Tham tán công sứ thương mại Nguyễn Hữu Tráng thăm và làm việc với các doanh nghiệp Pforzheim và Öcomineral ở Áo

Đăng bởi:
17/12/2015 | 13:08
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Tham tán công sứ thương mại Nguyễn Hữu Tráng thăm và làm việc với các doanh nghiệp Pforzheim và Öcomineral ở Áo

Vào ngày 11/12/2015 các Công ty ở Pforzheim như Meyle+ Müller, apollon, Studio Gieske và ROWI đã tiếp đón ông Nguyễn Hữu Tráng - TTCSTM của Việt Nam.

Các doanh nghiệp Pforzheim không những giới thiệu với ông đại diện ĐSQ VN về sự đa dạng trong lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm của doanh nghiệp mình, mà còn thảo luận về hợp tác kinh tế với VN. Trong những năm gần đây hợp tác kinh tế giữa Đức và đất nước này ở Đông Nam Á đã phát triển rất tích cực. Trong bối cảnh này, Tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng nhấn mạnh: “Là đại diện thương mại của VN tôi thấy mình có trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước hợp tác với nhau.”

Là đất nước có nền kinh tế và chính trị ổn định VN sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc cho những hợp tác kinh doanh, nhờ lực lượng lao động trẻ và có năng lực hứa hẹn một mức độ cao về khả năng cạnh tranh. Công nghệ và kỹ thuật tiên tiến từ Đức được đánh giá cao ở VN. Ông Eugen Müller- Giám đốc điều hành của Công ty Meyle + Müller và apollon; ông Thorsten Gieske - Giám đốc của một trong những Studio ảnh hàng đầu của Đức cũng nhìn thấy những tiềm năng kinh doanh của mình tại VN. Đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ thông tin ở VN hiện nay có những kiến thức chuyên ngành tuyệt vời và có cơ sở hạ tầng ổn định.

image003

TTCS thương mại Nguyễn Hữu Tráng tại buổi gặp mặt (đứng thứ 3 từ trái qua)

Cũng nhân dịp này TTCS Nguyễn Hữu Tráng cũng đi thăm cơ sở sản xuất vi sinh của tập đoàn Öcomineral có trụ sở tại Đức, Áo và Thụy Sĩ. Öcomineral là công ty hàng đầu cung cấp phân vi sinh và các giải pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường (công nghệ Bio) giúp tăng khả năng sản xuất và xuất khẩu của ngành thủy sản , trái cây Việt Nam. Cùng đi có đại diện của Công ty Landgard - một trong những nhà nhập khẩu rau quả, trái cây lớn nhất của Đức.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >