Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến thăm Đại học Kỹ thuật Dortmund

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/07/2024 | 05:18
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến thăm Đại học Kỹ thuật Dortmund

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2024, Đại học Kỹ thuật Dortmund đã đón tiếp một phái đoàn cấp cao từ Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giáo sư Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu. Phái đoàn gồm 16 thành viên là đại diện của Bộ, chính quyền địa phương và các trường đại học Việt Nam, được chào đón nồng nhiệt tại Rudolf-Chaudoire-Pavillon.

Lời mời được đưa ra bởi Giáo sư Nguyễn Xuân Thính, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức từ Khoa Quy hoạch không gian. Trong suốt chuyến thăm, các vị khách đã trao đổi với đại diện của Đại học Kỹ thuật Dortmund về các hợp tác hiện có và tiềm năng của các mối quan hệ đối tác mới. Giáo sư Manfred Bayer, Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Dortmund, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác với Việt Nam và hoan nghênh nỗ lực tăng cường trao đổi và quan hệ đối tác giữa các trường đại học Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Dortmund.

Trong bài phát biểu của mình, Giáo sư Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh rằng Đức là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới. Ông kêu gọi tăng cường hợp tác và thúc đẩy trao đổi học thuật, để cùng nhau hưởng lợi từ những thế mạnh của cả hai quốc gia.

Học tập và trao đổi tại Dortmund

Đại học Kỹ thuật Dortmund (TU Dortmund) đã đặt mục tiêu tăng cường giao lưu với châu Á trong chiến lược quốc tế hóa của mình và hiện đang duy trì một số hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu với các tổ chức đối tác Việt Nam. Trường có hai đối tác là Đại học Ngoại ngữ và Quốc tế học (ULIS) và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH). Trong khuôn khổ chương trình Erasmus, sinh viên của Khoa Văn hóa học có thể tham gia trao đổi tại hai trường đại học này. Ngược lại, đã có tám sinh viên và nhân viên của USSH đến thăm Dortmund.

Trong học kỳ mùa đông 2023/2024, có khoảng 90 sinh viên Việt Nam đăng ký học tại TU Dortmund. Một số sinh viên đã đến Dortmund thông qua chương trình "Cầu nối du học", chương trình chuẩn bị cho những học sinh xuất sắc có thể nhập học trực tiếp tại một trường đại học đối tác ở Đức. Khoa Toán học, hợp tác với Hội Cầu nối Việt-Đức (VDB), đã tổ chức tư vấn và chuẩn bị cho chuyên ngành mới bằng tiếng Anh "Toán công nghiệp" trong chương trình thạc sĩ Toán ứng dụng.

Nghiên cứu chung

Ngoài ra, các nhà khoa học của TU Dortmund đang thực hiện nhiều dự án hợp tác với các đối tác Việt Nam. Khoa Quy hoạch không gian cũng tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu tại Việt Nam. Ví dụ, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Stefan Greiving từ Viện Quy hoạch không gian (IRPUD) dẫn đầu đang nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với quản lý rủi ro không gian ở vùng đô thị Hà Nội, đặc biệt là trong các khu định cư không chính thức.

Chuyên ngành Xử lý và Mô hình hóa thông tin không gian (RIM) của Giáo sư Nguyễn Xuân Thịnh dẫn đầu dự án "Khu vực đô thị thông minh (SUA)", được tài trợ bởi Sáng kiến xuất khẩu công nghệ môi trường (EXI) của chính phủ Đức. Tại hai tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu cách làm mát các tòa nhà đô thị thông qua việc trồng cây xanh trên mặt tiền và hệ thống tưới nước thông minh bằng nước mưa để cải thiện chất lượng không khí. Nhóm nghiên cứu đang hợp tác với Vinhomes, một trong những công ty bất động sản lớn nhất ở Việt Nam, và tập đoàn công nghệ Wilo SE ở Dortmund. Trước đó, chuyên ngành này đã nghiên cứu về lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long và các xung đột về sử dụng đất từ đó.

Sự quan tâm lớn đối với buổi tiếp đón

Là một phần của đoàn đại biểu Việt Nam, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ được tháp tùng bởi năm Trưởng phòng chuyên môn (Directors General) của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST), Phó Hiệu trưởng Đại học Việt-Đức, Phó Chủ tịch Đại học Kỹ thuật Hà Nội và các Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ của các thành phố Hà Nội và Cần Thơ cũng như các tỉnh Long An và Sóc Trăng.

Hơn 40 nhà khoa học và sinh viên từ UA Ruhr, Đại học Witten/Herdecke và Đại học Hamburg, các đại diện của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực kinh tế Ruhr, và văn phòng đại diện MOST tại Frankfurt cùng các thành viên của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt-Đức đã tham gia sự kiện tiếp đón và kết nối cho các khách quốc tế. Sau buổi tiếp đón tại TU Dortmund, đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm phòng thí nghiệm của ProtaGen tại Trung tâm Y sinh Dortmund và Nhà máy thông minh của Wilo SE.

Nguồn: Viet-bao.de theo tu-dortmund.de (Dịch qua AI)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan