Bão số 3 đã vào vịnh Bắc Bộ và giảm hai cấp
Qua phân tích ảnh mây vệ tinh và tham khảo các số liệu quan trắc trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), hồi 22 giờ ngày 6/9, bão số 3 đã giảm tiếp 1 cấp xuống còn cấp 14, giật cấp 17.
Tối 6/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đã thông báo diễn biến mới nhất của bão số 3.
Theo đó, qua phân tích ảnh mây vệ tinh và tham khảo các số liệu quan trắc trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), hồi 22 giờ ngày 6/9, bão số 3 đã giảm tiếp 1 cấp xuống còn cấp 14, giật cấp 17.
Trong 2 giờ qua, bão số 3 di chuyển tương đối nhanh, chủ đạo theo hướng Tây với tốc độ 20km/giờ. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển tiếp theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.
.jpg)
Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn tuần tra, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN
“Quan sát trên ảnh mây vệ tinh mới nhất, bão số 3 đã xuống vịnh Bắc Bộ, bắt đầu xuất hiện các ổ mây dông ở gần tâm bão. Trong thời gian bão số 3 di chuyển trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) mây đối lưu giảm hẳn khiến bão giảm liên tục hai cấp. Trong 1-2 giờ tới, khi mây đối lưu phát triển trở lại, bão số 3 có thể có xu hướng tăng cấp trở lại. Tuy nhiên, do hoàn lưu bão số 3 chịu sự chi phối của địa hình đảo Hải Nam cũng như phần đất liền của Trung Quốc, nên khả năng tăng cấp này không nhiều”, ông Hoàng Phúc Lâm phân tích.
Về ảnh hưởng của bão số 3, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, hiện đã xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Trong khoảng 1 giờ qua, khu vực này liên tục quan trắc được gió mạnh cấp 8. Đến khoảng 2 giờ ngày 7/9, Cô Tô sẽ là điểm tiếp theo có gió mạnh dần lên cấp 6, sau đó tiếp tục mạnh dần lên.
Trên đất liền, khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ là khu vực có gió mạnh đầu tiên. Thời gian có gió mạnh cấp 6 từ 1 đến 4 giờ sáng 7/9. Sau đó, vùng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía Nam tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.
Là trọng tâm của gió mạnh, Quảng Ninh và Hải Phòng là hai địa phương có thể có gió đạt cấp 11-12 ở khu vực ven biển; khả năng xảy ra rủi ro thiên tai cấp 4. Các khu vực khác trên đất liền như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 6-8, giật cấp 10-11; thời điểm gió mạnh nhất xảy ra vào sáng đến chiều 7/9.
Về mưa, từ 1 giờ 7/9 sẽ có mưa trên đất liền, trước tiên là khu ven biển Quảng Ninh, sau đó sẽ dịch sang phía Tây và mở rộng sang phía Nam. Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định dự báo lượng mưa có thể đạt từ 200-350 mm. Mưa ở ven biển các tỉnh trên sẽ kết thúc vào sáng 8/9.

Các tàu đánh cá loại nhỏ của Quảng Ninh đã di chuyển về nơi tránh trú. Ảnh: Văn Đức/TTXVN
Các địa phương sâu trong đất liền trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa muộn hơn, khoảng 4-7 giờ ngày 7/9, mưa nặng dần. Mưa ở Thủ đô Hà Nội sẽ kết thúc muộn hơn so với khu vực ven biển, dự báo trưa và đầu giờ chiều 8/9 sẽ kết thúc.
Từ 8/9, mưa tập trung và kéo dài ở khu vực Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái… lượng mưa cả đợt tương đương khu vực Đông Bắc Bộ, từ 200-350 mm.
Nguồn: Viet-bao.de theo Thu Phương/Baotintuc - Ảnh bìa TTXVN: Lực lượng chức năng huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), hỗ trợ ngư dân di chuyển tàu thuyền lên bờ tránh bão.
Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí tại Việt Nam
29/11/2023 | 20:30
Việt Nam tích cực, chủ động trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc
28/11/2023 | 17:40
Sách trắng ´Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam´
27/11/2023 | 18:09
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Đức
26/11/2023 | 06:21
Cảnh báo giả mạo đường dây nóng của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội
24/11/2023 | 21:55
Nông sản Việt Nam trở thành hàng tiêu dùng cao cấp mới tại Mỹ
17/11/2023 | 17:17
Mưa lũ làm 3 người mất tích cùng nhiều thiệt hại tại các địa phương
15/11/2023 | 17:17
Thúc đẩy hơn nữa hợp tác, giao lưu giữa Đức và Việt Nam
12/11/2023 | 11:58

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *