TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 VẪN NGHIÊM TRỌNG TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU ĐẶC BIỆT LÀ BA LAN, NGA VÀ ĐỨC
Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn nghiêm trọng tại một số nước châu Âu, đặc biệt là Nga và Ba Lan với số ca nhiễm mới lên mức cao nhất tại hai nước này. Trong đó có Đức.
Ngày 14/10, Nga thông báo ghi nhận 14.231 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 239 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.
Như vậy, tính đến nay, Nga có tổng cộng 1.340.409 ca mắc COVID-19 trong đó có 23.205 ca tử vong.
Theo hãng thông tấn RIA, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết tình hình dịch bệnh ở nước này vẫn rất nghiêm trọng khi nhiều người không tuân thủ các quy định phòng chống dịch.
Cùng ngày, Ba Lan cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Cụ thể, Ba Lan có 6.526 ca nhiễm mới và 116 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 141.804 ca và 3.217 ca tử vong.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu từ Viện dịch tễ của Đức Robert Koch (RKI) cho biết số ca nhiễm mới của nước này được ghi nhận trong sáng 14/10 là 5.132 ca, tăng hơn 1.000 ca so với ngày 13/10, trong khi số ca tử vong tăng vọt từ 13 ca ngày 13/10 lên 40 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020, số ca nhiễm tại Đức trong một ngày vượt quá 5.000 ca. Trước đó, số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận trong tháng 4 là 4.721 ca.
Theo báo cáo của RKI, hiện tại, dân số ở Đức có thể nhận thấy sự gia tăng nhanh chóng về số lượng ca nhiễm. Do đó, RKI đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp yêu cầu toàn dân cam kết bảo vệ chống lây nhiễm. Cũng theo RKI, tỷ lệ các ca mắc COVID-19 đang tăng nhẹ ở nhóm dân số lớn tuổi. Số lượng bệnh nhân mắc bệnh được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt đã tăng lên đáng kể trong vài ngày qua.
Trong khi đó, hãng thông tấn Đức DPA cho biết Bộ trưởng Kinh tế nước này Olaf Scholz dường như đang chuẩn bị gói viện trợ mới cho các công ty. Viện trợ hiện tại cho các công ty sẽ được gia hạn đến cuối tháng 6/2021 thay vì cuối năm 2020 như quy định hiện hành. Theo đó, viện trợ chủ yếu nhằm hỗ trợ cho ngành khách sạn và dịch vụ ăn uống, bên cạnh đó là ngành công nghiệp tổ chức sự kiện và hội chợ triển lãm thương mại.
Chính phủ Đức ngày 14/10 thảo luận các biện pháp đối phó với làn sóng đại dịch mới tại hội nghị do Thủ tướng Angela Merkel chủ trì cùng các bộ trưởng và thủ hiến các Bang. Lần đầu tiên sau 4 tháng, hội nghị không được tổ chức trực tuyến mà họp trực tiếp tại Berlin.
Nguồn: Tintuc.vn - Minh Châu - Thanh Bình (TTXVN)
Ổ DỊCH COVID-19 MỚI BÙNG PHÁT KHẮP CHÂU ÂU
29/07/2020 | 10:55
ANH CÓ THỂ MỞ RỘNG CÁCH LY SANG HÀNH KHÁCH ĐẾN TỪ PHÁP VÀ ĐỨC
27/07/2020 | 20:37
CHÂU ÂU SIẾT CHẶT CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG DỊCH COVID-19
25/07/2020 | 09:40
LÃNH ĐẠO EU KỲ VỌNG SỚM ĐẠT THỎA THUẬN PHỤC HỒI HẬU COVID-19
21/07/2020 | 00:14
ITALYA CẤM NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẾN TỪ 13 NƯỚC
10/07/2020 | 12:41
BÀ MERKEL HỐI THÚC EU ĐOÀN KẾT ĐỐI PHÓ THÁCH THỨC LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ
09/07/2020 | 00:52
CHÚ Ý: GIA HẠN LỆNH HẠN CHẾ NHẬP CẢNH - THỰC HIỆN VIỆC NỚI LỎNG HẠN CHẾ NHẬP CẢNH TRONG KHU VỰC EU+
06/07/2020 | 09:53
THỦ TƯỚNG VÀ TOÀN BỘ CHÍNH PHỦ PHÁP TỪ CHỨC, MỞ ĐƯỜNG CẢI TỔ NỘI CÁC
03/07/2020 | 11:44

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *