Phân tích các vụ nổ súng liên tiếp tại Berlin: Vì sao tội phạm băng nhóm người nước ngoài ngày càng trở nên nguy hiểm?
Trang berliner-zeitung.de đưa tin: Trong thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát Berlin ngày càng thường xuyên phải đối mặt với các vụ việc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, bất chấp mức độ nghiêm trọng gia tăng, dường như tình hình vẫn chưa có những thay đổi đáng kể. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: phải chăng đằng sau sự im lặng ấy tồn tại một sự thiếu quyết liệt, thậm chí là ý chí chính trị không rõ ràng?
Theo thống kê, trung bình cứ mỗi 17 giờ lại xảy ra một vụ nổ súng tại Berlin. Đặc biệt, trong các dịp lễ lớn như đêm giao thừa, hình ảnh các nhóm thanh niên sử dụng súng giả, bắn pháo sáng, đốt pháo hoa trái phép đã trở nên quen thuộc trên nhiều tuyến phố của thủ đô nước Đức. Đáng chú ý, vào tháng 12 vừa qua, một quả lựu đạn đã bị ném vào một câu lạc bộ tại khu Kreuzberg. Các nhà điều tra nghi ngờ đây là hành vi liên quan đến tống tiền và bảo kê – một dấu hiệu điển hình của tội phạm băng nhóm. Thực tế cho thấy, ngay cả giới báo chí cũng khó có thể theo dõi và đưa tin đầy đủ về tất cả các vụ việc đang diễn ra.
Ông Thomas Ganz, cựu cán bộ Cục Điều tra Hình sự bang Berlin (LKA), cho rằng đây là hệ quả của hiện tượng mà ông gọi là “sự bình thường hóa trong cách đưa tin của truyền thông”. Ông Ganz đã nghiên cứu và trực tiếp làm việc với các băng nhóm tội phạm từ năm 2011, do đó có cái nhìn sâu sát về sự thay đổi trong bản chất của các loại tội phạm này. “Điều này vốn đã tồn tại trong đặc trưng của các băng nhóm,” ông Ganz nhận định.
Thực tế, các vụ nổ súng tại Berlin có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động của tội phạm có tổ chức. Khó có thể cho rằng những vụ việc này xuất phát từ các hoạt động hợp pháp như săn bắn hay thể thao. Nếu như trước đây, các vụ xung đột thường sử dụng dao, gậy bóng chày hay các loại vũ khí tự chế, thì hiện nay súng đạn ngày càng được sử dụng phổ biến, khiến mức độ nguy hiểm gia tăng rõ rệt. “Tội phạm dường như không còn bất kỳ giới hạn nào nữa,” ông Ganz cảnh báo.
Một xu hướng đáng lo ngại khác là các cuộc hôn nhân được sắp đặt trong nội bộ các băng nhóm, diễn ra một cách âm thầm ngay tại Đức. Theo ông Ganz, hiện tượng này hầu như không được xã hội và giới chính trị quan tâm đúng mức.
“Ở Đức, người ta gần như làm ngơ trước vấn đề này. Khi tôi đưa ra bằng chứng, thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng. Không có phản ứng, không có tranh luận – như thể tất cả đều bị chôn vùi. Tôi gọi đó là ‘sự im lặng trong rừng - Mọi thứ đều bị che giấu” ông nói, đồng thời đặc biệt chỉ trích thái độ né tránh của một số nhóm chính trị cánh tả.
Liên quan đến khái niệm “tội phạm do các băng nhóm người nước ngoài gây ra”, ông Ganz thừa nhận đây là thuật ngữ gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn cho biết: “Tôi không thực sự thích thuật ngữ này, nhưng trong suốt 15 năm làm việc trong lĩnh vực này, cho đến nay vẫn chưa ai đưa ra được một khái niệm thay thế chính xác và phù hợp hơn.”
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo berliner-zeitung.de
VẤN ĐỀ NGƯỜI DI CƯ: THỦ TƯỚNG MERKEL KÊU GỌI HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG
11/12/2018 | 00:16
THỦ TƯỚNG ĐỨC ANGELA MERKEL TỪ CHỨC CHỦ TỊCH ĐẢNG CDU
07/12/2018 | 22:33
DINH THỰ CỦA BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH ĐỨC BỊ 14 KẺ LẠ MẶT TẤN CÔNG
01/12/2018 | 01:52
TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TẠI ĐỨC GIẢM XUỐNG MỨC THẤP KỶ LỤC TRONG THÁNG 11
30/11/2018 | 00:21
NƯỚC ĐỨC NHỮNG NGÀY THÁNG CUỐI NĂM
29/11/2018 | 23:02
ĐỨC – ĐẤT NƯỚC CỦA NHIỀU ĐIỀU MÂU THUẪN - Nguyễn Hữu Tráng
27/11/2018 | 00:03
BÀ MERLEL, THỦ TƯỚNG ĐỨC LÊN TIẾNG BẢO VỆ HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU VỀ DI CƯ CỦA LHQ
22/11/2018 | 01:08
ĐỨC: EU CẦN QUÂN ĐỘI ĐỂ BẢO VỆ LỢI ÍCH CHUNG CỦA CHÂU ÂU
19/11/2018 | 22:12

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *