Muốn biết người Đức sống như thế nào có thể xem những số liệu lý thú dưới đây.
- 37,3% sống bằng thu nhập từ việc làm, 2,1% từ thân nhân, 18,9% từ lương hưu và nguồn tài sản khác - 66% sẽ trả tiền mặt khi mua xe hơi
- 18,4 tỷ euro dùng để mua đồ điện tử qua mạng; thời trang là 16 tỷ
- Xe VW hay bị lấy cắp nhất 4429 chiếc năm 2016
- Thương mại điện tử có xu hướng gia tăng, chiếm 9,7% (năm 2017 48,7 tỷ /452,5 tỷ euro)
- 45% người thích xem phim hành động, mạo hiểm
-Cá hồi là món cá được ưa thích nhất 19,2%; chỉ 2% thích cá da trơn (Pangasius/Welse)
- Smart TV có xu hướng được ưa chuộng, 66%
- Người dân chi nhiều tiền nhất để mua thuốc cảm cúm, ho không cần đơn thuốc 19,25 euro (toàn châu Âu 11,30 euro/năm)
- 43% đóng bảo hiểm tai nạn; sau đó là bảo hiểm hưu trí 25%
- Người lớn chơi game nhiều hơn thanh niên và trẻ con 8,7 triệu, trong khi thanh niên từ 10-19 tuổi 5,9 triệu
- 74% xem bóng đá trên kênh không phải trả tiền, 32% qua đài và chỉ 22% trên kênh có phí
- Bình quân người Đức uống 106 lít bia/năm, chỉ sau Séc 143 lít
- Bình quân dành 96 phút/ngày để lướt web trên điện thoại, 60 phút trên PC và chỉ 24 trên Tablet
- 37% người thường xuyên uống nước từ vòi, chỉ có 9% chưa bao giờ uống
- 38% chỉ chi từ 1000-5000 euro cho đám cưới, chỉ 1% chi trên 25.000
- 73% tặng quà cho người thân nhân sinh nhật, chỉ 19% ngày Valentin
- 22% thích mèo, 17% chó
- 64% sử dụng dịch vụ online banking
- 49% tin tưởng mặt hàng thực phẩm xuất xứ từ Đức, nhưng chỉ 12% thời trang
https://www.welt.de/wirtschaft/gallery156999604/Neun-von-zehn-Deutschen-kaufen-Bio-Lebensmittel.html
Nguồn: Thương Vụ Tại Đức
TIN THỜI TIẾT: “Bombogenese” – Những cơn bão mùa thu đang trên đường tiến tới nước Đức
22/10/2025 | 20:52
TÀU MỚI: Dự kiến, giữa tháng 12, ICE L sẽ vận hành trên tuyến Berlin – Hannover – Köln
18/10/2025 | 11:23
TIN BERLIN: Phát hiện những chiếc lỗ nhỏ bất thường trên kính cửa sổ của trung tâm đào tạo lái xe
17/10/2025 | 22:31
C.H.Ấ.N ĐỘNG BERLIN: Giá thuê nhà mới xây dựng tăng hơn 70%
16/10/2025 | 22:40
C.ẢNH B.ÁO: Ba học sinh vị thành niên tại huyện Barnim đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo qua mạng xã hội.
16/10/2025 | 21:59
Chính phủ Đức yêu cầu doanh nghiệp nhỏ hoàn lại tiền cứu trợ COVID-19
14/10/2025 | 10:49
TIN S.Ố.C BERLIN: Những vụ việc bất an, quá khích vẫn liên tiếp xảy ra
13/10/2025 | 01:54

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *