LUẬT NHẬP CƯ
Cho đến nay Đức vẫn chưa có một Luật nhập cư như các nước Canada, Úc v.v. đã có từ lâu.
Đó cũng là một trong những lý do không có sự phân biệt giữa nhập cư có kiểm soát và nhập cư không kiểm soát, gián tiếp dẫn đến những khó khăn, thách thức trong xử lý khủng hoảng tỵ nạn từ 2015 đến nay và cho việc nhập cảnh của lao động nước ngoài (bao gồm cả lao động trình độ cao và lao động giản đơn).
Để đối phó với những thách thức to lớn đó, ngày 05/7 Liên minh chính phủ giữa CDU/CSU và SPD đã thống nhất "Kế hoạch 11 điểm". Đáng chú ý là theo đề nghị của SPD, lần này Chính phủ Đức ngay trong năm nay sẽ trình Quốc hội thông qua Luật về di cư lao động chuyên môn (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) - điểm 11 trong Thỏa thuận.
Nếu được thông qua thì đây thực sự là bước ngoặt trong chính sách nhập cư của Đức và lao động nước ngoài sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường lao động Đức trong thời gian tới./.
Nguồn: Nguyễn Hữu Tráng
Đức: Tòa án Hiến pháp phán quyết luật cải cách bầu cử là vi hiến
31/07/2024 | 03:18
Hãng tàu Đức mua 2.000 container 'Made in Vietnam'
30/07/2024 | 04:31
Nạn tiền giả gia tăng ở Đức
27/07/2024 | 04:20
Bộ Nội vụ cấm Trung tâm Hồi giáo Hamburg (IZH) và Khám xét ở Berlin
25/07/2024 | 04:27
Đức chuẩn bị cho khả năng ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ
23/07/2024 | 03:22
THỜI TIẾT ĐỎNG ĐẢNH HÈ 2024 Ở BERLIN-BRANDENBURG
21/07/2024 | 14:58
Coronavirus đang lan rộng tại Berlin: Biến thể này đang lan truyền
20/07/2024 | 15:26
Tại sao công nghệ Trung Quốc lại gây báo động ở Đức?
20/07/2024 | 14:35

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *