CẢNH BÁO: ĐỨC PHÁT HIỆN THÊM CA MẮC ĐẬU MÙA KHỈ
Chính quyền thủ đô Berlin của Đức ngày 22/5 thông báo đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố này, trong khi Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) nhận định số ca mắc bệnh này sẽ sớm gia tăng ở Đức.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo trên cho biết hiện tình trạng 2 ca nhiễm ở Berlin đều đang ổn định, trong khi các trường hợp tiếp xúc đang được kiểm tra. Việc giải trình tự gene ca nhiễm đang được tiến hành để xác định nguồn gốc virus gây bệnh từ khu vực Tây Phi hay Trung Phi. Theo RKI, trong những ngày tới, có khả năng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ sẽ tăng lên ở Đức, song đó không phải là một "làn sóng lây nhiễm".
RKI cho biết các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ hầu hết sẽ bình phục trong vòng vài tuần. Giới chức Berlin cũng cho rằng không nên hoảng sợ nhưng cần cẩn trọng bởi khoa học chưa biết nhiều về căn bệnh này. Nhà chức trách Đức sẽ hành động nhanh chóng để phát hiện và ngăn chặn lây nhiễm.
Như vậy, cho đến nay tại Đức đã phát hiện 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ca đầu tiên được phát hiện ở bang Bayern. Bệnh nhân này là một thanh niên 26 tuổi gốc Brazil, đã đi từ Bồ Đào Nha qua Tây Ban Nha để về thành phố München. Người này nhiễm virus đậu mùa khỉ nguồn gốc từ Tây Phi là thể nhẹ trong số 2 chủng virus đã biết hiện nay. Cho tới nay, tại châu Âu chưa phát hiện ca nhiễm chủng virus nguồn gốc từ Trung Phi thường dẫn tới các ca bệnh nặng hơn.
Cùng ngày, tờ La Libre Belgique đưa tin Chính phủ Bỉ đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly 21 ngày đối với bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Quyết định này được đưa ra sau khi Bỉ ghi nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh.
Đậu mùa khỉ lây nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ. Tỷ lệ tử vong ở bệnh này khoảng 10%. Virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da, đường hô hấp, mắt, mũi hoặc miệng, lây qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch thể. Thông tin hiện có cho thấy đậu mùa khỉ lây từ người sang người xảy ra ở các trường hợp tiếp xúc gần.
Bệnh đậu mùa khỉ thường chỉ xuất hiện ở Tây Phi và Trung Phi. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21/5 kêu gọi các nước nâng cao ý thức phòng chống bệnh này trong bối cảnh phát hiện các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm ở nhiều nước và những trường hợp này đều chưa từng đến vùng dịch.
Theo WHO, tính tới ngày 21/5, đã có 92 ca mắc và 28 ca nghi mắc đậu mùa khỉ được phát hiện tại 12 quốc gia thành viên hiếm khi ghi nhận căn bệnh này. WHO cho rằng việc hạn chế đi lại hoặc hủy bỏ các sự kiện ở các quốc gia xuất hiện các ca mắc là không cần thiết, song các biện pháp được áp dụng phòng ngừa dịch COVID-19 như phát hiện ca mắc, truy vết tiếp xúc, cách ly và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cũng có tác dụng ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan.
Hiện chưa có vaccine đặc hiệu phòng bệnh đậu mùa khỉ. Loại vaccine phòng bệnh đậu mùa chưa được cấp phép để chống lại virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá điều này là khả thi.
Nguồn: Mạnh Hùng (TTXVN tại Đức)
CÁCH TRỊ VIÊM XOANG HIỆU QUẢ, KHÔNG CẦN DÙNG THUỐC
02/11/2018 | 01:07
LOẠI THỰC PHẨM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC KẾT HỢP KẺO NGUY HẠI CHO SỨC KHỎE
22/10/2018 | 03:50
NHỮNG SAI LẦM TRONG CHẾ ĐỘ ĂN CÓ THỂ GÂY HẠI CHO XƯƠNG
20/10/2018 | 17:57
HÔI CHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ
15/10/2018 | 18:01
NGƯỜI VIỆT BỊ UNG THƯ GAN NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI
09/10/2018 | 17:51
6 THÓI QUEN CÓ HẠI CHO NÃO CẦN TRÁNH
06/10/2018 | 19:51
99% DÂN VĂN PHÒNG NGỒI MÁY TÍNH SUỐT NHIỀU GIỜ SẼ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CĂN BỆNH NÀY, BIẾT SỚM ĐỂ TRÁNH
26/09/2018 | 22:43
BỆNH ĐƯỜNG RUỘT NÊN ĂN GÌ ĐỂ CÓ LỢI CHO TIÊU HÓA
25/09/2018 | 14:40

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *