góp về tịnh tài, tịnh vật…
Mùa Vu Lan còn ở thấp thoáng xa xa. Nhưng tình cảm của các Thiện nam, Tín nữ, của bà con đồng hương yêu mến Văn hóa Phật giáo truyền thống dân tộc, đã mang về Chùa Đồng Tâm từ khắp mọi miền của nước Đức. Từ các nước láng giềng: CH Séc, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Đan Mạch… thực sự là một lễ hội Văn hóa tình người. Một Thông điệp hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, với tiên tổ. Kinh A Di Đà miêu tả: „cõi Cực Lạc luôn vang lừng tiếng ca và lời tụng, cùng với muôn cánh hoa nhẹ rơi từ không trung“.
Một nét đẹp của Đạo tràng Đồng Tâm ở các lễ hội Phật giáo, đó là luôn có những lời ca tiếng hát cúng dàng đại lễ của các ca sĩ Phật tử. 3 ca khúc do ca sĩ Trịnh Thu Hương (CH Séc), Phật tử Diệu Lạc (Erfurt), Phật tử Mỹ Đức (Erlangen) như đưa người nghe du lịch một vòng đất nước, từ đồng bằng Bắc bộ, về miền Hà Tĩnh… tới phương trời Nam xa xôi.
Sau gần 3 giờ. Buổi lễ kêu gọi chung tay hùn phước cúng dàng xây dựng Tam bảo đã thập phần viên mãn. Một lần nữa, xin chân thành tri ân tất cả mọi người đã chung tay cùng Đạo tràng Đồng Tâm làm nên một buổi lễ thành tựu viên mãn. Kính chúc quý vị cùng gia đình: Sức khỏe. Bình an. Vạn sự cát tường. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Buổi chiều, Chủ nhang Phủ Đồng Tâm Bích Ngọc đã bắc ghế một số giá hầu đồng, nhân dịp tháng 6 đón mừng Khánh tiệc Thoải Cung trong tiếng đàn, lời hát văn của các nghệ sĩ tại Đức và gia đình Ns Hương Sơn đến từ CH Séc, trong niềm hoan hỉ của các con nhang đệ tử gần xa.
Buổi lễ đã được các Phóng viên từ Berlin kịp thời có mặt đưa tin:
- TBT trang viet-bao.de, nữ Nhà báo Quỳnh Nga (PT Quảng Huệ Châu) kiêm CTV VTC10
- Nhà làm phim phóng sự: Lê Thanh Hải.
- Cộng Tác viên VTV4 – PV Nguyễn Như Phương.
** Tài khoản xin ghi nhận công đức:
Chua Dong Tam
IBAN:DE16820510000163044333
BIC:HELADEF1WEM
Mời xem chùm ảnh do TBT Viet-bao.de thực hiện:
Chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt Trần Thị Huyền (Huyen Tischler). PD: Bích Ngọc.


HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ĐỨC“ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC
24/06/2025 | 18:43
Hợp tác giữa Hội Đức Việt (DVG) và Hội Hữu nghị Việt-Đức (VDFG)
23/06/2025 | 23:50
TRANG NGHIÊM LỄ CẤT NÓC CHÙA ĐỒNG TÂM TẠI ERFURT
23/06/2025 | 17:06
HÒA THƯỢNG THÍCH THỌ LẠC CÙNG PHẬT TỬ CHÙA ĐỒNG TÂM ERFURT THĂM ĐẠI SỨ QUÁN VN TẠI CHLB ĐỨC
21/06/2025 | 00:14
ĐẠI SỨ QUÁN TRAO GIẤY KHEN TRONG NGÀY BÁO CHÍ CM VIỆT NAM CHO CÁC NHÀ BÁO CỘNG ĐỒNG
20/06/2025 | 15:44
TỈNH BẮC GIANG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VIỆT TẠI SELGROS QUẬN LICHTENBERG
19/06/2025 | 08:24

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *