NGOẠI TRƯỞNG ĐỨC NÓI NATO KHÔNG THỂ NẠP UKREINE VÀO THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố Ukraine không thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi nước này vẫn đang vướng vào cuộc xung đột với Nga.
Theo đài RT (Nga), phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại thủ đô Oslo (Na Uy) hôm 1/6, bà Baerbock tuyên bố rằng liên minh quân sự này vẫn mở rộng cánh cửa cho các thành viên mới tiềm năng. Bà nói điều này không chỉ áp dụng cho Thụy Điển mà còn cho Ukraine.
“Ở thời điểm này, rõ ràng chúng ta không thể thảo luận về tư cách thành viên mới trong bối cảnh xung đột”, bà Baerbock nhấn mạnh về nguyện vọng của Ukraine.
Tháng trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bày tỏ hoài nghi về việc Kiev gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Ông Scholz nói rằng tư cách thành viên NATO tiềm năng của Kiev “không sớm xuất hiện trong chương trình nghị sự”. Ông cũng đưa ra một loạt các yêu cầu thuộc tiêu chí của NATO mà hiện tại Ukraine không thể đáp ứng.
Thủ tướng Đức lập luận rằng NATO hiện nên tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine “bảo vệ lãnh thổ” trước các lực lượng Nga.
Hồi tháng 4, tờ Financial Times đưa tin trong khi một số thành viên NATO - như Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic - từ lâu đã ủng hộ lộ trình nhanh chóng để Ukraine gia nhập khối, thì những nước khác - bao gồm Mỹ và Đức – đã từ chối đưa ra cam kết về kịch bản này.
Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, tờ báo tuyên bố hôm 31/5 rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã “nói rõ với các nhà lãnh đạo NATO rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Vilnius vào tháng 7 nếu không có đảm bảo an ninh cụ thể và lộ trình gia nhập khối”.
Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Liên minh này hiện có 31 thành viên, trong đó Phần Lan là thành viên mới nhất.
Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tất cả các quốc gia trong liên minh đều đồng ý “Ukraine sẽ trở thành một thành viên” của khối.
“Tất cả các đồng minh đều đồng ý rằng cánh cửa của NATO đang rộng mở cho các thành viên mới. Moskva không có quyền phủ quyết phản đối NATO mở rộng", ông Stoltenberg nói với các phóng viên ở Oslo.
Khi đến thăm Kiev vào tháng 4, nhà lãnh đạo NATO cam kết tiếp tục hỗ trợ để Kiev sớm gia nhập khối liên minh quân sự này. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc gia nhập của Kiev. Ông Stoltenberg cũng đã công bố một chương trình hỗ trợ mới để đưa Ukraine trở thành thành viên NATO theo kế hoạch.
Ngược lại, Moskva coi động thái mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và cho rằng nguyện vọng gia nhập khối này của Ukraine là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.
Hôm 21/4, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo về thông báo “nguy hiểm” của NATO liên quan đến việc Ukraine gia nhập liên minh.
“NATO đang tự đặt ra mục tiêu đánh bại Nga ở Ukraine và để tạo động lực cho Kiev, liên minh này cam kết rằng sau khi xung đột kết thúc, Ukraine có thể được chấp nhận để tham gia vào liên minh”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.
Nguồn: Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
ĐỨC: Mở phiên tòa đối với nhóm khủng bố tân phát xít tuổi teen
05/03/2026 | 13:40
TIN NÓNG BERLIN: Học sinh xuống đường đình công phản đối nghĩa vụ quân sự
05/03/2026 | 13:27
BERLIN THÍ NGHIỆM TÁO BẠO: Ba tuần học sinh sống không điện thoại
05/03/2026 | 12:57
BERLIN: Thang cuốn hỏng, thang máy chậm; Ga Trung tâm Berlin thành ´cơn ác mộng´ với các gia đình
04/03/2026 | 23:48
Các hãng bay tại Trung Đông đưa ra chính sách hỗ trợ với khách Việt Nam
04/03/2026 | 22:35
BERLIN: Cú sốc giá tại trạm xăng, chiến sự Iran khiến người lái xe lao đao
04/03/2026 | 22:27
TIN SỐC ĐỨC: Tổng truy quét đường dây môi giới mại dâm trái phép tại Sachsen-Anhalt
04/03/2026 | 21:27
TIN BERLIN TRONG NGÀY: Nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong thành phố.
04/03/2026 | 21:18

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *