ĐẢO NGƯỢC LÃO HÓA - HOANG ĐƯỜNG HAY SỰ THẬT: CT DƯỢC RIAVITA TƯ VẤN (Phần 1)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/02/2023 | 23:08
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
ĐẢO NGƯỢC LÃO HÓA - HOANG ĐƯỜNG HAY SỰ THẬT: CT DƯỢC RIAVITA TƯ VẤN (Phần  1)

Ai cũng có giấc mơ 80-90 tuổi da vẫn căng bóng, khoẻ mạnh, trẻ trung, nhanh nhẹn như thanh niên để chinh phục những hành trình mới…Nếu ý nghĩ điều này chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng thì chúng ta đang bị tụt hậu.

Tháng 6 năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bổ sung bệnh mới đó là LÃO HOÁ trong ấn bản lần thứ 11 về các bệnh trên thế giới.

Đã là Bệnh thì sẽ có thuốc chữa, với sự đột phá mang tính lịch sử của khoa học kể từ khi loài người phát hiện ra kháng sinh, chúng đang rất gần với cơ hội nắm giữ chìa khoá của TUỔI TRẺ, SỨC KHOẺ và SẮC ĐẸP của mình vì có thể giúp trẻ hoá 20-30 năm.

S Phạm Trường Sơn (Hungary) xin giới thiệu những thành tựu này, và trên cơ sở đó TS Sơn và đồng nghiệp nghiên cứu và bào chế sản phẩm “đảo ngược lão hoá”. Thực sự nó sẽ thay đổi được quan điểm của bạn về việc chống LÃO HOÁ.

A/ Lão hoá là gì?

Nếu quan sát thông thường chúng ta sẽ thấy theo tuổi tác nhất là sau 28 tuổi da bắt đầu có nếp nhăn, đồi mồi, trùng nhão. Tóc khô, thưa dần, xuất hiện sợi bạc. Cơ bắp bắt đầu giảm dần, xương khớp rệu rạo, dễ lên cân, mô mỡ tăng khiến người chậm chạp. Năng lượng mất dần, người mệt mỏi, dễ hụt hơi, sức bền giảm hẳn… Đầu óc kém linh hoạt dần, bắt đầu đãng trí…
Nếu kiểm tra các chỉ số bên trong cơ thể sẽ thấy sự thay đổi lớn từ năm 35 tuổi, mỡ máu, tiểu đường, chức năng tim, gan, thận thay đổi…

Tóm lại tất cả các bộ phận đều bị LÃO HOÁ và hoạt động kém dần theo tuổi tác.

Sự lão hoá của cơ thể chính là sự già cỗi của các Tế Bào khiến chúng không còn khả năng phân chia hay đảm nhiệm các chức năng vốn có để cơ thể hoạt động bình thường.

B/ Nguyên nhân: 

1 - Độ dài sợi Telomere: nó là phần cuối 2 đầu của nhiễm sắc thể Chromosome, nôm na nó là phần khoá 2 đầu DNA của chúng ta. Trong suốt một vòng đời Tế Bào phân chia tối đa khoảng 50 lần, cứ mỗi lần như vậy sợi Telomere này sẽ bị ngắn đi cho đến khi hết sẽ không bảo vệ được sự ổn định của Gen, đó chính là điểm cuối của tuổi sinh học.

Khi càng lớn tuổi, sợi này càng ngắn đi kéo theo xác suất Gen bị lỗi cao dẫn đến đột biến Gen ngày càng tăng khiến cho da, tế bào gan, thần kinh…xuống cấp khiến bệnh tật xuất hiện ngày càng thường xuyên.

2 - Sự thiếu hụt năng lượng: trong Tế bào, Ty Thể (Mitochondria) giúp biến đổi, chuyển hoá các chất dinh dưỡng do máu cung cấp thành nguồn năng lượng để Tế Bào sử dụng nhờ một chất xúc tác có tên NAD+ (Nicotinamide adenine dinucleotide). Theo thời gian cục pin sinh học này yếu dần, biểu hiện bằng nồng độ NAD+ của người trung niên chỉ còn một nửa so với người trẻ tuổi. Đến năm 80 tuổi chỉ lượng này chỉ còn 1-10%, vì vậy người lớn tuổi thường cảm thấy thiếu năng lượng, mệt mỏi do thiếu NAD+. Ngoài vấn đề năng lượng, sự thiếu hụt NAD+ còn ảnh hưởng đến các yếu tố bệnh tuổi già như tiểu đường, suy thoái thần kinh gây suy giảm trí nhớ, khả năng kiểm soát cảm xúc và suy giảm nhận thức.

3 - Sự thiếu hụt Tế Bào Gốc: Tế Bào Gốc là nguồn gốc của các Tế Bào trong cơ thể, chúng có khả năng phân chia vô hạn và biệt hoá tạo Tế Bào cần thiết thay thế cho các Tế Bào bị già cỗi, bị lỗi giúp mô phục hồi giảm thiểu nguy cơ bệnh tật và lão hoá sớm . Theo tuổi tác số lượng Tế Bào Gốc sụt giảm khiến sự tái sinh, phục hồi ngày càng kém dẫn đến các chức năng trong cơ thể bị suy dần. Điều đơn giản dễ hiểu là trẻ con nhờ có nhiều Tế Bào Gốc hơn người già mà bị đứt tay, gãy xương sẽ mau lành hơn.

4 - Sự tích luỹ các Tế Bào rác (senescent cells): là những Tế Bào lỗi, lão hoá không còn khả năng phân chia do hư tổn của DNA. Chúng tích luỹ ngày càng nhiều theo tuổi tác sẽ khiến cơ thể bị rối loạn chuyển hoá không đảm bảo các chức năng hoạt động bình thường ví dụ thần kinh.

5 - Sự Oxi hoá cơ thể: Gốc Tự Do là nguyên tử phân tử bị thiếu một hoặc nhiều electron khiến chúng trở nên hoạt hoá có xu hướng tấn công màng Tế Bào, protein trong nhân Tế Bào làm hỏng và gây đột biến Tế Bào. Chúng là nguyên nhân của hơn 70 bệnh mãn tính trong cơ thể như tim mạch, khớp, suy võng mạc, tiểu đường, suy giảm trí nhớ đặc biệt là ung thư... Gốc Tự Do cũng là nguyên nhân gây Lão Hoá sớm.

Lão hoá không có gì xấu, đó là một quá trình tự nhiên mà không ai tránh được, tuy nhiên chúng ta không dễ chấp nhận việc lão hoá là phải đi kèm với bệnh tật và ngoại hình kém đi.

* Có thể thay đổi được không? Câu trả lời là CÓ. Trước đây chúng ta mới chỉ giải quyết được vấn đề 3-5:

- Bổ sung Tế Bào Gốc bằng cách cấy ghép hoặc kích thích tăng sinh Tế Bào Gốc nội thân để giúp cải thiện sự tái sinh. 
- Điều hoà Hệ Miễn Dịch, hạn chế nạp Calo để tăng khả năng quét dọn Tế Bào rác trong cơ thể.
- Bổ sung chất chống oxi hoá để hạ Gốc Tự Do với vitamin C, A, E, Selen và siêu chống oxi hoá Flavonoid.

Vấn đề 1 và 2 tưởng tưởng chừng KHÔNG THỂ lại thành CÓ THỂ khi công trình nghiên cứu về chất NMN liên quan đến việc bật GEN TRƯỜNG THỌ ra đời. Mảnh ghép Đảo ngược lão hoá đã dần hoàn thiện.

LIÊN HỆ

*Công ty RIAVITA PHARMA kft.,- 1053 Budapest, Ferenciek tere 5, Hungary
* Hotline văn phòng tại Hungary: 0036 70 946 8831 / 0036 70 946 8832
* Website: www.riavita.com 

** Hotline các nhà phân phối tại Đức:

- Nguyễn Quốc Tuấn (München): +49 162 4309 259 / +49 172 9439 980 
- Đào Thị Hiền Muôn (Dessau - Leipzig): +49 176 3442 7723
- Đinh Kim Phượng (Berlin): + 49 176 2408 7032 / + 49 162 988 1689 
- Lê Nam (Munich): +49 151 26 777 777
- Nguyễn Thị Phượng (Stuttgart): + 49 0176 3454 7767
- Nguyễn Hải Yến (Frankfurt): + 0049 172/9158412

Dr. Phạm Trường Sơn (Hungary)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >