TRANH CÃI ÂM Ĩ VỀ VIỆC UỐNG RƯỢU BIA TRONG HỘI ĐỒNG QUẬN LICHTENBERG BERLIN
Vấn đề tiêu thụ rượu bia trong các phiên họp của Hội đồng quận Lichtenberg (Berlin) tiếp tục gây tranh cãi sau khi đề xuất cấm uống rượu trong phòng họp không được thông qua.
Trước đó, vào tháng 12, Đảng Xanh đã đưa ra kiến nghị cấm sử dụng rượu bia trong các cuộc họp nhằm giữ gìn hình ảnh của hội đồng và tạo môi trường tiếp cận thân thiện hơn, đặc biệt đối với những người từng có vấn đề nghiện rượu hoặc có người thân liên quan. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của các đảng CDU, AfD và BSW. Trong khi đó, SPD và liên minh cánh tả không đạt được sự đồng thuận, dẫn đến kết quả rượu bia vẫn được phép sử dụng trong các phiên họp.
Tại phiên họp gần đây nhất, chủ đề này tiếp tục làm nóng nghị trường với những tranh luận xoay quanh hình ảnh và uy tín của Hội đồng quận. Nghị viên Benjamin Hudler (CDU) phản đối quan điểm cho rằng các thành viên hội đồng làm việc dưới ảnh hưởng của rượu, cho rằng đây là sự “tấn công vào cơ quan”. Ông cũng chỉ trích việc Jette Nietzard (Đảng Xanh) đăng tải một video trên TikTok ám chỉ khả năng các nghị viên say rượu khi làm việc, cho rằng hành động này gây tổn hại đến hình ảnh của hội đồng.
Đáp lại, nghị viên Robert Pohle (Đảng Xanh) nhấn mạnh rằng video được đăng trên tài khoản cá nhân và không đại diện cho hoạt động chính thức của hội đồng. Ông kêu gọi giữ gìn sự lịch thiệp trong tranh luận công khai, đồng thời khẳng định phần lớn các nghị viên không sử dụng rượu trong các cuộc họp và chưa từng ghi nhận vấn đề về trật tự liên quan đến rượu bia.
Thực tế ghi nhận tại khu vực tổ chức cho thấy các nghị viên chủ yếu sử dụng nước lọc hoặc nước trái cây, không có biểu hiện say xỉn. Theo bà Rebecca, người phụ trách quầy phục vụ đồ ăn, mỗi phiên họp trung bình chỉ bán khoảng bốn chai bia và chưa từng xảy ra sự cố hay hành vi gây rối. Lực lượng an ninh cũng xác nhận chưa chứng kiến trường hợp nghị viên say rượu.
Một số nghị viên, trong đó có cả thành viên Đảng Xanh, cho rằng việc bán bia mang tính biểu tượng và không thật sự phù hợp, nhất là khi các cuộc họp được tổ chức trong khuôn viên trường học. Tuy nhiên, vào cuối phiên họp gần nhất, tổng cộng chỉ sáu chai bia được bán ra, nhiều hơn mức trung bình không đáng kể và không gây phản ứng tiêu cực.
Nhìn chung, dù cuộc tranh luận về rượu bia trong Hội đồng quận Lichtenberg vẫn còn tiếp diễn và chưa có hồi kết rõ ràng, song cho đến nay, vấn đề này chưa dẫn tới các sự kiện phản đối lớn hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hội đồng.
Nguồn: Viet-bao.de, lược dịch theo zeitung.de
17 CẢNH SÁT BỊ THƯƠNG TRONG CUỘC BIỂU TÌNH TẠI BERLIN HÔM NAY 10.1 & BANG BRANDENBURG RA LUẬT MỚI
10/01/2021 | 21:56
THỦ TƯỚNG ĐỨC CAM KẾT ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ TIÊM CHỦNG COVID-19 TOÀN QUỐC
10/01/2021 | 21:41
NGƯỜI DÂN BERLIN CÓ THỂ LỰA CHỌN LOẠI VẮC-XIN CHO MÌNH
09/01/2021 | 22:32
TIN SỐC: SỐ CA TỬ VONG TẠI ĐỨC CAO NHẤT TỪ ĐẦU MÙA DỊCH TRONG 1 NGÀY: 1.188 NGƯỜI
08/01/2021 | 20:59
THỊ TRƯỞNG BERLIN CHỈ TRÍCH KHỐI DOANH NGHIỆP & KÊU GỌI MỌI NGƯỜI CẦN CỐ GẮNG HƠN CHỜ TIÊM VẮC-XIN
07/01/2021 | 19:37
“NƯỚC ĐỨC PHẢI CÓ ĐỦ VẮC-XIN”: CHÍNH PHỦ ĐỨC VỪA CÔNG BỐ
06/01/2021 | 13:51
NƯỚC ĐỨC KÉO DÀI PHONG TỎA TỚI 31.1.2021
06/01/2021 | 01:04

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *