PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT CHLB ĐỨC TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023 & LỜI TRI ÂN CỦA CÔ BÍCH NGỌC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/01/2023 | 10:15
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT CHLB ĐỨC TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023 & LỜI TRI ÂN CỦA CÔ BÍCH NGỌC

Chương trình Lễ Cầu an chúc mừng năm mới tại Phủ Đồng Tâm TP Erfurt diễn ra vào 1.1.2023, đã thập phần viên mãn. Cô Bích Ngọc Thủ nhang - Chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt đã có lời cảm tạ ân đức gửi tới Hòa thượng Thích Thọ Lạc, gửi tới chư Tôn đức Tăng Ni và quý bà con đồng hương Việt Nam cùng bạn đạo gần xa.

Một lần nữa, BTC xin được ngỏ lời chân tình:

- Xin tri ân các cô chú bác, các anh chị em, các bạn hữu gần xa, các cháu… đã chung sức tham gia chuẩn bị các khâu, từ trang trí Chánh điện, hậu cần, âm thanh, ánh sáng… đến đưa đón tiếp khách. 

- Xin tri ân nhóm phóng viên đến từ Berlin: Nữ nhà báo Quỳnh Nga - TBT Vietbao.de, kiêm CTV Đài truyền hình VTC10; Phóng viên Nguyễn Như Phương - CTV Đài truyền hình VTV4. Các bạn đã luôn đồng hành cùng Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam TP Erfurt trong các sự kiện. Truyền tải kịp thời thông tin tới bạn bè năm châu.

- Xin tri ân công đức các ca sĩ đã làm lên một chương trình ca nhạc thành công. Đó là các ca sĩ: Thanh Tâm/PD: Diệu Lạc (Erfurt), Thanh Hằng – Hữu Trung (Erfurt), Nguyên Phong (Erfurt), Mỹ Đức (Erlangen), Thanh Nga, Huỳnh Dũng (Ukraina); Ca sĩ TBT Viet-bao.de Phật tử Quảng Huệ Châu...

Một lần nữa, xin chân thành tri ân tất cả mọi người đã chung tay cùng Đạo tràng Đồng Tâm làm nên 2 buổi lễ thành tựu viên mãn. Kính chúc quý vị cùng gia đình: Sức khỏe. Bình an. Vạn sự cát tường.

Một sự kiện Văn hóa Tôn giáo lớn được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng. Nhưng do những yếu tố khách quan đến bất ngờ, không tránh khỏi thiếu xót. Rất mong toàn thể quý vị chút lòng từ bi, vị tha để Bổn tự rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong những Lễ hội tới. Xin chân thành cảm ơn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt
Trần Thị Huyền (Huyen Tischler).
PD: Bích Ngọc.

** LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC MỪNG NĂM MỚI 2023

Chương trình của Lễ Cầu an chúc mừng năm mới tại Phủ Đồng Tâm TP Erfurt diễn ra vào 1.1.2023. Quang lâm chứng minh và chủ trì nghi lễ có:

- Thượng tọa Thích Minh Chính, Phó trụ trì chùa Yên Phú, Hà Nội, Việt Nam.
- Đại đức Thích Minh Thông, Trụ trì chùa Đại Bi, Gia Viễn, Ninh Bình.
- Đại đức Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm, Potsdam, Đức quốc. 
- Đại đức Thích Minh Kiến, Giáo thọ sư chùa Đồng Tâm, Erfurt.
- Sư cô Thích Nữ Hóa Nghiêm. Leipzig.

Đông đảo Phật tử và bà con đồng hương Việt Nam từ CH Séc, Thụy Sĩ cũng sang dự. Trong nước Đức có sự hiện diện của Thiện nam, Tín nữ và những người yêu mến đạo Phật đến từ Berlin, Rostock, Halle, Leipzig, München, Erlangen, Bamberg, Frankfurt am Main…

Đại lễ diễn ra theo những nghi lễ Phật giáo truyền thống. Sau khi Sư thầy Thích Minh Chính Niệm Phật Cầu gia bị, toàn thể Pháp hội Đạo tràng trang nghiêm chào Phật kỳ, cùng lắng lòng theo giai điệu:

„Noi tấm gương ngài Thích Ca giải thoát chúng sinh
Chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình
Bao mối vui lành tràn lan hầu tan đau đớn
Chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kết đoàn“

Các cháu trong đoàn dâng sinh Đạo tràng Đồng Tâm, thể hiện tấm lòng tôn kính đối với chư Tôn Đức, và tinh thần hiếu khách của những người Phật Tử, đã dâng lên những đóa hoa tươi thắm, những vật phẩm cúng dường để hồi hướng công đức về cho cha mẹ.

Thượng tọa Minh Chính, Phó trụ trì chùa Yên Phú, Hà Nội, Việt Nam.

Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì Chùa Phúc Lâm 

Toàn thể pháp hội Đạo tràng đã được nghe những lời chúc Xuân từ Đại đức Thích Thông Đạt, Thượng tọa Minh Chính ban một bài pháp thoại về ý nghĩa Mùa Xuân Di Lặc. Sư Thầy giảng sư nhấn mạnh: Công hạnh của đức Di Lặc Bồ tát là từ bi, hỷ xả. Đó cũng là cội nguồn, là chìa khóa để giải nghiệp chướng. Biết buông bỏ đi những phiền não sẽ có an lạc…

Trong khói hương trầm quyện tỏa, trong tiếng chuông mõ gia trì. Dưới sự chủ trì khóa lễ cầu an của chư Tôn đức Tăng Ni đến từ Việt Nam và Đức quốc, toàn thể Pháp hội Đạo tràng đồng trì tụng Kinh A Di Đà. Trong ngân vang của chuông mõ, mang theo lời cầu mong cho một Thế giới hòa bình; một cuộc sống an khang, thịnh vượng; tật ách, dịch bệnh sớm tiêu trừ; nhà nhà, người người được thân khỏe, tâm an, sống trong phước báu tròn đầy.

Quý Ngài chứng minh, cùng Pháp hội Đạo tràng được nghe các ca sĩ Phật tử, với lời ca tiếng hát xuất phát từ những trái tim chân thành, dâng lên cúng dường Đức Phật, và cũng là món quà pháp lạc dành tặng đến tất cả mọi người có mặt trong lễ Cầu an.
Lễ Cầu an đầu năm đã kết thúc trong thập phần viên mãn.

----------------

** LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐÊM 31.12.2022 CẦU AN ĐẦU NĂM 2023

Những ngày cuối năm, chùa Đồng Tâm tất bật chuẩn bị cho những sự kiện đón Giao thừa và lễ Cầu an rộn ràng, tưng bừng hơn mọi năm. Thứ nhất, do các sự kiện văn hóa cộng đồng được tổ chức trở lại sau 2 năm bị đình chỉ vì dịch bệnh Covid. Nhưng quan trọng hơn, lễ Cầu an đầu xuân năm nay, lần đầu tiên có sự hiện diện và chứng minh của chư Tôn đức từ chùa tổ Yên Phú, Hà Nội.

Ngày 31/12/2022, Đạo tràng Đồng Tâm đã tổ chức gói bánh chưng để phát hành trong Hội chợ Xuân chiều Giao thừa. Chợ Tết, ngoài bánh chưng truyền thống, còn có đủ bánh mứt, quất cảnh… 

Một chương trình giao lưu văn nghệ trước thềm năm mới. Ca sỹ là những Phật tử của Đạo tràng, là những khách ở xa về đón Tết. Đặc biệt, có những gia đình kiều bào Việt Nam từ Ukraina tạm sang Đức lánh nạn chiến tranh. Bà con cũng tìm về chốn bình yên nơi cửa chùa, mong xoa dịu trong lòng những cơn sốc do mất mát của bom đạn. Gặp đêm ca nhac mừng Xuân, những tiếng hát chung vui của anh chị em từ Ukraina đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm.

Trước thời khắc giao thừa, chư Tôn đức đã cử hành một khóa Kinh cầu an. Rồi tất cả tập trung tại vườn Lộc Uyển để cùng nhau đốt pháo hoa. Xác pháo đỏ rực xua đi những cái buồn khổ, những khó khăn bám níu nhà cửa, con người. Đánh thức, vẫy gọi một năm mới với nhiều khát vọng, ước mơ đang chờ đón.

Chùa Đồng Tâm Erfurt (Ảnh Trần Thanh Phong)

Nam Mô A Di Đà Phật 

** GIA ĐÌNH CHỦ NHANG PHỦ ĐỒNG TÂM GẶP GỠ ´ĐỐ VUI TRÚNG THƯỞNG´ & LÌ XÌ CHÀO NĂM MỚI 2023

- Đã thành thông lệ, tối 2.1.2023, tại TP Erfurt đã diễn ra buổi gặp gỡ đặc biệt của những người trong Gia Đình cô Bích Ngọc, Thủ nhang Phủ Đồng Tâm. Đây là sự kiện được tổ chức "luân phiên" hàng năm.
 
Có sự chứng minh của:
 
- Thượng tọa Thích Minh Chính, Phó trụ trì chùa Yên Phú, Hà Nội, Việt Nam.
Đại đức Thích Minh Thông, Trụ trì chùa Đại Bi, Gia Viễn, Ninh Bình.
- Đại đức Thích Minh Kiến, Giáo thọ sư chùa Đồng Tâm, Erfurt.
- Sư cô Thích Nữ Hóa Nghiêm. Leipzig.

Anh chị em họ hàng con cháu "tề tựu" đông đủ trong khuôn viên Phủ, cùng nhau hái lộc xuân, chuyện trò, chúc mừng năm mới và tham gia nhiều trò chơi "đố vui trúng thưởng" hấp dẫn.

Phật tử Quảng Huệ Châu rất hoan hỉ luôn được đồng hành cùng Ban nghị sự của Phủ, Chùa Đồng Tâm với các PV... Những thước phim, hình ảnh của các nhà báo, PV: Quỳnh Nga, Như Phương, Lê Thanh Hải và Trần Thanh Phong đã "kể" trung thực về điều đó. Phủ, Chùa Đồng Tâm luôn là Ngôi nhà chung, gìn giữ văn hóa Tâm linh cho người Việt ở nơi xa xứ. 

Ảnh Trần Thanh Phong

Kính mừng cô Bích Ngọc cùng quý thày, quý tăng ni và bà con Phật tử gần xa - CHÚC MỪNG NĂM MỚI

ALBUM: PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT CHLB ĐỨC TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023 

ALBUM: GIA ĐÌNH CHỦ NHANG PHỦ ĐỒNG TÂM GẶP GỠ ´ĐỐ VUI TRÚNG THƯỞNG´ & LÌ XÌ CHÀO NĂM MỚI 2023

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >