PHỤ NỮ VIỆT TẠI CHÂU ÂU: NỮ DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT KHÔNG CHỈ KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/06/2023 | 21:58
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
PHỤ NỮ VIỆT TẠI CHÂU ÂU: NỮ DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT KHÔNG CHỈ KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN

Ngày 3/6, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu diễn ra sôi nổi với 12 bài tham luận và nhiều ý kiến đầy tâm huyết từ đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đại biểu các nước như Slovakia, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Ba Lan, Hungary, Pháp, Việt Nam… Bài tham luận của bà Trịnh Thị Mùi - Giám đốc Trung tâm thương mại Thái Bình Dương thu hút nhiều sự chú ý.

Các bài tham luận nêu cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, đó là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, giữ gìn và truyền bá bản sắc dân tộc Việt Nam, chủ động tiên phong trong thời đại kỷ nguyên số; làm chủ khoa học công nghệ, kết nối các thế hệ không những trong gia đình mà còn trong các hoạt động xã hội; bản lĩnh, tự tin hội nhập quốc tế; vai trò của nữ doanh nhân và lãnh đạo nữ, phụ nữ trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu với chủ đề “Thời đại 4.0 - Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài” được đánh giá rất thiết thực, nhất là trong thời đại khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nhân loại.

Sự phát triển của công nghệ 4.0 đã và đang tác động đến toàn cầu, cũng như tác động đến từng quốc gia, từng gia đình, từng cá thể trong xã hội, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ. Vì vậy, nhận thức của người phụ nữ thời đại 4.0 không chỉ là học thức, kinh nghiệm mà còn là sự chủ động, khả năng nắm giữ - điều khiển và sử dụng công nghệ. Thời đại chuyển đổi số đặt ra cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài những cơ hội cũng như thách thức để làm sao vẫn giữ gìn lan toả các giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời theo kịp với thời đại và hội nhập tốt.

Nữ doanh nhân thành đạt không chỉ kiếm được nhiều tiền

Với chủ đề “Nữ doanh nhân thành đạt không phải chỉ kiếm được nhiều tiền”, bà Trịnh Thị Mùi phát biểu: “Những người phụ nữ sống ở nước ngoài muốn thành công, thì ngoài việc hội nhập, thực hiện tốt pháp luật nước nước sở tại, cũng cần phải hướng về quê hương đất nước của mình, bởi vì 'quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người'".

Trận lụt năm 2006, bà Mùi đã về Việt Nam làm từ thiện và từ đó đã nhận nuôi sáu cháu mồ côi ở Hà Tĩnh. Đến nay các cháu đã là bác sỹ, giáo viên. Hiện nay bà cũng đã vận động được năm người bạn cùng đồng hành và 16 cháu đang được hỗ trợ mỗi tháng, mỗi cháu 1 triệu đồng.

Bà Mùi chia sẻ: “Những việc làm từ thiện hướng về quê hương đã làm cho tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và đó cũng là động lực để mình mạnh khỏe hơn, có nhiều năng lượng để phát triển công ty và sự nghiệp của mình. Đặc biệt trong thời đại 4.0 ngày hôm nay, việc làm từ thiện sẽ có nhiều thuận lợi hơn vì chúng ta được cập nhật cũng như có thể kiểm chứng thông tin một cách dễ dàng để làm sao tấm lòng của chúng ta được trao đúng nơi, đúng chỗ. Cũng như thời đại công nghệ bây giờ cho phép chúng ta không nhất thiết phải về Việt Nam mà có thể ở nước ngoài vẫn có thể hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong nước".

Những bà mẹ đỡ đầu người Việt tại châu Âu

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu lần đầu tiên thành công rực rỡ, tạo nền tảng cho sự kết nối, hỗ trợ, trao đổi và phát triển hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam tại các nước châu Âu và mở rộng ra các nước khác, góp phần xây dựng cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại nước ngoài trong thời đại mới với tinh thần “Tự tin, năng động, sáng tạo, kết nối".

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu mong muốn cùng lan tỏa lòng yêu thương và nhân hậu của phụ nữ Việt Nam qua việc nhận đỡ đầu các bé mồ côi.

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cũng đã kêu gọi tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng. Ngay tại Diễn đàn có 56 trẻ mồ côi đã được nhận đỡ đầu bởi các tổ chức, hội đoàn và cá nhân tham dự diễn đàn.

Các đại biểu tại Phòng Thượng viện, Nhà Quốc hội Hungary. (Ảnh: L.A)

Nguồn: Tin ảnh Lan Anh (Từ Hungary) - tienphong.vn - Ảnh bìa: Bà Trịnh Thị Mùi (thứ sáu từ trái sang) trao số tiền hỗ trợ "Mẹ đỡ đầu" tặng Phó Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cùng các mẹ đỡ đầu người Việt tại châu Âu ngay tại diễn đàn 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >