Bệnh lậu và giang mai gia tăng kỷ lục tại châu Âu, cảnh báo nguy cơ bùng phát
Các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang gia tăng mạnh mẽ trên khắp châu Âu, với số ca mắc bệnh lậu và giang mai đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2023.
Ngày 10/2, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC), số ca mắc hai căn bệnh này tiếp tục tăng đột biến đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát trên diện rộng.
Năm 2023, châu Âu ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh lậu, tăng 31% so với năm 2022 và hơn 300% so với năm 2014. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi ECDC bắt đầu giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) kể từ năm 2009. Không chỉ gia tăng về số lượng, bệnh lậu còn trở nên nguy hiểm hơn do tình trạng kháng kháng sinh ngày càng lan rộng. Nhiều chủng vi khuẩn kháng thuốc đã xuất hiện và làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị hiện nay.
Tình trạng đáng báo động cũng diễn ra với bệnh giang mai khi số ca mắc lên tới 40.000 trường hợp trong năm 2023, tăng 13% so với năm trước và gấp đôi so với năm 2014.
Bệnh chlamydia vẫn là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất tại châu Âu nhưng tốc độ gia tăng đang có dấu hiệu chững lại. Năm 2023, hơn 230.000 ca mắc chlamydia được báo cáo, chỉ tăng 3% so với năm 2022 và cao hơn 13% so với năm 2014.
Theo ECDC, việc mở rộng xét nghiệm có thể là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh lậu và giang mai tăng mạnh do nhiều trường hợp nhiễm bệnh trước đây không được phát hiện. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong hành vi tình dục, đặc biệt là tình trạng ít sử dụng bao cao su cũng góp phần đáng kể vào sự gia tăng này.
Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu (WHO Europe) đã cảnh báo về xu hướng giảm sử dụng bao cao su trong giới trẻ đã làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như mang thai ngoài ý muốn.
Các chuyên gia y tế cho rằng tình trạng gia tăng nhanh chóng của bệnh lậu và giang mai là hồi chuông cảnh báo về sức khỏe cộng đồng. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, nguy cơ bùng phát trên diện rộng có thể xảy ra, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và làm tăng gánh nặng điều trị.
Trước tình hình này, ECDC nhấn mạnh sự cần thiết của việc đẩy mạnh các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường xét nghiệm, chẩn đoán sớm và cải thiện các phương pháp điều trị. Đặc biệt, việc giáo dục về tình dục an toàn, khuyến khích sử dụng bao cao su và đảm bảo tiếp cận dễ dàng với dịch vụ y tế là những biện pháp quan trọng để kiểm soát tình trạng gia tăng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại châu Âu.
Nguồn: Viet-bao.de theo Hoàng Anh/Báo Tin tức (Theo Politico)
CHÂU ÂU ĐỐI MẶT VỚI ´CÚ SỐC LỚN´ DO THIẾU NGUỒN CUNG DẦU MỎ TỪ NGA
01/11/2022 | 11:25
LẠM PHÁT Ở KHU VỰC EUROZONE CHẠM MỨC KỶ LỤC
31/10/2022 | 15:36
LẠM PHÁT TẠI PHÁP TĂNG MẠNH NHẤT KỂ TỪ NĂM 1985
28/10/2022 | 12:13
LÝ DO GIÁ KHÍ ĐỐT CHÂU ÂU GIẢM SÂU VÀ NHỮNG CẢNH BÁO QUAN TRỌNG
27/10/2022 | 10:00
CẢNH BÁO UKRAINE SẮP PHẢI ĐỐI MẶT VỚI MÙA ĐÔNG TỒI TỆ NHẤT LỊCH SỬ
25/10/2022 | 11:29
BIỂU TÌNH TIẾP DIỄN Ở CHÂU ÂU VỀ GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ HẬU
24/10/2022 | 19:59
LẠM PHÁT Ở ÁO CHẠM MỨC CAO NHẤT TRONG 70 NĂM
20/10/2022 | 12:26
LIÊN MINH CHÂU ÂU BẤT ĐỒNG VỀ VIỆC ÁP GIÁ TRẦN KHÍ ĐỐT
01/10/2022 | 10:38

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *