Cảnh báo lừa đảo, thông tin sai sự thật về bão lũ
Mấy ngày gần đây, lợi dụng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất hiện các cá nhân đăng tin trên trang zalo, Facebook để lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin tại các địa điểm bị thiệt hại do bão, lũ gây ra, giả mạo Hội Phụ nữ phường Quán Thánh, Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.
UBND quận Ba Đình khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vào các tài khoản không rõ nguồn gốc, đồng thời, đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin cảnh báo rộng rãi để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Việc phát hiện và báo cáo các trang mạo danh, lừa đảo cũng là một cách để góp phần bảo vệ cộng đồng.
Tỉnh táo, chọn lọc khi tiếp cận thông tin
Trong hai ngày qua (10-11/9) nhiều tài khoản đăng trên mạng xã hội đưa những thông tin về tình trạng vỡ đê ở Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng, Hưng Hà; nhiều người mắc kẹt ở khu ngập nặng ở xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư)… gây hoang mang dư luận. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình khẳng định, đây là những thông tin sai sự thật, hiện tại hệ thống đê quốc gia vẫn an toàn. Với tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, người dân không được chủ quan, song cần tỉnh táo, chọn lọc khi tiếp cận thông tin, nhất là không tin theo, không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, ngày 11/9 trên địa bàn đã ghi nhận một điểm xói lở mái chân đê phía đồng tại vị trí K24250 đến K24290 đê sông Hóa thuộc địa phận xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy với chiều dài 40m. Hiện địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”. Dự kiến đến 1 giờ ngày 12/9 sẽ xử lý xong sự cố tại vị trí này.
Ngoài ra, lũ lớn đã gây tràn một số tuyến bờ bao, đê bối, trong đó có đê bối xã Bách Thuận và đê bối xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư). Đến chiều 11/9, cùng với các lực lượng tại địa phương, sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, các điểm tràn tại 2 xã này đã cơ bản được khắc phục.
Về công tác di dân tránh lũ, đến 16 giờ ngày 11/9 tỉnh Thái Bình đã thực hiện di dời hơn 1.500 hộ với 4.118 nhân khẩu sinh sống ở vùng đê bối đến nơi an toàn. Trong đó nhiều nhất là huyện Vũ Thư đã di dời 748 hộ/2.158 nhân khẩu.
Nguồn: Viet-bao.de theo Linh Khánh - Thu Hoài (TTXVN)
BÁO ĐỨC ĐƯA TIN VỀ KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CH PHÁP CỦA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH
06/11/2021 | 22:25
TIN VIỆT NAM 5.11: Thêm 7.504 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tiếp tục tăng so với ngày trước đó
05/11/2021 | 23:46
EARTHKIDS – VUN ĐẮP TƯƠNG LAI THẾ HỆ NGƯỜI VIỆT TRẺ
05/11/2021 | 11:06
TIN DỊCH VIỆT NAM 2.11: Thêm 5.637 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 74 ca tử vong
02/11/2021 | 22:26
DỊCH BỆNH VIỆT NAM 1.11: Thêm 5.598 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, Kiên Giang có số mắc trong ngày tăng cao nhất
01/11/2021 | 21:49
CẢNH BÁO: Thời tiết 1/11: Miền Bắc và miền Trung có mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
31/10/2021 | 11:54
TRONG NGÀY 26.10: VIỆT NAM CÓ THÊM 3.595 CA NHIỄM MỚI; ƯU TIÊN TIÊM VẮC XIN CHO TRẺ EM
26/10/2021 | 20:54

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *