AN NINH ĐỨC CẢNH GIÁC VỀ TÌNH HÌNH Ở TRUNG ĐÔNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/05/2021 | 16:45
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
AN NINH ĐỨC CẢNH GIÁC VỀ TÌNH HÌNH Ở TRUNG ĐÔNG

Theo morgenpost.de vừa đưa tin chiều 13.5.2021: Ở Trung Đông, hai dân tộc đang chiến đấu trên cùng một đất nước. Kể từ đầu tháng 5. 2021, xung đột đã có nguy cơ leo thang trở lại.

Vào thứ Bảy, các nhóm người Palästinensergruppen di chuyển qua Neukölln và Kreuzberg. Các thể chế Do Thái được bảo vệ.

Trước tình hình leo thang xung đột Trung Đông, Thượng nghị sĩ Nội vụ Berlin, Andreas Geisel, nhấn mạnh rằng các cơ quan an ninh địa phương cũng đang theo dõi "rất chặt chẽ" những tác động có thể xảy ra đối với Berlin. "Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chính quyền ở Berlin đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ các thể chế của Israel và Do Thái nói riêng, cũng như các thể chế Hồi giáo và Palestine", chính trị gia SPD cho biết hôm thứ Năm.

Cảnh sát đã thắt chặt các biện pháp phòng ngừa an ninh vốn đã cao đối với các cơ sở Do Thái.

Nguồn: morgenpost.de - BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >