Cuba đẩy mạnh ngoại giao kinh tế để vượt khó
Bộ Ngoại giao Cuba cho biết hoạt động đối ngoại của nước này tập trung vào việc tố cáo các lệnh bao vây cấm vận của Mỹ và 'ngoại giao kinh tế' để góp phần 'cải thiện các điều kiện kinh tế xã hội khó khăn'.
Ngày 14/6, Bộ Ngoại giao Cuba (MINREX) cho biết trong báo cáo tóm tắt về các hoạt động năm 2023, MINREX đặc biệt chú ý đến các hoạt động có thể góp phần đạt được “đầu vào thiết yếu” nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà đất nước đã phải đối mặt suốt 4 năm qua. Trong số đó, nổi bật là “việc thu thập nhiên liệu, các bộ phận và linh kiện cho hệ thống điện và năng lượng tái tạo, thực phẩm, thuốc men, gây quỹ” và các hàng hóa quan trọng khác.
MINREX nhấn mạnh rằng hoạt động đối ngoại của Cuba ở nước ngoài “không chỉ nhằm mục đích tăng cường quan hệ chính trị mà còn đặc biệt nhằm đạt được các trao đổi thương mại và tài chính cũng như phát triển các khả năng kinh tế, giúp đối mặt với tình hình khó khăn mà đất nước đang trải qua và người dân Cuba đang phải chịu đựng”.
Báo cáo cũng liệt kê các hoạt động của MINREX nhằm tố cáo các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố do Washington đơn phương soạn thảo.
Về mối quan hệ với Mỹ, mặc dù nhận định rằng chính sách thù địch của Washington vẫn tiếp tục, MINREX cho rằng có một số tiến triển nhất định trong năm 2023. Báo cáo cho biết: “Không gian đối thoại ở cấp độ trung gian đã được củng cố với Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng thời tái kích hoạt dần dần, mặc dù còn hạn chế, các trao đổi song phương về các vấn đề cùng quan tâm”.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết, lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba đã gây thiệt hại hơn 144 tỷ USD cho nền kinh tế quốc đảo này trong sáu thập kỷ qua.
Gánh nặng của việc gia tăng các biện pháp trừng phạt tài chính, kinh tế và thương mại, “đối với một nền kinh tế nhỏ như Cuba, là một gánh nặng quá lớn”, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Rodriguez nói trong một cuộc họp báo khi trình bày con số thiệt hại mới nhất của chính phủ.
Theo Bộ trưởng Rodriquez, lệnh cấm vận của Mỹ vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế, có tác động tiêu cực đến toàn thế giới, vi phạm các quy tắc thương mại và hàng hải, đi ngược lại chủ nghĩa đa phương và không có bất kỳ sự biện minh nào về mặt đạo đức.
Nguồn: Viet-bao.de theo CTV Quốc Khánh
VƯỢT QUA ĐỨC, MỘT QUỐC GIA TRUNG ĐÔNG SỞ HỮU TẤM HỘ CHIẾU QUYỀN LỤC NHẤT THẾ GIỚI
09/12/2022 | 10:04
LÝ DO PHỔ BIẾN NHẤT KHIẾN GIỚI TRẺ HÀN QUỐC KHÔNG KẾT HÔN
17/11/2022 | 11:18
ÔNG DONALD TRUMP CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ TÁI TRANH CỬ TỔNG THỐNG MỸ NĂM 2024
16/11/2022 | 09:24
META - FACEBOOK THÔNG BÁO CẮT GIẢM TRÊN 11.000 NHÂN SỰ
09/11/2022 | 22:38
BẦU CỬ MỸ: ÔNG OBAMA THAM GIA VẬN ĐỘNG TRANH CỬ TẠI CÁC BANG CHIẾN ĐỊA
27/10/2022 | 23:09
TỶ LỆ ỦNG HỘ TỔNG THỐNG MỸ J.BINDEN GIẢM TRƯỚC BẦU CỬ QUỐC HỘI GIỮA NHIỆM KỲ
26/10/2022 | 09:59
NGƯỜI TRẺ HÀN QUỐC SỐNG ĐỘC THÂN NHƯNG KHÔNG ĐƠN ĐỘC
25/10/2022 | 22:38

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *