NGUY CƠ THIẾU NHÂN SỰ Ở NHIỀU LĨNH VỰC DO NHIỀU NGƯỜI NHIỄM BỆNH Ở ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/01/2022 | 21:41
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
NGUY CƠ THIẾU NHÂN SỰ Ở NHIỀU LĨNH VỰC DO NHIỀU NGƯỜI NHIỄM BỆNH Ở ĐỨC

Với sự gia tăng các trường hợp Omikron, ngày càng nhiều người bị ốm, phải cách ly. Các chuyên gia Đức và nhiều nước lo ngại rằng điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất nhân sự lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng.

Điều này có thể gây ra hậu quả cho người dân, đặc biệt là trong trường hợp bệnh viện, cảnh sát, đội cứu hỏa, dịch vụ khẩn cấp, viễn thông và nguồn cung cấp điện và nước. Do đó, thời gian cách ly ngắn hơn đang được thảo luận - đặc biệt là đối với nhân viên ở các khu vực cung cấp quan trọng. 

Trong vài ngày qua, đã có những cảnh báo về tình trạng thiếu nhân sự trong nền kinh tế. Chủ tịch DIHK Peter Adrian cho biết: “Nếu làn sóng Omikron dự kiến sẽ tràn sang Đức, sự vắng mặt của nhiều nhân viên trên diện rộng sẽ nhanh chóng biến nó thành một thách thức đối với toàn bộ nền kinh tế”.Vì vậy, cần thay đổi nhanh chóng các quy tắc cách ly. 

Do những người được tiêm phòng đầy đủ khi bị nhiễm bệnh có thể khỏi bệnh nhanh hơn, do đó, Nhà miễn dịch học Carsten Watzl đã nói về việc chỉ cần cách ly từ 5 đến 7 ngày ở Đức, sau khi test cho kết quả âm tính.

Hiện tại, thật nguy hiểm khi những người đã được tiêm phòng vẫn bị nhiễm bệnh nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào, khi test, họ vẫn có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. 

Đến thứ Sáu, 7.1.2022, sẽ diễn ra cuộc họp toàn Liên bang để bàn cách ngăn đại dịch, trong đó có vấn đề „thời gian cách ly khi bị nhiễm bệnh“. Nhưng, chuyên gia sức khỏe của Greens, Janosch Dahmen, nói trên tạp chí ARD buổi sáng: “Tôi rất thận trọng khi nói đến việc rút ngắn thời gian cách ly“. 

Ví dụ ở Anh, do lo ngại ảnh hưởng kinh tế, thời gian cách ly đã được rút ngắn đối với những người có kết quả dương tính từ 10 ngày xuống còn 7 ngày kể từ cuối tháng 12. 

Ở Mỹ, việc cách ly đã được rút ngắn vào tháng 12. Những người đã xét nghiệm dương tính với coronavirus chỉ cần cách cách ly 5 ngày và phải đeo khẩu trang, sau đó, xét nghiệm âm tính là được tiếp tục làm việc.

Nguồn: tagesschau.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >