NASA cảnh báo bão Mặt trời khủng khiếp sắp gây mất điện trên Trái Đất
Một cơn bão Mặt trời khổng lồ đang tiến về phía Trái Đất, đe dọa làm gián đoạn hệ thống liên lạc, định vị và lưới điện trên toàn cầu.
NASA đã phát đi cảnh báo sau khi một vụ phun trào năng lượng cực mạnh từ Mặt trời xảy ra vào tuần trước. Sự kiện này được phân loại là bão Mặt trời cấp X2.7 — cấp cao nhất trong thang đo bão mặt trời.
Bão Mặt trời là những vụ bùng phát bức xạ mãnh liệt xuất phát từ vết đen Mặt trời - những khu vực tối hơn và nhiệt giảm hơn trên bề mặt Mặt trời - và là một trong những vụ nổ mạnh nhất trong hệ Mặt trời. Các vụ bùng phát này có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ.
Vụ bùng phát X2.7 xảy ra vào ngày 14/5, phát ra từ vùng hoạt động mạnh nhất của Mặt trời, hiện đang xoay trực tiếp về phía Trái Đất.
Sự kiện này đã gây mất liên lạc vô tuyến ở châu Âu, châu Á và Trung Đông, cùng với một số gián đoạn năng lượng tại khu vực phía đông nước Mỹ.
NASA cảnh báo rằng sẽ còn nhiều đợt bùng phát tiếp theo, với nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống liên lạc vô tuyến, lưới điện, tín hiệu định vị, và đe dọa các tàu vũ trụ cũng như phi hành gia.
Dù NASA cảnh báo rằng sẽ có thêm các đợt mất liên lạc và gián đoạn trong vài ngày tới, cơ quan này cũng cho biết nhiều bang ở Mỹ sẽ có thể chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang tuyệt đẹp.
Các bang này bao gồm: Alaska, Washington, Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Minnesota, Michigan, Wisconsin và Maine, cùng một số vùng lân cận như New York.
Thang bão Mặt trời được xếp thành năm bậc là A, B, C, M và X, với mỗi bậc cao hơn biểu thị mức tăng gấp 10 lần về năng lượng.
Văn phòng Khí tượng Anh (Met Office) báo cáo rằng hiện tại có tới 5 vùng vết đen Mặt trời đang có thể quan sát được từ phía Trái Đất. Ngoài ra, một vùng hoạt động từ tính mới đang xoay vào tầm nhìn ở phía đông nam Mặt trời.
Sự gia tăng hoạt động Mặt trời này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi thời tiết không gian, nhất là khi xã hội ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.
Liên lạc vô tuyến tần số cao, vốn quan trọng trong hàng không và hàng hải, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết không gian như vậy.
Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng có khả năng đã xảy ra một vụ phun trào nhật hoa (CME) đi kèm với vụ bùng phát X-class ngày 14/5.
CME là những vụ phun trào lớn của plasma và từ trường mặt trời, nếu hướng về Trái Đất có thể gây ra bão từ và cực quang rực rỡ.
Hiện tại, Trái Đất có thể vẫn được an toàn, vì vùng hoạt động mạnh AR4087 vẫn nằm gần rìa Mặt Trời, chưa hoàn toàn hướng trực diện về phía hành tinh của chúng ta.
Nguồn: Viet-bao.de theo Hải Phong vietnamnet.vn, từ MailOnline, NASA - Ảnh bìa: Ns Trần Minh Hòa
Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào, cảnh báo hàng không cấp độ 2
20/02/2025 | 18:55
Cơn bão sa thải bắt đầu ở Mỹ, 200.000 người sẽ mất việc trong đợt đầu tiên
14/02/2025 | 22:16
CẢNH BÁO: Mối nguy thật từ không gian ảo
11/02/2025 | 11:41
Tổng thống Mỹ tuyên bố ý định sa thải Hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy
08/02/2025 | 09:33
Các sân bay Hàn Quốc ghi nhận gần 11.700 trường hợp vật thể lạ xuất hiện trên đường băng
01/02/2025 | 18:29
Trực thăng quân đội Mỹ va chạm với máy bay chở khách gây thương vong
30/01/2025 | 18:01
Coca-Cola thu hồi hàng loạt sản phẩm tại châu Âu do nhiễm clo ở mức cao
28/01/2025 | 21:12
Châu Âu thúc ép Tổng thống Trump cam kết quân đội Mỹ tham gia gìn giữ hòa bình tại Ukraine
27/01/2025 | 18:07

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *