TIN ĐỨC: Sự bất công trong cách đối xử với các tình nguyện viên cần điều chỉnh
Trang morgenpost.de đưa tin tối 4.8.2025: Lương và chế độ nghỉ phép trong các tình huống khẩn cấp? Điều này không áp dụng cho tất cả các tình nguyện viên. Chủ tịch Đoàn Hội Chữ Thập Đỏ Đức (DRK) kêu gọi thống nhất các quy định.
Chính phủ Đức đang cố gắng thúc đẩy tinh thần tình nguyện, nhưng thực tế nhiều tình nguyện viên lại cảm thấy bị bỏ rơi, bị đối xử bất công. Đặc biệt, những người làm việc trong các tổ chức nhân đạo như Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Đoàn Chữ Thập Đỏ Đức (DRK), Johanniter hay Malteser lại phải đối mặt với nhiều thiệt thòi hơn so với các lực lượng cứu hộ như Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hay Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật (THW). Họ phải dành thời gian nghỉ phép hoặc thậm chí lo lắng về lương trong các nhiệm vụ cứu trợ, đào tạo, hoặc khi tham gia các hoạt động lớn. Chủ tịch DRK, bà Gerda Hasselfeldt, lên tiếng phản đối mạnh mẽ về điều này.
Bà Hasselfeldt cho biết, dù đã có những tiến bộ nhỏ ở một số bang như Saarland, Hessen, Thuringia hay Baden-Württemberg, nhưng ở nhiều nơi khác, các quy định vẫn còn nhiều lỗ hổng. Tại Bayern, các tình nguyện viên được nghỉ phép khi tham gia cứu hộ, nhưng không được hưởng chế độ này trong đào tạo. Tại Hamburg, họ phải xin nghỉ phép và chế độ lương chỉ được áp dụng một phần, đặc biệt là trong các hoạt động không thuộc tình trạng thiên tai. Tình trạng này còn diễn ra ở Berlin, Nordrhein-Westfalen hay Sachsen-Anhalt.
Chủ tịch DRK kêu gọi ban hành quy định thống nhất trên toàn quốc về quyền lợi của các tình nguyện viên, bao gồm cả trong các tình huống không phải thiên tai, trong đào tạo và các chế độ xã hội. Bà nhấn mạnh, khi cần thiết, các tình nguyện viên là những người đầu tiên có mặt, đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, mang lại nhiều kỹ năng quý giá, nhưng lại phải hy sinh ngày nghỉ để tham gia các hoạt động này. Điều này là không thể chấp nhận.
Các tổ chức như Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và THW đều đã có quy định rõ ràng về việc cho phép nhân viên của họ được nghỉ phép và nhận lương trong các hoạt động tình nguyện, nhằm đảm bảo sự hỗ trợ tối đa cho các lực lượng này. THW, với hơn 98% thành viên là tình nguyện viên, coi họ là nền tảng của tổ chức.
Chính phủ Đức cũng đặt mục tiêu tăng cường vai trò của các tình nguyện viên, nhưng việc thống nhất các quy định vẫn gặp nhiều khó khăn do trách nhiệm thuộc về các bang trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Bộ Nội vụ Đức cho biết sẽ cố gắng thúc đẩy sự hài hòa các quy định này trên toàn quốc, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.
Trong khi đó, các chính trị gia từ các đảng lớn đều thừa nhận tầm quan trọng của lực lượng tình nguyện trong hệ thống phòng chống thiên tai của Đức. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia và các tổ chức, sự chậm trễ trong việc ban hành các quy định đồng bộ vẫn phản ánh một hình ảnh của sự "vô trách nhiệm có tổ chức" trong việc bảo vệ những người ngày đêm đứng tuyến đầu.
Thực tế này khiến nhiều người đặt câu hỏi về cam kết của chính quyền trong việc bảo vệ những anh hùng thầm lặng của đất nước, và về khả năng thay đổi thực sự trong tương lai gần. Trong bối cảnh các thảm họa ngày càng phức tạp và lan rộng, rõ ràng rằng, sự công bằng và bảo vệ cho các tình nguyện viên không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức, mà còn là biểu tượng của một xã hội văn minh, nhân ái.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de đêm 4.8.2025
TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG TẠI BERLIN: Xe điện và xe khách đâm nhau, nhiều người bị thương
30/09/2025 | 23:53
TIN N.ÓNG BERLIN: TP không bình yên với một số tin tức nóng hổi, bất an, bà con chú ý
30/09/2025 | 00:10
THÔNG BÁO TỪ BER BERLIN: Hệ thống IT tại sân bay Berlin Brandenburg vẫn gặp sự cố- Hành khách cần kiên nhẫn
28/09/2025 | 22:29
TIN BERLIN: Nhiều vụ phạm pháp hơn tại các bể bơi ngoài trời mùa hè 2025
28/09/2025 | 10:11
MỜI THAM DỰ FESTIVAL THẢ DIỀU RỒNG KHỔNG LỒ TẠI TEMPELHOFER BERLIN
25/09/2025 | 22:14
TIN N.ÓNG: Những vụ khám xét liên quan đến các cán bộ cảnh sát Niedersachsen
25/09/2025 | 18:30

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *