CHÙA ĐỒNG TÂM TP ERFURT TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU DL 2020 - PL 2564
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/08/2020 | 16:57
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, và nhanh chóng được đón nhận bởi nét hòa đồng với giáo lý truyền thống nhân văn của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn; ăn quả nhớ người trồng cây”. Văn hóa Phật giáo luôn coi chữ hiếu là hạnh lành đứng đầu của muôn hạnh, và chọn ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm là ngày lễ tưởng nhớ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, gọi tên ngày Vu Lan Báo hiếu. Trải qua hàng nghìn năm, Vu Lan Báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa tinh thần mãnh liệt, thiêng liêng nhất.
Với ý nghĩa cao cả đó, sáng Chủ Nhật, ngày 23.8.2020 (nhằm ngày 05 tháng 07 năm Canh Tý), Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam TP Erfurt – Chùa Đồng Tâm đã long trọng, trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan Báo hiếu, PL 2564.
Quang lâm chứng minh và chủ trì đại lễ có chư tôn thiền đức Tăng, Ni đến từ các tự viện ở CHLB Đức và CH Séc, đó là:
- Sư thầy Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm Potsdam (CHLB Đức).
- Sư thầy Thích Thông Vân, Trụ trì Tu viện An Tích Hương (Vogtland, CHLB Đức).
- Sư thầy Thích Từ Phước, Tu viện Tuệ Quang (Praha, CH Séc).
- Sư cô Thích Nữ Chân Hóa Nghiêm (TP Leipzig, CHLB Đức).
- Sư cô Thích Nữ Thông Chánh (TP Hamburg, CHLB Đức).
- Sư cô Thích Nữ Xả Không (TP Munich, CHLB Đức).
Đông đảo các Thiện nam, Tín nữ Phật tử từ các thành phố của Đức, từ CH Séc đã vượt hàng trăm cây số để về tham dự Đại lễ. Mùa Vu Lan Báo hiếu năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan trong xã hội, do vậy số lượng Phật tử và bạn hữu gần xa phải tuân thủ triệt để quy định giãn cách cộng đồng của chính phủ Đức.
Sau những nghi thức khai mạc theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam, mở đầu, Đại đức Thích Thông Đạt đã ban bố một thời pháp nhũ quý giá về ý nghĩa của ngày Rằm tháng 7. Sư Thầy đã giải thích cặn kẽ và thấu đáo sự khác biệt giữa Quan niệm dân gian và Triết lý Phật giáo xung quanh “Tháng Cô Hồn”. Những người khi chưa được học Phật pháp, họ cho rằng, trong khoảng hai tuần đầu của tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ mở cửa ngục cho quỷ đói trở về dương thế. Do vậy trong thời gian này, người trần phải cúng cháo, gạo, ngô, khoai, sắn… để quỷ dữ không quấy nhiễu cuộc sống và công việc!
Thực tế, những Phật tử chân chính phải hiểu rằng, Tâm hiếu hạnh không chỉ dành cho Tam bảo, cho quốc gia xã hội, cho cha mẹ sinh thành và thầy cô, mà còn cần dành yêu thương tất cả mọi loại chúng sinh, kể cả những người không mồ, không mả, chết không thờ tự hay còn gọi chung là Cô hồn. Trên tinh thần Phật giáo đó, khi cúng cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ… người ta cũng cúng cho cả những cô hồn khác để tất cả cùng được hưởng phước lộc. Ngoài ra, Rằm tháng 7 cũng đánh dấu ngày kết thúc 3 tháng Mùa An Cư kiết Hạ, tăng một tuổi đạo của chư Tăng Ni. Tuổi đạo tăng, trí tuệ mỗi tăng thì con đường đi đến quả vị Bồ đề của đức Phật càng gần. kết thúc bài pháp thoại, Sư thầy Thông Đạt cũng muốn nhắn nhủ tới quý Thiện nam, Tín nữ Phật tử: hãy cùng lan tỏa thông điệp tốt đẹp, nhân văn của Đại lễ Vu Lan, nhằm nhắc nhở mỗi người về bổn phận trách nhiệm của đạo làm con, luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ và thế hệ đi trước, gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Góp phần giúp cho xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh hơn.
Trong làn khói hương trầm quyện tỏa, trong vang vọng của chuông mõ dẫn dắt, toàn thể đại chúng đồng trì tụng Kinh Vu Lan bồn. Truyền thống của Chùa Đồng Tâm trong các Đại lễ Phật giáo, đó là những nghi lễ: cầu siêu Cửu huyết thất tổ; cúng Mông sơn thí thực và thả bóng bay để mong cầu cho một nền hòa bình bền vững khắp hành tinh, tật ách tiêu trừ, nhà nhà sống trong an lạc và hạnh phúc…
Đại lễ Vu Lan Báo hiếu và Lễ cài bông hồng đã hoàn mãn trong thập phần viên mãn. Để có được thành tựu như vậy, Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt – Chùa Đồng Tâm xin thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm, chủ trì đại lễ. Kính chúc quý Ngài Bồ Đề quả mãn, Phật sự viên thành, mãi là tấm gương lành để Phật Tử chúng con noi theo tu tập. Cũng xin thành tâm gửi lời tri ân đến toàn thể Thiện nam, Tín nữ Phật tử xa gần; các Đạo tràng, Hội đoàn người Việt Nam, các anh chị cô bác và các cháu… đã có mặt trợ duyên cho Đại lễ.
Đặc biệt xin tán thán công đức và thành tâm tri ân tới các Phóng viên đã kịp thời truyền tải thông tin của Đại lễ tới năm châu:
- Chị Phạm Quỳnh Nga, TBT trang báo điện tử: viet-bao.de kiêm CTV VTC 10.
- Nhà báo Lê Thanh Hải (Berlin).
- Phóng viên Nguyễn Như Phương - VTV 4.
Thủ nhang Trần Thị Huyền - PD Bích Ngọc cám ơn các chư tăng và bà con Phật tử xa gần
Thay mặt Đồng Tâm Bảo điện, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con xin chắp tay kính nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư hiền thánh tăng từ bi phù hộ độ trì cho ông bà cha mẹ của chúng con hiện đời được bình an mạnh khỏe, phước lạc vô biên, những vị quá vãng được siêu sanh về cảnh giới cực lạc an vui; nguyện cho mỗi người con, người cháu luôn là những bông hoa hiếu hạnh để dâng tặng lên ông bà, cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu.
Lễ vu lan ngày nay không chỉ có riêng trong Phật giáo mà còn lan tỏa trong đời sống như một thông điệp nhắc nhở mỗi người về bổn phận trách nhiệm của đạo làm con, luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ và thế hệ đi trước được gìn giữ trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Chùa Tam Chúc còn lập đàn tràng tổ chức cầu siêu cho các chân linh anh hùng liệt sĩ, các vong linh được siêu sinh tịnh độ, được giải thoát nương nhờ cửa phật./.
Phật tử tâm Đức hát cúng dường...
Vợ chồng Văn Thắng + Thanh Bình hát cúng dường...
Phật tử Quảng Huệ Châu hát cúng dường...
Tin liên quan
CÔNG BỐ MINH BẠCH DANH SÁCH KIỀU BÀO ỦNG HỘ BÃO LŨ VN ĐẾN NGÀY 11.10.2025
12/10/2025 | 14:25
LHHNV CÁM ƠN KIỀU BÀO CHLB ĐỨC GỬI TRỌN TÌNH THƯƠNG ỦNG HỘ QUÊ HƯƠNG
11/10/2025 | 23:36
LHHNV TẠI CHLB ĐỨC CÁM ƠN TẤM LÒNG VÀNG CỦA QUÝ BÀ CON CỘNG ĐỒNG
09/10/2025 | 00:28
Lời Tri Ân Sâu Sắc CỦA Ban Tổ chức giải bóng đá SiviLiga x VDB 2025
07/10/2025 | 22:38
THƯ CÁM ƠN CỦA CLB: Nguyên cán bộ đội và phiên dich HTLĐ thời DDR
07/10/2025 | 11:31
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM THÂN YÊU
06/10/2025 | 00:23
THƯ CẢM ƠN TỪ LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC: Sau lễ "45 năm Hợp tác Lao động Việt Nam - CHDC Đức và Tri ân những người bạn Đức"
05/10/2025 | 20:19
TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ VIỆT NAM - CHLB ĐỨC VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG, TRÍ THỨC, DOANH NGHIỆP VÀ KIỀU BÀO TẠI CHLB ĐỨC.
03/10/2025 | 23:19

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *