NGƯỜI VIỆT TẠI LB NGA TỔ CHỨC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Tối 25-4, tức ngày 10-3 Âm lịch (theo giờ Moscow), được sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.
Dự buổi lễ có ông Phạm Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga, cùng đại diện các phòng ban Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn, các cơ quan báo chí Nga và Việt Nam cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại LB Nga.
Trong giờ phút linh thiêng và đầy cảm xúc của ngày Giỗ Tổ, nhớ ơn và bày tỏ lòng biết ơn lên Quốc Tổ và các vị tiền nhân dân tộc, Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, đại diện của Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, đã xúc động đọc bài tế lễ Giỗ Tổ, kính cáo anh linh các Vua Hùng. Trong bài thơ - tế lễ mà ông viết có đoạn: “Hơn bốn triệu người con yêu sống xa Tổ quốc/Với nước non không thể tách rời/Phong tục, ngữ ngôn xin gìn giữ đời đời/Cho dòng máu Lạc Hồng thắm mãi/Trên đất người vẫn đơm hoa, kết trái/Cùng sánh vai nhân loại, ngẩng cao đầu…”
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga, đã điểm lại những bước phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga nói chung, và của riêng cộng đồng người Việt quê hương Vĩnh Phú nói riêng. Ông cũng đọc bức thư của Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh gửi các đại biểu tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong thư, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, lễ Giổ Tổ năm nay càng có ý nghĩa hơn, khi đây là năm đầu tiên, Ngày Giỗ Tổ Việt Nam toàn cầu được tiến hành tại nhiều nước, theo một chương trình chung, một nghi lễ chung, nhằm tạo nên một sự kiện văn hóa đặc biệt, nối liền các dân tộc Việt trên khắp năm châu, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết, gắn bó lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Cũng tại buổi lễ, ông Lê Xuân Kiên, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại LB Nga cho biết, đây là năm thứ hai, Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tổ chức Lễ Giỗ Tổ với quy mô lớn và trang trọng. Tuy nhiên ông Kiên khẳng định, “trong nhiều năm liền chúng tôi đều tổ chức hoạt động Giỗ Tổ ở bất cứ nơi nào có người xuất thân từ Phú Thọ. Và chỉ riêng ở Mocscow, nơi có hơn 500 người quê gốc Phú Thọ, trong đó có nhiều lớp người sinh ra ở Nga, thì hoạt động tổ chức Giỗ Tổ Vua Hùng càng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các thế hệ người Việt sống xa Tổ quốc hiểu biết thêm về nguồn gốc và tổ tiên của mình”.

Sau phần lễ trang nghiêm, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại LB Nga được tiếp nối bằng phần hội, với các tiết mục văn nghệ của chính những người con quê cha đất tổ, như khích lệ thêm niềm tự hào trong mỗi người Việt Nam, được mang trong mình dòng máu Việt.
Nguồn: QUẾ ANH - Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga
"Hương Sắc Việt Nam” – Ngày hội tôn vinh phụ nữ Việt tại CH Séc
23/09/2025 | 22:15
CHÙA ĐỒNG TÂM CUNG NGHINH HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC DŨNG
21/09/2025 | 09:55
TIN CH SÉC: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Praha – Dâng trọn tấm lòng hiếu đạo giữa trời Âu
16/09/2025 | 21:17
LỜI CẢM TẠ SAU ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2025 TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ
16/09/2025 | 09:54
LỜI TRI ÂN SAU ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - LỄ AN VỊ PHẬT TẠI CHÙA PHÚC LÂM
12/09/2025 | 20:58
50 năm quan hệ Việt Nam-Đức: Đối thoại, tôn trọng và tin cậy
12/09/2025 | 10:49
LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC: Gửi lời chúc mừng và cám ơn sâu sắc tới Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức
10/09/2025 | 14:47

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *