HỘI THẢO: ´CHÚNG TA CÙNG BÀN VỀ HÒA BÌNH´ TẠI THỦ ĐÔ BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/12/2018 | 01:37
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI THẢO: ´CHÚNG TA CÙNG BÀN VỀ HÒA BÌNH´ TẠI THỦ ĐÔ BERLIN

Sáng 12.10.2018, PV Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 đã có mặt đưa tin tại Hội thảo “Chúng ta cùng bàn về Hòa bình” - (Gemeinsam Stark für den Frieden) – Do tổ chức phi chính phủ MoveGLOBAL e.V khởi xướng.

Sự kiện diễn ra tại Sudhaus 2, 12055 Berlin Neukölln, với sự tham gia của một số thành viên người Đức và Quốc tế làm công tác xã hội tại Berlin cùng các khách mời danh dự: Ông Thomas Koschmider, chuyên gia tư vấn và quản lý dự án của tổ chức "các kỹ sư không biên giới (Ingenieure Ohne Grenzen)", Ông Otfried Nassauer, nhà báo tự do và là người đứng đầu của tổ chức BITS - Trung tâm thông tin tại Berlin về an ninh xuyên Đại Tây Dương - Bà Rosaline M'bayo, công tác viên xã hội và quản lý dự án "Trái tim châu Phi (Afrikaherz)" VIA cùng thành viên của tổ chức VietSoc.

Chị Phạm Ngọc Linh, quản lí dự án “Cùng nhau vì hoà bình” , thuộc tổ chức phi chính phủ moveGLOBAL e.V cho biết:

- “MoveGLOBAL e.V là một liên hiệp của những tổ chức phi chính phủ do người nước ngoài ở Berlin. Được thành lập vào năm 2013, hiện nay liên hiệp đã có 31 tổ chức phi chính phủ là thành viên.

Với mục tiêu, kêu gọi tất cả các quốc gia hãy thúc đẩy công tác xã hội vì hòa bình, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người, có trách nhiệm trước các cuộc cuộc khủng hoảng, xung đột và chiến tranh đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới, việc hơn 60 triệu người phải bỏ nhà và quê hương để đi di cư là một vấn nạn cần được quan tâm và xử lý nghiêm túc. Không chỉ các tổ chức quốc tế và tổ chức chính phủ, mà mọi công dân của các quốc gia cũng được kêu gọi hãy hành động để xây dựng hòa bình và rút ra những hậu quả thực tế để mang lại những thay đổi trên thế giới. Bản thân nhiều người Việt Nam cũng có tiền sử di cư. Những thế hệ người Việt di cư đến CHLB Đức sinh sống và có những kinh nghiệm ra sao? Người Việt Nam có thể đóng góp những kinh nghiệm đó vào xã hội Đức như thế nào? Bởi vì CHLB Đức đang phải đối mặt với những vấn đề về chính trí và gìn giữ hoà bình. Người Việt chúng ta cũng là công dân của xã hội Đức, chúng ta có tiềm năng và cần tự tin tham gia vào những sự kiện chính trị của xã hội nơi chúng ta đang sinh sống, vì có tiếng nói thì sẽ có những thay đổi. Trong khuôn khổ dự án "Cùng mạnh mẽ vì hòa bình" (Gemeinsam Stark für den Frieden), chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo nhằm tạo không gian cho mọi tầng lớp trong xã hội tham gia và cùng tranh luận về chủ đề "Hòa bình".

Rất mong được sự ủng hộ của cộng đồng Việt tại CHLB Đức cũng như các bạn học sinh, sinh viên tham gia ở những buổi hội thảo tiếp theo, vì một thế giới đoàn kết và hòa bình”.

Ông Otfried Nassauer, nhà báo tự do và là người đứng đầu của tổ chức BITS - Trung tâm thông tin tại Berlin về an ninh xuyên Đại Tây Dương 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan