TIN CHLB ĐỨC: Phục hồi chế độ đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau 13 năm "đình chỉ"

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/06/2024 | 16:58
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN CHLB ĐỨC: Phục hồi chế độ đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau 13 năm "đình chỉ"

Trang morgenpost.de vừa đưa tin sáng thứ Tư, 12.6.2024, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (SPD) đang trở nên nghiêm túc hơn: Chế độ đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc – „Điều này vốn đã bị đình chỉ 13 năm trước và giờ đây sẽ được khôi phục“. Với sáng kiến ​​này, chính trị gia SPD đang đặt nền móng cho khả năng quay trở lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ông muốn thực hiện các biện pháp cụ thể trong giai đoạn lập pháp này.

Sáng nay, Boris Pistorius lần đầu tiên nói chuyện với Ủy ban Quốc phòng và ông Boris Pistorius sẽ công khai kế hoạch của mình tại cuộc họp báo Liên Bang vào buổi chiều.

Chính xác thì Pistorius đang có kế hoạch gì?

Pistorius có kế hoạch khảo sát những người trẻ, nam và nữ về mức độ sẵn sàng phục vụ của họ bằng cách sử dụng bảng câu hỏi trực tuyến. Điều này áp dụng cho tất cả những người trẻ bước sang tuổi 18. Tuy nhiên, chỉ có nam giới mới phải trả lời; phụ nữ không bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng phụ nữ cũng có thể điền vào bảng câu hỏi và bày tỏ sự quan tâm đến nghĩa vụ quân sự. Dựa trên bảng câu hỏi, Bundeswehr quyết định mời ai đến cuộc tập hợp.

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc phòng, mục tiêu của Bộ trưởng là đào tạo thêm 5.000 quân nhân mỗi năm và Pistorius dự định thực hiện nghĩa vụ quân sự cơ bản trong 6 tháng. Tuy nhiên, có thể mở rộng.

Liên minh các Đảng phản ứng thế nào trước kế hoạch của Pistorius?

Gần đây đã có sự phản đối rõ ràng đối với việc áp dụng lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đặc biệt là ở các khu vực của SPD.

- Lãnh đạo SPD Lars Klingbeil đã lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục dựa vào tuyển dụng tự nguyện. “Tôi nghĩ chúng ta nên tự nguyện thử bằng cách làm cho Bundeswehr trở nên hấp dẫn hơn nữa,” ông nói.

- Lãnh đạo Đảng Xanh Omid Nouripour đã nói rõ vào đầu năm: “Tôi không tin rằng việc bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự là cần thiết”. Chính trị gia quốc phòng của FDP Alexander Müller cho biết đảng của ông sẵn sàng nói về bất cứ điều gì đảm bảo quyền tự do nghề nghiệp sau cuộc họp ủy ban. Nhưng nếu mọi người phải nhập ngũ “theo bất kỳ tiêu chí nào” như một phần của nghĩa vụ quân sự bắt buộc thì điều này sẽ gây khó khăn cho đảng của ông.

- Trong cuộc thảo luận về việc quay trở lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc, các chính trị gia của Liên minh cũng kêu gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ. Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ Liên minh Johann Wadephul cho biết trên chương trình “Morgenmagazin” của ZDF hôm thứ Tư: “Tôi tin rằng ngày nay chúng ta không còn có thể phân biệt giới tính nữa. Những thay đổi của Luật cơ bản có thể cần được xem xét. Nghĩa vụ quân sự có thể và phải bắt đầu ngay lập tức". (Lý do cho điều này nằm ở Luật cơ bản. Hiến pháp sẽ phải được thay đổi để bắt buộc phụ nữ trẻ phải phục vụ. Tuy nhiên, Cơ quan Giáo dục Công dân Liên bang viết rằng kể từ khi thành lập Bundeswehr, quân đội luôn có nhiều nam giới khỏe mạnh hơn mức cần thiết, điều này thường bị coi là không công bằng).

- Người phát ngôn chính sách quốc phòng của phe Liên minh, Florian Hahn (CSU) nói với nhóm biên tập của chúng tôi: “Thay vì cố ý trì hoãn các quyết định cần thiết cho đến kỳ bầu cử tiếp theo, việc tạo ra tất cả các điều kiện ngay bây giờ để tăng cường nhân sự cho lực lượng vũ trang và áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc là đúng đắn”. Tuy nhiên, mô hình nghĩa vụ quân sự được trình bày là “sự kết thúc của thời đại”.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >